thethaovanhoa.vn

HLV Kim Sang Sik và 'lời giải' trước cầu môn đối phương

CCKM 27/03/2026 08:33 GMT+7

HLV Kim Sang Sik chia sẻ tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son có thể sẽ xuất phát ngay từ đầu ở trận đấu với Malaysia tới đây.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son có thể sẽ xuất phát ngay từ đầu ở trận đấu với Malaysia tới đây.

Son đã trở lại trong màu áo Nam Định từ vài tháng qua sau một năm dưỡng thương và tập trị liệu, thực sự vẫn rất lợi hại, với tần suất ghi bàn vẫn đều đặn. Chỉ cần Son khỏe mạnh, thì đương nhiên sẽ được HLV Kim Sang Sik sử dụng, còn về mặt thể trạng thì không cần băn khoăn. Cơ bắp của Xuân Son quá hoàn hảo.

Nhắc lại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chỉ chơi 4 trận, nhưng đã kịp ghi đến 7 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Nói không quá lời, Xuân Son đã kéo về chức vô địch cho Việt Nam. Điều này được chính các đồng đội của tiền đạo gốc Brazil và cả các chuyên gia bóng đá thừa nhận. Trước khi có Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đá lạc nhịp ở những trận đầu tiên vòng bảng, sau khi Son đủ điều kiện vào sân, chúng ta chơi bốc hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều và tầm sát thương cũng lớn hơn nhiều.

Cứ đưa quả bóng cho Xuân Son là coi như xong. Mọi việc sẽ được giải quyết: Bàn thắng và chiến thắng chung cuộc.

Ở trận chung kết lượt về với Thái Lan, sau khi Xuân Son rời sân (gãy chân), rất nhiều người đã mường tượng tới một kịch bản tồi tệ cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng không! Các đồng đội của Son đã chiến đấu với tất cả sức lực: Vì màu cờ sắc áo và vì Nguyễn Xuân Son. Một trận cầu lịch sử!

Khâu kết thúc cầu môn hay dứt điểm cầu môn chính là điểm yếu nhất của bóng đá Việt Nam nói chung và các cấp độ ĐTQG nói riêng. Đó là lý do chúng ta luôn phải nhờ đến các tiền đạo ngoại ở cấp CLB. Sự phụ thuộc này dần dà trở thành thói quen, khiến bóng đá Việt Nam gần như bị triệt tiêu các tiền đạo, các trung phong, những chuyên gia săn bàn. Đó là sự thật!

Người quan sát: Lời giải trước cầu môn đối phương - Ảnh 1.

Dứt điểm cầu môn thành bàn là một việc khó hơn nhiều người nghĩ. Hơn 20 năm qua, tìm được một mẫu trung phong như Lê Huỳnh Đức như mò kim đáy bể vậy. Ngay cả Công Vinh hay Tiến Linh đều không phải các "sát thủ" vòng cấm thực thụ.

Thế nên, với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son ở đợt tập trung FIFA Days tháng Ba này, người hạnh phúc nhất có lẽ là HLV Kim Sang Sik. HLV trưởng người Hàn Quốc đã loay hoay suốt một năm qua để giải bài toán hàng công. Có Xuân Son, lại thêm Hoàng Hên, khác gì hổ mọc thêm cánh. Bộ đôi này đã phối hợp cùng nhau để tạo nên hàng trăm bàn thắng cho các CLB mà họ từng khoác áo. Người chạy chỗ không bóng, người chuyền, ăn ý như chân với tay và cả 2 đều có khả năng kết thúc cầu môn.

Có một sự thật trong bóng đá mà giới ngoại đạo có thể không biết hoặc không để ý, đấy là người di chuyển không bóng điều khiển người chuyền bóng. Nếu bạn lấy được không gian tốt, thuận lợi, thì đồng đội mặc định sẽ đưa quả bóng đến nơi bạn muốn. Hãy chơi ở hàng tiền vệ, bạn sẽ hiểu nguyên lý cơ bản ấy.

Đội tuyển Việt Nam lúc này sở hữu ít nhất 3 chuyên gia làm bóng thượng hạng: Hoàng Hên, Quang Hải và Hoàng Đức. Ở tuyến cao nhất, ngoài Xuân Son thì Hai Long cũng là một bậc thầy về chiếm lĩnh không gian và dứt điểm cầu môn.

Malaysia vào thời điểm này hẳn không phải thuốc thử liều cao. Mặc sức mà công phá vậy! Chiến thắng là đương nhiên, nhưng chiến thắng như thế nào mới quan trọng. Chắc chắn không phải chiến thắng vất vả như trước Lào hay Nepal.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN