thethaovanhoa.vn

MU 'chơi tất tay' để có tuyển thủ Anh, sẽ xây dựng đội hình xung quanh tiền vệ này

HT 30/03/2026 11:03 GMT+7

MU đang dồn toàn lực cho mục tiêu chiêu mộ Elliot Anderson và sẵn sàng xây dựng toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng mùa hè xoay quanh tiền vệ này, nếu họ có thể vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ cùng thành phố Man City.

MU đang dồn toàn lực cho mục tiêu chiêu mộ Elliot Anderson và sẵn sàng xây dựng toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng mùa hè xoay quanh tiền vệ này, nếu họ có thể vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ cùng thành phố Man City.

Giới quan sát tin rằng Manchester City hiện vẫn là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest. Tuy nhiên, phía MU đã xác định Anderson, 23 tuổi, là mục tiêu lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa và sẵn sàng đặt anh vào vị trí trung tâm trong chiến lược mua sắm sắp tới.

Anderson hiện còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029, và việc anh ngày càng khẳng định vị trí trong đội hình tuyển Anh đã khiến giá trị chuyển nhượng tăng mạnh. Cựu cầu thủ Newcastle thậm chí đã được điền tên vào danh sách 11 cầu thủ sẽ hội quân cùng đội tuyển Anh sau trận giao hữu với Uruguay hôm thứ Sáu.

MU đang dồn toàn lực cho mục tiêu chiêu mộ Elliot Anderson và sẵn sàng xây dựng toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng mùa hè xoay quanh tiền vệ này

MU đang dồn toàn lực cho mục tiêu chiêu mộ Elliot Anderson và sẵn sàng xây dựng toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng mùa hè xoay quanh tiền vệ này

Đáng chú ý, toàn bộ 11 cầu thủ này đều gần như chắc chắn góp mặt trong danh sách tham dự World Cup của HLV Thomas Tuchel, hoặc ít nhất là nằm trong đội hình xuất phát chính thức. Điều đó càng củng cố vị thế và tầm quan trọng của Anderson trên thị trường chuyển nhượng.

Về phía Manchester City, họ đã tăng cường tuyến giữa bằng Nico Gonzalez và Tijjani Reijnders trong năm ngoái, trong khi người hùng trận chung kết League Cup, Nico O’Reilly, vốn cũng là một tiền vệ đúng nghĩa. Vì vậy, có thông tin cho rằng City chỉ thực sự quyết tâm chiêu mộ Anderson nếu trụ cột Rodri không thể trở lại phong độ đỉnh cao.

Anderson hiện là một trong những tài sản giá trị nhất của công ty đại diện Stellar, đơn vị cũng quản lý Kobbie Mainoo. Tiền vệ trẻ của Manchester United, năm nay 20 tuổi, đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng dài hạn mới, sau khi đá chính 11 trận gần nhất.

Màn trình diễn của Anderson trong trận hòa 2-2 giữa Nottingham Forest và MU tại City Ground hồi tháng 11 đã để lại ấn tượng mạnh. Anh dự kiến sẽ tiếp tục đối đầu "Quỷ đỏ" tại Old Trafford trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải vào giữa tháng 5. Không lâu trước đó, Anderson cũng góp công mang về 1 điểm cho Forest trong trận hòa 2-2 trước Manchester City, với bàn thắng thứ hai của anh ở mùa giải này.

Anderson hiện còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029, và việc anh ngày càng khẳng định vị trí trong đội hình tuyển Anh đã khiến giá trị chuyển nhượng tăng mạnh

Anderson hiện còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029, và việc anh ngày càng khẳng định vị trí trong đội hình tuyển Anh đã khiến giá trị chuyển nhượng tăng mạnh

MU đặt mục tiêu chiêu mộ hai tiền vệ cho mùa giải tới, trong bối cảnh Casemiro nhiều khả năng sẽ ra đi. Ban lãnh đạo đội bóng ưu tiên những cái tên đã chứng tỏ được năng lực tại Premier League. Ngoài Anderson, các mục tiêu khác trong tầm ngắm còn có Adam Wharton, Sandro Tonali, Carlos Baleba và Alex Scott.

Trong số này, Wharton được cho là muốn rời Crystal Palace để gia nhập một đội bóng có suất dự Champions League, trong khi Tonali cũng để ngỏ khả năng chia tay Newcastle – đội nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới. MU từng hỏi mua Baleba vào mùa hè năm ngoái, còn Alex Scott gây chú ý nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Bournemouth.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè trước, "Quỷ đỏ" ưu tiên tăng cường hàng công và đã chi hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Khi đó, họ tin rằng tuyến giữa đã có đủ phương án cho một mùa giải không phải thi đấu tại cúp châu Âu. Tuy nhiên, với việc đang hướng tới tấm vé dự Champions League, đội bóng thành Manchester buộc phải tính toán lại.

Hiện tại, MU chủ yếu sử dụng bộ tứ Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes và đôi khi là Manuel Ugarte ở khu trung tuyến. Ugarte mới chỉ đá chính 9 trận và đội bóng chỉ thắng 1 trong số đó. Trong khi đó, Casemiro và Mainoo đã cùng đá chính trong cả 11 trận kể từ khi HLV Carrick tạm quyền, với việc Fernandes được đẩy lên đá ở vai trò số 10 quen thuộc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN