Lý Thị Luyến trở thành VĐV bóng chuyền Việt Nam đầu tiên góp mặt ở chung kết giải vô địch quốc gia của 3 quốc gia khác nhau.
Tối 28-3, phụ công cao 1m95 Lý Thị Luyến tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi cùng Nakhon Ratchasima VC đánh bại Khon Kaen với tỷ số 3-0 ở bán kết Giải vô địch bóng chuyền nữ Thái Lan. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Thái Lan giành vé vào chung kết mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử: Lý Thị Luyến trở thành VĐV bóng chuyền Việt Nam đầu tiên góp mặt ở chung kết giải vô địch quốc gia của 3 quốc gia khác nhau.
Được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất Thái Lan, Nakhon Ratchasima VC càng trở nên đáng gờm hơn khi có sự góp mặt của Lý Thị Luyến. Trong trận bán kết quan trọng, phụ công sinh năm 2000 đã thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 7 điểm, thành tích cao thứ tư trong đội hình.
Dù thi đấu ở vị trí phụ công, vốn không thiên về ghi điểm, nhưng Lý Thị Luyến vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng khả năng chắn bóng vững vàng. Cô ghi tới 3 điểm chắn bóng trực tiếp đồng thời nhiều lần hóa giải các pha tấn công nguy hiểm từ đối thủ.
Chiều cao 1m95 cùng khả năng đọc tình huống tốt giúp cô gái Việt Nam trở thành "lá chắn thép" nơi hàng lưới. Màn trình diễn ấn tượng này góp phần quan trọng đưa Nakhon Ratchasima VC tiến vào chung kết và giúp Lý Thị Luyến khẳng định tên tuổi tại đấu trường Thái Lan.
Trên thực tế, hành trình của Lý Thị Luyến tại Thái Lan không hề dễ dàng. Cô mới ra mắt Nakhon Ratchasima VC đầu tháng 3 và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh khi ghi 14 điểm, trong đó có tới 8 điểm chắn bóng trực tiếp.
Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn 3 của giải đấu, Lý Thị Luyến lại phải ngồi dự bị khá nhiều. Điều này khiến cơ hội thể hiện của cô bị hạn chế. Dù vậy, phụ công người Việt Nam vẫn kiên nhẫn chờ đợi và tận dụng triệt để cơ hội khi được trao trọng trách ở trận bán kết ngày 28-3. Sự kiên trì đó đã được đền đáp khi cô tỏa sáng, góp công lớn đưa đội nhà vào chung kết.

Lý Thị Luyến rất có duyên với những trận chung kết.
Trước khi sang Thái Lan thi đấu, Lý Thị Luyến từng khoác áo Hobby Ace tại Giải vô địch quốc gia Mông Cổ mùa giải 2026. Tại đây, cô góp công giúp đội bóng tiến vào trận chung kết. Dù Hobby Ace chỉ giành ngôi á quân, Lý Thị Luyến vẫn để lại dấu ấn khi được tin tưởng ra sân trong đội hình chính.
Trong nước, phụ công cao 1m95 hiện thuộc biên chế Hóa chất Đức Giang. Cô từng cùng đội bóng chủ quản góp mặt ở 5 trận chung kết Giải vô địch quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến 2024.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Lý Thị Luyến đã góp mặt trong 7 trận chung kết ở 3 giải vô địch quốc gia khác nhau gồm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan, thành tích chưa từng có đối với một VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam.
Điều đáng tiếc là trong 6 trận chung kết trước đó, Lý Thị Luyến đều chưa thể giành chiến thắng. "Dớp" á quân vẫn đang đeo bám phụ công người Việt Nam suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, cơ hội để cô phá bỏ vận đen đang rộng mở. Ở mùa giải năm nay, đối thủ mạnh nhất là Supreme Chonburi đã bất ngờ bị loại ở bán kết. Điều này giúp Nakhon Ratchasima VC có thêm lợi thế trong trận chung kết sắp tới.
Nếu cùng đội bóng Thái Lan đăng quang, Lý Thị Luyến sẽ trở thành VĐV bóng chuyền Việt Nam tiếp theo vô địch tại Thái Lan, nối bước các đàn chị Ngọc Hoa và Thanh Thúy.