Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026 với chủ đề "Non sông liền một dải" đang nóng lên từng ngày trước giờ khai màn, đặc biệt khi có tới hơn 10 tay đua ngoại góp mặt. Sự hiện diện của các cua-rơ quốc tế không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn mà còn hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử giải đấu.
Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026 với chủ đề "Non sông liền một dải" đang nóng lên từng ngày trước giờ khai màn, đặc biệt khi có tới hơn 10 tay đua ngoại góp mặt. Sự hiện diện của các cua-rơ quốc tế không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn mà còn hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử giải đấu.
Giải năm nay được tổ chức nhằm chào mừng hàng loạt sự kiện lớn của đất nước, như kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BTC công bố Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 HTV-Tôn Đông Á với chủ đề "Non sông liền một dải" 2026 vào sáng 22/3. Ảnh: Đăng Mạnh
Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, cuộc đua còn là hành trình kết nối, quảng bá hình ảnh các địa phương trên cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Các ngoại binh được giới thiệu ở giải
Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026, gồm 25 chặng đua với tổng chiều dài lên tới 2.745 km.
Chặng mở màn старт tại Phú Thọ, vùng đất cội nguồn dân tộc trước khi đoàn đua đi qua hàng loạt tỉnh, thành như Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa… và kết thúc tại TP.HCM đúng ngày 30/4 lịch sử.

Cua-rơ ngoại hứa hẹn sẽ giúp giải đấu có chuyên môn cao
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải năm nay chính là sự góp mặt của 12 ngoại binh đến từ nhiều cường quốc xe đạp như Nga, Belarus, Italia, Colombia, Ba Lan hay Ethiopia.
Đây đều là những quốc gia có truyền thống mạnh về xe đạp đường trường, sở hữu các tay đua giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Sự xuất hiện của họ được kỳ vọng sẽ tạo nên áp lực cạnh tranh lớn cho các tay đua trong nước, qua đó nâng cao trình độ chung của xe đạp Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố con người, lộ trình năm nay cũng được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất. Các cua-rơ sẽ phải chinh phục 7 ngọn đèo lớn, trong đó đáng chú ý là đèo Khánh Lê dài 33 km, cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển. Đây được xem là "cửa ải" quyết định đến cuộc đua áo vàng, nơi các tay đua phải thể hiện đầy đủ sức bền, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.
Ban tổ chức cho biết đã có 16 đội đua đăng ký tham dự, quy tụ những câu lạc bộ mạnh nhất cả nước cùng nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong bối cảnh đó, các ngoại binh sẽ đóng vai trò như "chất xúc tác", khiến cục diện trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Bên cạnh chuyên môn, cơ cấu giải thưởng của giải đấu cũng rất hấp dẫn. Áo vàng chung cuộc có giá trị lên tới 200 triệu đồng (mức thưởng cao hàng đầu trong các giải xe đạp trong nước).
Ngoài ra còn có các danh hiệu áo cam (100 triệu đồng), áo xanh và áo đỏ (50 triệu đồng mỗi loại), áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc (30 triệu đồng) cùng giải đồng đội trị giá 100 triệu đồng. Mỗi chặng thắng cũng mang về 20 triệu đồng, tạo động lực lớn cho các tay đua thi đấu cống hiến.
Công tác tổ chức và truyền thông tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Toàn bộ 25 chặng đua sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh của HTV và các nền tảng số.
Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên giải được phát sóng trực tiếp trên radio qua kênh VOH, mở rộng độ phủ tới đông đảo khán giả hơn. Các chương trình đồng hành như "Chạm đỉnh vinh quang" hay "Non sông liền một dải" cũng sẽ mang đến góc nhìn hậu trường hấp dẫn.
Sau 38 lần tổ chức, Cúp Truyền hình TP.HCM không chỉ là một giải thể thao, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa – thể thao của cả nước.
Cuộc đua không chỉ là hành trình chinh phục những cung đường mà còn là câu chuyện về ý chí, khát vọng và tinh thần thể thao, nơi những bánh xe lăn mang theo niềm tự hào của một nền thể thao đang vươn mình mạnh mẽ.