Giáo dục đại học phải trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế như: cung ứng nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn; tạo ra tri thức và công nghệ mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và xã hội.
Giáo dục đại học phải trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế như: cung ứng nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn; tạo ra tri thức và công nghệ mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và xã hội.
Đây là phát biểu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ, tổ chức ngày 31/3.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, ngành Giáo dục đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và các chủ trương, nghị quyết quan trong khác, đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và sâu sắc đối với các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi phần trăm tăng trưởng kinh tế đều cần có sự đóng góp thiết thực của các các cơ sở giáo dục đại học.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đại học Cần Thơ đã khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội tụ đội ngũ trí thức hàng đầu khu vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Nhiều thế hệ sinh viên đang giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng, với nhiều công trình được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá, Đại học Cần Thơ không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm kết nối tri thức, giữ vai trò "đầu tàu" trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cho toàn vùng. Đội ngũ trí thức của Nhà trường đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn như cải tạo đất phèn, phát triển giống cây trồng, thủy sản, nâng cao năng suất nông nghiệp, góp phần đưa vùng trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu nông sản hàng đầu cả nước. Các nghiên cứu về công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và IoT trong nông nghiệp cũng đang mở ra hướng đi mới cho phát triển bền vững.
Ngoài ra, các chuyên gia của Đại học Cần Thơ còn tích cực tham gia tư vấn, phản biện chính sách, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cho vùng. Với mạng lưới hợp tác hơn 200 đối tác quốc tế, Nhà trường đã đưa tri thức toàn cầu đến với Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao vị thế của khu vực trong tiến trình hội nhập.

Trao tặng Huân chương lao động hạng II cho GS.TS Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch hội đồng trường Đại học Cần Thơ; Huân chương lao động hạng III cho PGS.TS Mai Văn Nam – Trưởng Khoa Sau đại học, Đại học Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu Đại học Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hiện đại hóa cơ sở vật chất và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, gắn với nhu cầu thực tiễn.
Đặc biệt, Nhà trường cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ bán dẫn, đồng thời gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và chiến lược phát triển của các địa phương trong vùng. Mục tiêu là đưa Đại học Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long, địa chỉ tư vấn chính sách tin cậy cho các địa phương.

Thành phố Cần Thơ trao cờ cho Đại học Cần Thơ vì những đóng góp xuất sắc trong giai đoạn 2016 - 2025. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ cho biết, hiện nay, Nhà trường có hơn 1.100 giảng viên, trong đó trên 58% đạt trình độ tiến sĩ và hơn 200 giáo sư, phó giáo sư, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách phát triển. Trong 60 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hơn 265.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ – lực lượng trí thức quan trọng đang giữ nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và sản xuất kinh doanh tại các địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn vùng.