Chiều 27/3/2026, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM, hơn 100 vận động viên thuộc 10 môn võ thuật của thành phố đã tham gia buổi giao lưu – tập huấn cùng đoàn chuyên gia đến từ Hiệp hội Taekkyon Hàn Quốc.
Chiều 27/3/2026, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM, hơn 100 vận động viên thuộc 10 môn võ thuật của thành phố đã tham gia buổi giao lưu – tập huấn cùng đoàn chuyên gia đến từ Hiệp hội Taekkyon Hàn Quốc.
Sự kiện không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn thể hiện rõ nét vai trò của võ thuật như một kênh ngoại giao văn hóa hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tham dự và chỉ đạo buổi tập huấn có TS. Nguyễn Đăng Khánh – Trưởng phòng Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; TS. Lý Đại Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM; ông Đinh Mạnh Tường – Phó Giám đốc Trung tâm; cùng đại diện các liên đoàn, bộ môn võ thuật thành phố.
Về phía Hàn Quốc, đoàn Hiệp hội Taekkyon Hàn Quốc gồm các chuyên gia hàng đầu: ông OH SEONGGEUM – Tổng Thư ký; ông KIM TAEYANG – Giám đốc đối ngoại; ông LEE JIN HYEOK – Giám đốc Liên đoàn, Nhà sáng lập Học viện Mooseo; ông PARK JUDUK – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, cùng các huấn luyện viên, võ sư giàu kinh nghiệm.

Chương trình giao lưu văn hóa võ thuật Việt Nam - Hàn Quốc vừa két thúc ở TPHCM
Phát biểu tại chương trình, TS. Nguyễn Đăng Khánh khẳng định: "TP.HCM nhiều năm qua luôn là trung tâm đi đầu trong các hoạt động giao lưu võ thuật quốc tế. Những chương trình như thế này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn cho vận động viên mà còn góp phần củng cố nền tảng hợp tác văn hóa bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc."
Đồng quan điểm, ông OH SEONGGEUM – Tổng Thư ký Hiệp hội Taekkyon Hàn Quốc đánh giá: "Chúng tôi coi TP.HCM là một đối tác quan trọng trong việc quảng bá Taekkyon ra quốc tế. Sự đón nhận tích cực từ phía Việt Nam cho thấy võ thuật có thể trở thành cầu nối hiệu quả giữa các nền văn hóa."

Một màn biểu diễn tại chương trình giao lưu văn hóa võ thuật Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh Thủy Chynh
Trong khuôn khổ chương trình, các vận động viên đã trực tiếp tiếp cận những kỹ thuật đặc trưng của Taekkyon – môn võ truyền thống nổi bật với chuyển động mềm mại, giàu tính nhịp điệu và triết lý cân bằng thân – tâm. Hoạt động giao lưu thực hành đã tạo nên môi trường học hỏi cởi mở, giúp các vận động viên nâng cao khả năng thích ứng với xu hướng võ thuật hiện đại.
Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác võ thuật Việt Nam – Hàn Quốc đã được duy trì liên tục hơn một thập kỷ, thông qua sự kết nối của Hiệp hội Võ thuật Thế giới và vai trò của Võ Danh Hải. TP.HCM trở thành điểm đến quen thuộc của các đoàn Taekkyon Hàn Quốc trong các kỳ Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM, đồng thời cũng là nơi xuất phát của nhiều đoàn Vovinam, Võ cổ truyền tham dự các sự kiện võ thuật quốc tế tại Hàn Quốc.

Những người tham dự chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Nhân dịp này, Liên đoàn Taekkyon Hàn Quốc đã trao Huyền đai danh dự Taekkyon quốc tế (tứ đẳng KTF) cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác và quảng bá võ thuật Việt – Hàn, gồm: TS. Nguyễn Đăng Khánh, TS. Lý Đại Nghĩa, Ts Võ Danh Hải và đạo diễn Trần Đình Vân Trình.
Từ góc nhìn chiến lược, sự kiện một lần nữa cho thấy TP.HCM không chỉ là trung tâm thể thao năng động mà còn là "điểm hội tụ" của các giá trị văn hóa võ thuật quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, những hoạt động giao lưu như vậy góp phần xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, đưa võ thuật trở thành một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.