Cánh cửa Scudetto tưởng như đã đóng chặt lại với Milan sau trận thua Lazio thì đích thân Inter lại mở ra cho họ. Khoảng cách 8 điểm giờ chỉ còn 6, không phải không thể vượt qua. Cách đây 27 năm, Milan từng vô địch khi kém Lazio 7 điểm lúc mùa giải chỉ còn 7 vòng.
Cánh cửa Scudetto tưởng như đã đóng chặt lại với Milan sau trận thua Lazio thì đích thân Inter lại mở ra cho họ. Khoảng cách 8 điểm giờ chỉ còn 6, không phải không thể vượt qua. Cách đây 27 năm, Milan từng vô địch khi kém Lazio 7 điểm lúc mùa giải chỉ còn 7 vòng.
Ở vòng 30 Serie A, trong khi Inter hòa Fiorentina 1-1 thì Milan đã thắng Torino 3-2 trong trận đấu mà HLV Max Allegri đã thay đổi lối chơi để cải thiện sức tấn công của Milan và thành công. Mặc dù vẫn còn đó những băn khoăn ở khả năng ghi bàn của các tiền đạo khi Rafael Leao ngồi khán đài (do chấn thương) và Christian Pulisic vẫn chưa ghi bàn nào trong năm 2026, nhưng Milan có thể đặt niềm tin và hy vọng vào Adrien Rabiot, 1 trong những nhân tố chủ chốt làm tái sinh Milan mùa này, người đã ghi bàn trong cả 2 trận thắng Torino mùa này.
Thống kê trên báo Gazzetta dello Sport đã cho thấy tầm quan trọng của Rabiot. Trong 21 trận có anh, Milan thắng tới 15 trận, giành trung bình 2,38 điểm/trận. Có nghĩa là nếu Milan có tiền vệ người Pháp đủ 38 trận và hiệu suất này được duy trì, họ có thể giành tới 90 điểm, đủ để giành Scudetto. Ngược lại, trong 9 trận vắng anh, Milan chỉ thắng 3 trận, giành trung bình 1,44 điểm/trận. Gần nhất, khi anh bị treo giò, Milan đã thua Lazio và đánh mất rất nhiều hy vọng đua vô địch.

Adrien Rabiot là một điểm tựa để Milan hướng về Scudetto
Chắc chắn việc Rabiot có mặt ở cả 8 trận cuối mùa này là mong muốn lớn hàng đầu của HLV Allegri cũng như người hâm mộ Milan. Tuyển thủ Pháp không chỉ đem lại sức chiến đấu và khả năng làm chủ trung tuyến, mà còn đóng góp rất lớn vào khâu tấn công. 5 bàn thắng và 4 kiến tạo của anh hầu hết có ý nghĩa quyết định. Đặc biệt, hễ anh ghi bàn hay kiến tạo là Milan thắng 100%. Rabiot từng ghi 9 bàn cho Marseille mùa trước và 8 bàn cho Juventus mùa 2022-23, nên Milan vẫn có thể trông đợi nhiều hơn từ đôi chân "dát vàng" của ngôi sao 10 ngày nữa sẽ tròn 31 tuổi này.
Một tín hiệu tích cực nữa cho Milan là sự trở lại sau hơn 4 tháng chấn thương của tiền đạo cắm Santiago Gimenez, người đã vào sân ở phút 71 trận thắng Torino vừa qua. Dù dấu ấn đầu tiên sau khi tái xuất là chiếc thẻ vàng ở phút bù giờ cuối cùng sau pha phạm lỗi để chống phản công, nhưng đó là pha bóng cho thấy khao khát cống hiến của chân sút người Mexico. Với việc có lại một trung phong "số 9" đúng nghĩa, hy vọng HLV Allegri sẽ tìm ra giải pháp để sửa chữa hàng công Milan, hướng tới những chiến thắng, bắt đầu từ trận đại chiến sinh tử trên sân Napoli sau đây 2 tuần.
V.N