Trước trận gặp Việt Nam ở vòng loại AFC Asian Cup 2027, tờ Bharian gây chú ý với góc nhìn đáng quan tâm. Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, Malaysia vẫn đặt niềm tin vào các chân sút nội.
Trước trận gặp Việt Nam ở vòng loại AFC Asian Cup 2027, tờ Bharian gây chú ý với góc nhìn đáng quan tâm. Dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, Malaysia vẫn đặt niềm tin vào các chân sút nội.
HLV Peter Cklamovski đang đối mặt bài toán nhân sự khá phức tạp. Đội tuyển Malaysia có tới 13 cầu thủ nhập tịch trong danh sách. Tuy nhiên, nhiều cái tên quan trọng lại vắng mặt. Lý do: họ có đến 7 cầu thủ bị FIFA treo giò vì bê bối giấy tờ.
"Những ứng viên nào có thể phá bỏ pháo đài của Việt Nam", tờ Bharian giật tít trên trang chủ . "HLV Peter Cklamovski cần phải lên chiến thuật mà không có những cầu thủ tốt nhất để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên ông lâm vào tình cảnh như vậy. Kể từ khi FIFA treo giò 7 cầu thủ vào tháng 9 năm ngoái, HLV Cklamovski từng đánh bại Lào và Nepal với lực lượng hiện có", tờ báo này phân tích.

Trang Bharian đăng tải bài viết "Những ứng viên nào có thể phá bỏ pháo đài của Việt Nam"
Dĩ nhiên, Việt Nam là thử thách khác hẳn Lào và Nepal. Trong bối cảnh đó, Bharian cho rằng hy vọng hàng công không nằm ở ngoại binh. Thay vào đó, hai nội binh Faisal Halim và Safawi Rasid mới là điểm tựa lớn nhất.
Faisal Halim đang có phong độ ấn tượng. Anh ghi bàn trong 3 trận gần nhất cho đội tuyển. Trong đó có cú đúp vào lưới Lào. Anh cũng ghi bàn duy nhất giúp Malaysia thắng Nepal. Trong khi đó, Safawi Rasid lại nổi bật ở cấp CLB. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn nội tại giải VĐQG Malaysia. Tiền đạo này đã có 12 bàn cho Kuala Lumpur City. Thành tích giúp anh đứng thứ tư trong cuộc đua Vua phá lưới, chỉ sau Bergson Da Silva (20), Chrigor Moraes (19) và Jairo Da Silva (14).

Safawi Rasid (số 11) và Faisal Halim (số 7) đang đạt phong độ tốt và có thể gây nguy hiểm cho hàng thủ Việt Nam
Bharian nhận định bộ đôi này có thể tạo khác biệt. Họ đều là thành viên Malaysia giành ngôi á quân AFF Cup 2018. Họ vốn am hiểu lối chơi và có sự gắn kết tốt. Đây là yếu tố quan trọng khi đội hình có nhiều thay đổi. Malaysia vẫn hướng tới kết quả tích cực trên sân Việt Nam. Dù vậy, nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik được đánh giá nhỉnh hơn và có tổ chức tốt.
Ở lượt đi, với sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch lậu, Malaysia từng thắng Việt Nam đến 4-0 tại Kuala Lumpur. Nhưng sau bê bối giả mạo giấy tờ, họ đã bị xử thua 0-3 và chính thức hết hy vọng dự VCK. Trận đấu ở Thiên Trường tối mai chỉ có ý nghĩa danh dự đối với đội bóng này.