thethaovanhoa.vn

Israel đẩy mạnh chiến lược phòng thủ từ xa

Thanh Bình - Đức Trung - Phạm Hà/TTXVN 30/03/2026 11:11 GMT+7

Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của chiến dịch mở rộng vùng đệm tại Liban là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa xâm nhập và đẩy các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ra xa khu vực biên giới của Israel.

Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của chiến dịch mở rộng vùng đệm tại Liban là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa xâm nhập và đẩy các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ra xa khu vực biên giới của Israel.

Ông Netanyahu cho biết Israel đã có những thay đổi chiến lược đáng kể trong các cuộc xung đột gần đây. Về các vùng đệm tại Liban, Dải Gaza và Syria, ông nêu rõ Israel không chỉ điều chỉnh cách tiếp cận an ninh theo hướng chủ động hơn, mà còn tăng cường các biện pháp nhằm tạo ra nhiều lớp bảo vệ từ xa. Ông cũng nhấn mạnh Israel đang chuyển sang thế chủ động trong ứng phó với các mối đe dọa, thay vì chỉ phản ứng khi bị tấn công, đồng thời mở rộng hoạt động an ninh ra ngoài biên giới.

Xung đột tại Trung Đông: Israel đẩy mạnh chiến lược phòng thủ từ xa - Đại sứ Iran quyết định không rời Liban - Ảnh 1.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Nabatieh, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có thêm một nhân viên y tế của tổ chức này bị thiệt mạng tại miền Nam Liban trong bối cảnh Israel gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết người tử vong là một nhân viên cấp cứu khi xe cứu thương bị tấn công tại vùng Bint Jbeil. Ngoài ra, kho vật tư y tế ở khu vực này cũng bị phá hủy trong đợt không kích của Israel.

Theo WHO, từ ngày 2/3 đến nay đã có ít nhất 51 nhân viên y tế tại Liban thiệt mạng, trong đó riêng ngày 28/3 có tới 9 người.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhiều lần cáo buộc phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban lợi dụng xe cứu thương và cơ sở y tế để phục vụ các hoạt động quân sự. IDF cảnh báo những hành vi này cần phải chấm dứt ngay lập tức, nếu không Israel sẽ có thêm các biện pháp quân sự theo luật pháp quốc tế.          

Trong diễn biến khác, tờ "Times of Israel" ngày 29/3 dẫn một nguồn tin ngoại giao Iran cho biết Đại sứ Iran tại Liban, Mohammad Reza Sheibani, sẽ không rời khỏi Liban bất chấp việc bị tuyên bố là "nhân vật không được hoan nghênh" và bị yêu cầu phải rời khỏi nước này. Nguồn tin nói: "Đại sứ (Reza Sheibani) sẽ không rời Liban theo nguyện vọng của Chủ tịch Quốc hội (Liban) Nabih Berri".

Xung đột tại Trung Đông: Israel đẩy mạnh chiến lược phòng thủ từ xa - Đại sứ Iran quyết định không rời Liban - Ảnh 2.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Khiam, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hôm 24/3, Beirut đã yêu cầu người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Iran phải rời khỏi Liban trước ngày 29/3. Bộ Ngoại giao Liban cáo buộc Đại sứ Reza Sheibani đã có những tuyên bố "can thiệp vào chính trường nội bộ Liban". Lực lượng Hezbollah phản đối quyết định trên, trong khi đảng Amal của Chủ tịch Quốc hội Berri tẩy chay một phiên họp nội các hồi tuần trước để phản đối lệnh trục xuất Đại sứ Reza Sheibani.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN