Rạng sáng hôm qua (23/3), theo giờ địa phương, sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc) để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026.
Rạng sáng hôm qua (23/3), theo giờ địa phương, sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc) để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Tại đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, gặp U23 Thái Lan ngày 28/3 và đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31/3.
Từ danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ ban đầu, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã rút gọn danh sách xuống còn 25 người. Trong số này, có 3 cầu thủ từng cùng đội tuyển U23 Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang Sik trải qua một năm 2025 cực kỳ thành công là thủ môn Cao Văn Bình cùng 2 tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương.
Đánh giá về lực lượng tham dự giải đấu lần này, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có một số "cựu binh" hiếm hoi từ lứa U23 Việt Nam vừa giành HCĐ tại VCK U23 châu Á năm 2026, bên cạnh một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Theo HLV Đinh Hồng Vinh, giải đấu tại Tây An không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân. "Đây là dịp để các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.
Nhìn từ phát biểu của HLV Đinh Hồng Vinh thì việc tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ có lẽ là mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu lần này, bởi trong thành phần U23 Việt Nam tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026 thì những cầu thủ thường xuyên đá chính ở V-League chỉ có số lượng tương đối khiêm tốn, bao gồm thủ môn Văn Bình, hậu vệ Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, tiền vệ Bá Đạt, Long Vũ, Thành Trung, Văn Thuận.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt ở Trung Quốc để tham dự CFA Team China – Tây An 2026. Ảnh: VFF
Nói một cách khác, danh sách đội tuyển U23 Việt Nam thực sự không quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, vì không phải ai cũng theo dõi V-League hoặc giải hạng Nhất thường xuyên để nhận diện được những gương mặt trẻ trung này.
Do đó, những giải đấu như CFA Team China – Tây An 2026 có ý nghĩa quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây cũng là chủ trương nhất quán được VFF thực hiện từ nhiều năm nay, khi luôn tích cực tìm kiếm và nắm bắt cơ hội để các đội tuyển trẻ quốc gia được tham dự những chuyến tập huấn hoặc thi đấu giao hữu ở nước ngoài.
Khi sự khắc nghiệt và áp lực thành tích ở V-League khiến các cầu thủ trẻ, nhất là thành viên của các CLB giàu tham vọng, ít được ra sân do không cạnh tranh được với đàn anh hoặc ngoại binh, thì những giải trẻ như CFA Team China – Tây An 2026 sẽ là cơ hội tuyệt vời để họ được thể hiện khả năng bản thân.
Trong một chừng mực nào đó, nếu các cầu thủ trẻ tỏa sáng được ở đội tuyển U23 Việt Nam thì họ sẽ có thêm cơ hội khi trở lại CLB chủ quản, và lịch sử bóng đá Việt Nam cũng chứng kiến không ít trường hợp như vậy.
Đấy còn chưa kể tới việc thông qua quá trình tập luyện và thi đấu ở đội tuyển U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, để rồi đến một thời điểm thích hợp nào đó, họ sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc cất nhắc, như câu chuyện của Văn Thuận, tiền vệ từng bị loại khỏi danh sách tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025 nhưng được gọi bổ sung vào giờ chót, và sau đó trở thành một thành viên quan trọng trong chiến dịch SEA Games 2025 cũng như VCK U23 châu Á 2026.
Nói chung, với những cầu thủ trẻ thì điều mà họ cần nhất có lẽ là cơ hội thể hiện, và CFA Team China – Tây An 2026 chính xác là một cơ hội như thế.