thethaovanhoa.vn

Hàn Quốc chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm

Trường Giang/TTXVN 30/03/2026 07:20 GMT+7

Trong bối cảnh bất ổn kéo dài tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo và làm dấy lên lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng, Chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Trong bối cảnh bất ổn kéo dài tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo và làm dấy lên lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng, Chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Uỷ ban điều phối kinh tế chiều 29/3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm hàng ngày.

Theo ông Kim, nền kinh tế Hàn Quốc đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi tác động từ xung đột Trung Đông không chỉ dừng lại ở giá năng lượng tăng cao mà còn lan rộng sang các lĩnh vực khác, gây ra bất ổn về nguồn cung và chuỗi logistics toàn cầu. Nếu không có sự chuẩn bị kịp thời, người dân có thể phải đối mặt với những bất tiện và tâm lý lo lắng do thiếu hụt hàng hóa thiết yếu.

Hàn Quốc chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm - Ảnh 1.

Người tiêu dùng chọn mua hàng hoá tại một chợ bán sỉ ở Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trước tình hình đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng các kịch bản gián đoạn nguồn cung, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu như năng lượng, thực phẩm và vật tư y tế. Trên cơ sở này, các kế hoạch ứng phó sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ rủi ro nào có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thủ tướng Kim cũng kêu gọi tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội để nhanh chóng triển khai các gói ngân sách bổ sung khi cần thiết, qua đó hỗ trợ kịp thời cho thị trường và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Uỷ ban điều phối kinh tế khẩn cấp cùng một phòng điều hành tình hình tại Phủ Tổng thống nhằm phản ứng nhanh trước khủng hoảng. Cơ chế này bao gồm năm nhóm chuyên trách về kinh tế vĩ mô, năng lượng, tài chính, đời sống dân sinh và đối ngoại.

Trong đó, nhóm năng lượng theo dõi sát sao diễn biến cung - cầu và giá của các mặt hàng như dầu, khí đốt và naphtha; nhóm tài chính chuẩn bị các gói hỗ trợ mở rộng cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng; còn nhóm dân sinh tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung ổn định cho các vật tư thiết yếu, bao gồm cả thiết bị y tế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN