thethaovanhoa.vn

Bảo tồn hệ sinh thái biển tại đặc khu đảo Lý Sơn thông qua sáng kiến Let's Colour

24/03/2026 19:40 GMT+7

Ngày 23/3/2026, tại đặc khu đảo Lý Sơn, AkzoNobel Việt Nam phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 23/3/2026, tại đặc khu đảo Lý Sơn, AkzoNobel Việt Nam phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai chuỗi hoạt động bảo tồn hệ sinh thái biển, kết hợp cải tạo cảnh quan trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu Let's Colour với chủ đề "Born to be Wild - Sinh ra để sống hoang dã".

Bảo tồn hệ sinh thái biển tại đặc khu đảo Lý Sơn thông qua sáng kiến Let's Colour - Ảnh 1.

Chương trình bao gồm các hoạt động tập huấn dành cho ngư dân và giáo viên về bảo vệ hệ sinh thái biển, bảo tồn rùa biển, giảm thiểu rác thải nhựa và hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động nhằm theo dõi, giám sát hoạt động đánh bắt không chủ ý đối với sinh vật biển. Đồng thời, các biện pháp cứu hộ động vật biển cũng được phổ biến rộng rãi.

Trước đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, dự án cải tạo quy mô lớn đã được triển khai tại đảo An Bình với hơn 17.000 m² được làm mới. Cụ thể, 83 hộ dân, Trường Mầm non & Tiểu học An Vĩnh (điểm An Bình) và Lăng Ông đã được sơn sửa ngoại thất. Bên cạnh đó, 20 bức bích họa mang thông điệp bảo tồn biển và rùa biển được thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo điểm nhấn du lịch.

Bảo tồn hệ sinh thái biển tại đặc khu đảo Lý Sơn thông qua sáng kiến Let's Colour - Ảnh 2.

AkzoNobel đã tài trợ gần 10.000 lít sơn từ thương hiệu Dulux, sử dụng các gam màu tươi sáng, hài hòa với thiên nhiên đảo. Bộ ba Màu của Năm 2026 "The Rhythm of Blues™ - Xanh Thanh Âm" được lựa chọn làm chủ đạo, truyền tải cảm hứng từ nhịp sống và vẻ đẹp biển đảo.

Theo ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN khu vực Hạ lưu Mê Kông, dự án là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác đa bên giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng trong công tác bảo tồn. Việc kết hợp cải tạo không gian sống với nghệ thuật bích họa đã tạo nên cách tiếp cận sáng tạo, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, AkzoNobel và IUCN dự kiến mở rộng mô hình này đến các khu bảo tồn biển và vườn quốc gia khác như Côn Đảo, Hòn Cau, Cù Lao Chàm và Núi Chúa, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng ven biển.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN