thethaovanhoa.vn

ĐT Việt Nam gặp Bangladesh: Đội mạnh, cần 'đối cứng'

Long Khang 25/03/2026 14:26 GMT+7

HLV Kim Sang Sik một lần nữa cho thấy ông là người làm việc có nguyên tắc: Đề cao yếu tố phong độ, sẵn sàng bước qua “vùng an toàn” để có thể đưa ra sân đội hình có thể chơi bóng hiệu quả nhất. Ông không ngần ngại gạch những cái tên từng là trụ cột nếu họ sa sút. Ngay cả với lứa U23, dù có áp lực trong việc “trẻ hóa”, nhưng ông cũng khắt khe tương tự, chỉ triệu tập những cái tên duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB sau VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik một lần nữa cho thấy ông là người làm việc có nguyên tắc: Đề cao yếu tố phong độ, sẵn sàng bước qua "vùng an toàn" để có thể đưa ra sân đội hình có thể chơi bóng hiệu quả nhất. Ông không ngần ngại gạch những cái tên từng là trụ cột nếu họ sa sút. Ngay cả với lứa U23, dù có áp lực trong việc "trẻ hóa", nhưng ông cũng khắt khe tương tự, chỉ triệu tập những cái tên duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB sau VCK U23 châu Á 2026.

Quyết định này phù hợp với bối cảnh đội tuyển đang có nguồn lực dồi dào hơn. Sự cạnh tranh khốc liệt chính là động lực để tạo nên một đội tuyển mạnh mẽ. Sự xuất hiện của các nhân tố ngoại như Đỗ Hoàng Hên đã gần như thay đổi bản chất của hàng tấn công, nơi vốn là cơn đau đầu của nhiều đời HLV ngoại.

Với một bộ đôi Hoàng Hên - Xuân Son, các vấn đề ghi bàn trở nên thông thoáng hơn nhiều. Đây không chỉ đơn thuần là sự bổ sung về thể chất hay kỹ thuật. Họ mang đến một luồng sinh khí mới, một tư duy chơi bóng trực diện và khả năng chịu áp lực cao vốn thường thiếu hụt ở các cầu thủ nội.

HLV Kim Sang Sik từng "lột xác" đội U23 với lối chơi kiểm soát bóng và pressing trên phần sân đối phương. Chuyển từ phong cách phòng ngự – phản công sang cách tiếp cận chủ động hơn, kể cả khi đá với các đối thủ mạnh. Những cầu thủ nhập tịch trên hàng công sẽ cho phép nhà cầm quân người Hàn Quốc áp dụng phong cách ấy tại đội tuyển quốc gia.

Đây là ưu thế mà những người tiền nhiệm của ông như Park Hang Seo, Philippe Troussier không thể có. HLV Kim Sang Sik đang bắt đầu "tiếp nhận" những nguồn lực mới từ ngoại binh nhập tịch và Việt kiều. Không mấy chốc, các nhân tố này sẽ chiếm quá 50% đội hình chính. Rõ ràng HLV Kim Sang Sik đang ở thời điểm vàng để tạo dựng một đội tuyển có đẳng cấp cao nhất.

Đội mạnh, cần “đối cứng” - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik đang ở thời điểm thuận lợi để tạo dựng một đội tuyển có đẳng cấp cao nhất. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, sự "mạnh lên" trên lý thuyết này sẽ chỉ nằm trên mặt giấy nếu không được đặt vào một môi trường đủ khắc nghiệt. Thành công của lứa U23 Việt Nam là kết tinh của gần 2 năm được chơi thứ bóng đá tốt nhất tại hàng loạt trận giao hữu chất lượng và tần suất đá quốc tế dày đặc. Lộ trình đó giờ đây cần được áp dụng một cách triệt để cho đội tuyển quốc gia.

Với việc FIFA phê duyệt giải đấu FIFA ASEAN Cup tổ chức vào tháng 9, thì riêng năm nay đội tuyển Việt Nam sẽ chơi đến 2 giải khu vực, với các đối thủ quá quen thuộc. Đây không hẳn là điều đáng mừng. Chúng ta không thể mãi bằng lòng với những trận giao hữu "vừa miếng" hay những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ dưới tầm để đổi lấy những con số thống kê đẹp mắt.

Để nâng tầm, đội tuyển cần những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn khiến chúng ta phải bộc lộ sai lầm, những đội bóng đủ mạnh để ép "phiên bản mới" của ông Kim phải vận hành ở công suất tối đa.

Những trận gặp Malaysia hay Thái Lan không nên chỉ là cuộc đấu vì danh hiệu, mà phải là cơ hội để khẳng định rằng Việt Nam đã đủ trình độ để chơi bóng một cách chủ động và lấn lướt ngay cả ở những thời điểm căng thẳng nhất.

Trong khi chờ đợi kế hoạch AFC Nations League mà bóng đá châu Á đang dự kiến tổ chức sẽ sớm thành hình, bài toán đặt ra lúc này là một lịch trình đá giao hữu chất lượng cao cho thầy trò HLV Kim Sang Sik càng sớm càng tốt, thay vì đợi đến gần Asian Cup 2027.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN