Các tài năng trẻ của wushu Việt Nam đã có một kỳ thi đấu thành công khi giành tổng cộng 7 HCV, qua đó xếp hạng tư toàn đoàn tại Giải vô địch wushu trẻ thế giới 2026 vừa khép lại ở Thiên Tân, Trung Quốc.
Các tài năng trẻ của wushu Việt Nam đã có một kỳ thi đấu thành công khi giành tổng cộng 7 HCV, qua đó xếp hạng tư toàn đoàn tại Giải vô địch wushu trẻ thế giới 2026 vừa khép lại ở Thiên Tân, Trung Quốc.
Trong ngày tranh tài cuối cùng (30/3), đội tuyển trẻ Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để hoàn tất bộ sưu tập huy chương với 7 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Điểm nhấn đáng chú ý là tấm HCV của Trần Thị Bảo Linh ở hạng cân 48kg nữ nội dung tán thủ. Ở trận chung kết, cô đã vượt qua võ sĩ chủ nhà Zhang Lijing với tỷ số 2-1 trong một trận đấu giàu cảm xúc.
Ngay sau đó, Ngô Dương Thủy tiếp tục mang về niềm vui cho đoàn Việt Nam khi đánh bại Tatiana Makarenko 2-0 trong trận chung kết hạng cân 56kg nữ, thể hiện sự vượt trội về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Ngô Dương Thủy trên bục vinh quang. Ảnh BTC
Trước đó, các tấm HCV khác của đội tuyển đến từ Lục An Hòa (nam đao, nhóm tuổi C), Hạ Gia Huy (nam đao, nhóm tuổi B), Chu Tuệ Anh (thái cực kiếm 42 thức, nhóm tuổi B) và Nguyễn Khắc Lê Hoàng (thái cực kiếm số 3, nhóm tuổi A). Bên cạnh đó, Việt Nam còn giành thêm 2 HCB của Bàn Gia Hân và Chu Tuệ Anh, cùng 4 HCĐ thuộc về Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Phan Bảo An, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.
Giải năm nay là lần thứ 10 được Liên đoàn Wushu Thế giới tổ chức, quy tụ 666 vận động viên đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở hai nội dung chính là taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng) theo từng nhóm tuổi.

Dù chỉ mang 21 VĐV nhưng các võ sĩ Việt Nam vẫn giành đến 7 HCV. Ảnh BTC
Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, đoàn Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu với 13 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ; xếp thứ hai là chủ nhà Trung Quốc (13 HCV, 4 HCB), trong khi Indonesia đứng thứ ba với 9 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ. Với lực lượng 21 VĐV tham dự, đội tuyển wushu trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét bằng thành tích nằm trong top 4 chung cuộc.