thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Sẵn sàng cho 'trận đánh lớn'

Trần Tuấn 30/03/2026 05:45 GMT+7

Người hâm mộ đang kỳ vọng về một diện mạo tươi mới, biến ảo ở đội tuyển Việt Nam mà HLV Kim Sang Sik đang dày công xây dựng cho "trận đánh lớn" với đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31/3.

Người hâm mộ đang kỳ vọng về một diện mạo tươi mới, biến ảo ở đội tuyển Việt Nam mà HLV Kim Sang Sik đang dày công xây dựng cho "trận đánh lớn" với đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31/3.

Con người mới, kỳ vọng mới

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ nhiều quân bài chiến lược để định đoạt trận đấu. Đối với đội tuyển Malaysia, việc vượt qua được sức ép từ "chảo lửa" Thiên Trường và hóa giải các mũi nhọn tấn công mới của đội tuyển Việt Nam sẽ là bài toán khó giải nhất trong hành trình tìm kiếm chiến thắng tại trận lượt về.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, sự xuất hiện của 2 cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Không chỉ gây xúc động với hình ảnh hát vang Quốc ca Việt Nam đầy cảm xúc trong nghi thức chào cờ, Hoàng Hên còn thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng về chuyên môn. Anh di chuyển rộng, lùi sâu kết nối bóng và liên tục hoán đổi vị trí từ dạt cánh rồi qua "số 9 ảo" cho đến hộ công. Sự xuất hiện của anh không hề làm "dẫm chân" những nguồn sáng tạo quen thuộc như Hoàng Đức hay Quang Hải. Ngược lại, việc bộ đôi này thi đấu lùi sâu, nhường "đất diễn" cho Hoàng Hên đã giúp khả năng luân chuyển bóng ở tuyến giữa trở nên linh hoạt và trơn tru hơn hẳn.

Chính từ đó, đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa phương án tấn công từ tuyến giữa với Đỗ Hoàng Hên để giảm phụ thuộc vào Xuân Son khi tiền đạo này chưa đạt thể trạng tốt nhất. HLV Kim Sang Sik đang chủ động xây dựng một hệ thống tấn công đa diện cho đội tuyển Việt Nam, ưu tiên khai thác hỏa lực từ tuyến giữa thay vì dồn toàn bộ kỳ vọng vào Xuân Son. Trong bối cảnh chân sút chủ lực này chưa đạt thể trạng lý tưởng sau chấn thương, chiến lược gia người Hàn Quốc đã tìm thấy những lời giải mới từ các nhân tố dự phòng chất lượng.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong giai đoạn này chính là sự thích nghi nhanh chóng của các tiền vệ. Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên đã mang lại một làn gió mới cho lối chơi chung. Hoàng Hên không chỉ làm tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu mà còn cho thấy tư duy săn bàn nhạy bén của một cầu thủ hiện đại. Bên cạnh đó, sự cơ động của Nguyễn Hai Long cùng hệ thống tiền vệ dày đặc đang giúp đội tuyển Việt Nam vận hành hiệu quả mà không quá phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Đội tuyển Việt Nam tại FIFA Days tháng 3/2026: Sẵn sàng cho “trận đánh lớn” - Ảnh 1.

Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tưng bừng và thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng chờ "Hên" và "Son"

Nhìn chung, việc ưu tiên kiểm soát bóng và đa dạng hóa nguồn bàn thắng cho thấy tầm nhìn dài hạn của HLV Kim Sang Sik. Khi tuyến giữa đủ mạnh để chia sẻ gánh nặng ghi bàn, áp lực lên vai các tiền đạo sẽ được giảm nhẹ, tạo điều kiện để Xuân Son trở lại mạnh mẽ nhất khi hệ thống đã hoàn thiện.

Bên cạnh những nét tươi mới trong lối chơi bóng ngắn, các tình huống cố định vẫn tiếp tục là "vũ khí" lợi hại của đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong 3 bàn thắng vào lưới Bangladesh, có tới 2 bàn xuất phát từ những kịch bản dàn xếp đá phạt bài bản. Việc tận dụng triệt để "bóng chết" cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện, một chìa khóa quan trọng để xuyên phá những hàng phòng ngự lùi sâu như đội tuyển Malaysia sắp tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những nụ cười hài lòng, vẫn còn đó những khoảng lặng cần lấp đầy, đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Xuân Son. Xuân Son tỏ ra kém duyên và thiếu đi sự thanh thoát thường thấy. Sự ăn ý của "song sát" Xuân Son-Hoàng Hên, vốn từng là đặc trưng tại CLB Nam Định, vẫn chưa thực sự hiện hữu rõ nét trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đây là vấn đề của thời gian, nhưng cũng là bài toán cấp bách mà HLV Kim Sang Sik cần giải quyết để tối ưu hóa sức mạnh hàng công.

Trận thắng Bangladesh là một bài kiểm tra bổ ích, nhưng đội tuyển Malaysia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đội bạn chắc chắn đã nghiên cứu kỹ chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam. Nếu không duy trì được nhịp độ ổn định suốt cả trận đấu, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp khó trước lối đá áp sát của đối thủ.

Hội tụ những giá trị cũ lẫn những nhân tố mới, hãy chờ xem "ma thuật" Kim Sang Sik sẽ biến đội tuyển Việt Nam thành một phiên bản xứng đáng với sự kỳ vọng. Dù đã nắm trong tay tấm vé dự VCK Asian Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn cần một trận đấu áp đảo đối phương, như một lời khẳng định cho trình độ và năng lực nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN