Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể được xem là "thoát nạn" khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn sử dụng Điều 56 trong việc đưa ra án phạt liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể được xem là "thoát nạn" khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn sử dụng Điều 56 trong việc đưa ra án phạt liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch.
Luật sư thể thao và thương mại, Nik Erman Nik Roseli giải thích rằng, án phạt theo Điều 56 liên quan đến việc không đủ điều kiện thi đấu là nhẹ hơn so với Điều 61, vốn đề cập đến hành vi làm giả giấy tờ và thông tin.
Theo ông, sự khác biệt rõ ràng có thể thấy qua mức tiền phạt được áp dụng, trong đó Điều 61 quy định mức phạt cao hơn.
Ông cho biết, mức phạt tối thiểu theo Điều 61 lên tới ít nhất 79.130 RM, trong khi Điều 56 chỉ khoảng 3.956 RM.
"Hình phạt của AFC đối với FAM là theo Điều 56, trong đó nếu vi phạm chỉ được phát hiện sau khi thời hạn thi đấu đã kết thúc, lệnh cấm tham gia các giải đấu trong tương lai có thể được áp dụng.

Tuy nhiên, hình phạt này vẫn cho phép đội tuyển Harimau Malaya tiếp tục thi đấu mặc dù đã bị trừ sáu điểm," ông nói.
Nik Erman cho biết, tình huống sẽ khác nếu Điều 61 được áp dụng trong vụ việc này.
Theo ông, đội tuyển quốc gia Malaysia có khả năng cao sẽ bị loại khỏi giải đấu hiện tại, đồng thời có nguy cơ không được phép thi đấu trong tương lai.
"Vì vậy, chúng ta có thể coi FAM đã thoát nạn khi AFC chọn Điều 56. Tại sao Điều 56 được chọn thay vì 61 là điều có thể được AFC giải thích," ông nói.
Ông cũng không loại trừ khả năng quyết định đó bị ảnh hưởng bởi hành động trước đó của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, vốn đã áp dụng án phạt đối với cùng hành vi vi phạm này trước đó.
Ông cho biết, nguyên tắc pháp lý không cho phép một bên bị trừng phạt hai lần cho cùng một hành vi.
"Có thể Điều 56 cũng dễ chứng minh hơn so với Điều 61," ông nói.
Trước đó, giấc mơ của Malaysia trong việc giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đã tan vỡ sau khi AFC quyết định rằng đội tuyển quốc gia đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong hai trận vòng loại.
Cuộc họp do Jahangir Baglari chủ trì đã xác định FAM vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC trong các trận đấu với Nepal và Việt Nam.
Sau quyết định đó, Malaysia bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam, qua đó khiến đội tuyển quốc gia hiện chỉ có chín điểm với một trận đấu còn lại gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới.