thethaovanhoa.vn

World Cup 2026: 'Cỗ xe tăng' Đức cần đại tu

01/04/2026 19:45 GMT+7

Đức kết thúc tuần thi đấu giao hữu trong tháng 3 với 2 chiến thắng trước Thụy Sĩ (4-3) và Ghana (2-1), nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện cho đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Đức kết thúc tuần thi đấu giao hữu trong tháng 3 với 2 chiến thắng trước Thụy Sĩ (4-3) và Ghana (2-1), nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện cho đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Có một mẫu số chung giữa 2 trận thắng này đó là hàng phòng ngự thi đấu thiếu chắc chắn và hợp lý, và bất chấp việc Die Mannschaft thống trị trong 90 phút, nhưng họ vẫn phải rất vất vả mới kết thúc được trận đấu ở những phút cuối cùng.

Vấn đề khắp mọi nơi

Sự suy giảm đẳng cấp và chất lượng bóng đá Đức được nhìn thấy từ lâu, kể từ sau chức vô địch thế giới 2014. Điều đó được nhìn thấy rõ ràng hơn ở Top 30 Quả bóng Vàng 2025. Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới không có mặt trong đội hình của HLV Julian Nagelsmann hiện tại. Ngôi sao ghi bàn nhiều nhất ở Bundesliga là Harry Kane, ghi bàn gấp 4 lần so với trung phong Nick Woltemade (48-10).

Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, nếu xét đến danh sách nói trên là Vitinha, trong khi người chơi nổi bật nhất của Đức trong 2 trận đấu này là Florian Wirtz đứng thứ 29 trong danh sách. Một cầu thủ kì cựu từng được coi là bệ đỡ cho hệ thống chơi bóng của Nagelsmann Joshua Kimmich không còn là cầu thủ đẳng cấp.

Trong vài tháng qua, số 6 chỉ còn là cái bóng của chính mình và điều đó thể hiện rõ ràng trong trận thắng Ghana. Anh không chỉ phải vật lộn giữa 2 vị trí hậu vệ cánh phải và tiền vệ trụ, điều phản ánh sự thiếu hụt những nhân sự chất lượng trong đội hình của Nagelsmann, mà chính tiền vệ 31 tuổi đã không được xếp vào hàng "elite" của bóng đá thế giới.

Leon Goretzka từ lâu đã rời xa với bóng đá đỉnh cao và việc anh tiếp tục được triệu tập chỉ càng nhấn mạnh hơn đến sự sa sút của nền bóng đá giàu truyền thống này. Anh thậm chí còn không được ra sân ở Bayern Munich. Nhưng với tình hình hiện tại, Nagelsmann chờ đợi anh làm một số công việc cụ thể như xâm nhập vòng cấm, tranh chấp trên không và có thể hình tốt.

Những người được HLV 39 tuổi lựa chọn để thay thế cho cặp Kimmich-Goretzka là Pascal Grob và Angelo Stiller không tạo ra được năng lượng và "sức vóc" cần có của một đội bóng lớn. Sự trở lại của Toni Kroos vào mùa Hè 2024 đã tạo ra một ảo ảnh lớn đối với một tập thể tin rằng, tính khoa học và tổ chức sẽ giải quyết những vấn đề mang tính cá nhân.

Nhưng rắc rối lớn luôn xuất phát từ hệ thống phòng ngự. Jonathan Tah-Nico Schlotterbeck là cặp trung vệ được yêu thích nhất của Nagelsmann, nhưng những sai lầm của họ trước Thụy Sĩ và Ghana chứng minh một điều khác. Trước Thụy Sĩ, bộ đôi này cùng các đồng đội đã thực hiện 25 cú tắc bóng, nhưng Đức vẫn để thủng lưới 3 bàn.

World Cup 2026 - Còn 71 ngày: Đội tuyển Đức, cỗ xe tăng cần đại tu - Ảnh 1.

Ẩn sau những chiến thắng của Đức là rất nhiều vấn đề cần giải quyết

3 trong 4 bàn thua của đội trong 2 trận giao hữu đến trong vòng cấm. Điều đó cho thấy khả năng phòng ngự từ xa và theo kèm vị trí của đội bóng là rất tệ hại. Người Đức cũng hoàn toàn không có những hậu vệ cánh tốt nhất thế giới, điều này kìm hãm hệ thống bóng đá của Nagelsmann.

"Chúng tôi thiếu kỉ luật, chơi khá tự do và trở nên cực kỳ dễ bị phản công", Nagelsmann chỉ trích các học trò. Sai lầm của Josha Vagnoman dẫn đến bàn thua ở phút 70 là bằng chứng rõ ràng nhất về sự thiếu gắn kết này.

Giải pháp nào cho hệ thống?

Đức hiển nhiên có đủ năng lực để tiến sâu tại World Cup. Nhưng liệu Nagelsmann có thể chọn đúng cầu thủ xuất phát mà còn phải tung ra đội hình mạnh nhất trong mỗi trận đấu và khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu nhờ một sự thay đổi hay không?

Đây là một thách thức và sự thật là vị HLV trẻ tuổi vẫn chưa làm được điều đó kể từ sau giải EURO cách đây 2 năm. Vấn đề lớn và căn bản nhất là hệ thống và triết lý. Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 mà không sở hữu những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới ngoại trừ Rodri, người sau đó giành Quả bóng Vàng.

Họ giành chiến thắng mà trung phong số 1 Alvaro Morata không ghi được bất kì bàn nào. Một trong số hai trung vệ là Aymeric Laporte thi đấu ở Saudi Arabia. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, chỉ có 3 cầu thủ của Barcelona và Real Madrid được đá chính.

Tất cả những điều này nói lên rằng triết lý chơi bóng của Luis De La Fuente mạnh mẽ đến mức có thể phát huy tối đa sức mạnh tập thể và bất kì cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng ở đó. Die Mannschaft không có điều này, bất chấp việc Nagelsmann được ca ngợi đến thế nào.

Những màn trình diễn cá nhân xuất sắc hiếm hoi của Florian Wirtz trước Thụy Sĩ hay Deniz Undav và thần đồng Lennart Karl trước Ghana, không đại diện cho sự ổn định của một hệ thống. Mà ngược lại, nó càng làm trầm trọng khoảng cách lớn giữa tính tập thể và cá nhân.

HLV 39 tuổi đã cảnh giác trước mọi kì vọng, bởi sự thay đổi của hệ thống đến hiện tại là rất thấp. Và xác suất thành công có thể sẽ dựa vào may mắn từ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.


HLV Julian Nagelsmann đã bị sốc khi các cổ động viên Đức la ó phản đối Leroy Sane trong trận giao hữu với Ghana, khi anh được vào sân thay người ở phút 79. Cầu thủ đang thi đấu cho Galatasaray vẫn tỏ ra kiên cường khi kiến tạo để Undav ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. "Chế giễu Sane trước khi cậu ấy thậm chí còn chưa chạm bóng, tôi không nghĩ điều đó là công bằng", Nagelsmann nói. Tóm lại, những hành động như vậy cho thấy Stuttgart và người hâm mộ Đức đang ở trong một hình ảnh rất tồi tệ.

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN