Tin nóng thể thao tối 21/3: Ngoại binh Mông Cổ cao hơn 1,9m gây sốt tại Cúp Hoa Lư; chủ tịch CONMEBOL gây tranh cãi khi tuyên bố Argentina vô địch Finalissima.
Tin nóng thể thao tối 21/3: Ngoại binh Mông Cổ cao hơn 1,9m gây sốt tại Cúp Hoa Lư; chủ tịch CONMEBOL gây tranh cãi khi tuyên bố Argentina vô địch Finalissima.
Ngoại binh Mông Cổ cao hơn 1,9m gây sốt tại Cúp Hoa Lư
Sự xuất hiện của tay đập người Mông Cổ Batsuuri Battur đang trở thành điểm nhấn đặc biệt tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2026. Chỉ sau hai trận đầu tiên khoác áo LPBank Ninh Bình, chủ công cao 1,92m này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ phong cách thi đấu đầy sức mạnh và bùng nổ.
Trước khi đến Việt Nam, Battur đã là cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay YouTube. Những video ghi lại khả năng bật nhảy ấn tượng và các cú đập "cắm sàn" của anh từng thu hút hàng triệu lượt xem. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Battur còn khiến người xem choáng ngợp bởi sức bật vượt trội, thường xuyên đánh bóng trên tầm chắn và tạo ra quỹ đạo gần như thẳng đứng.

Một trong những khoảnh khắc gây sốt nhất của anh là cú đập trong lúc khởi động khiến bóng bật ngược lên chạm trần nhà thi đấu. Chính những pha xử lý đầy uy lực này giúp Battur được ví như "ngôi sao TikTok" của làng bóng chuyền.
Dù vậy, giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng sức mạnh là điểm nổi bật nhất, nhưng chưa đủ để đưa anh lên tầm đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, trong môi trường thi đấu tại Việt Nam, Battur đang phát huy tốt lợi thế của mình. Anh không ngần ngại thực hiện những pha tấn công liên tục, tạo sự hứng khởi cho khán giả dù tiêu tốn nhiều thể lực.
Ngoài khả năng tấn công, Battur còn gây ấn tượng với những cú phát bóng mạnh, dù đôi lúc thiếu ổn định. Sự nhiệt huyết, gần gũi cùng phong cách thi đấu máu lửa giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình từ người hâm mộ.
Với phong độ hiện tại, Battur đang góp công lớn giúp LPBank Ninh Bình đứng đầu bảng và tiến vào bán kết. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn này, ngoại binh người Mông Cổ hoàn toàn có thể trở thành nhân tố then chốt giúp đội bóng cố đô hướng tới chức vô địch.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể nhận thưởng 500 triệu nếu vô địch
Sáng 21/3 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố kế hoạch thi đấu năm 2026 của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, đồng thời mang đến tin vui về nguồn tài trợ lớn từ Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Theo đó, đơn vị này sẽ đồng hành cùng đội tuyển trong suốt năm 2026, hỗ trợ công tác tập luyện và thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, mức thưởng dành cho đội tuyển được công bố khá hấp dẫn, với 500 triệu đồng cho chức vô địch, 300 triệu đồng cho vị trí á quân và 200 triệu đồng cho hạng ba tại các giải như AVC Cup và SEA V-League.

Huấn luyện viên Kim Huệ đại diện đội nữ Ninh Bình bốc thăm thi đấu. Ảnh: VFV
Trong năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự hàng loạt giải đấu quan trọng, bao gồm AVC Cup tại Philippines, SEA V-League (hai chặng tại Việt Nam và Thái Lan), VTV Cup, giải vô địch châu Á tại Trung Quốc và ASIAD 2026. Đây được xem là năm bản lề để bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định vị thế tại khu vực và châu lục.
Bên cạnh đó, giải vô địch quốc gia năm nay cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi mang tên Cúp phân bón Cà Mau 2026. Giải quy tụ 8 đội nam và 8 đội nữ hàng đầu cả nước, thi đấu qua hai giai đoạn trong năm.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, nhấn mạnh đây là sân chơi quan trọng để tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Đồng thời, ban tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới thể thức và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.
Với tổng tiền thưởng gần 2,3 tỷ đồng cùng sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, mùa giải 2026 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bước tiến mới cho bóng chuyền Việt Nam.
Mondo Duplantis bí mật kết hôn, sẵn sàng bỏ giải đấu vì đám cưới
Nhà vô địch Olympic môn nhảy sào Mondo Duplantis vừa xác nhận đã bí mật kết hôn với bạn gái lâu năm Desirée Inglander trong một buổi lễ kín đáo tại Stockholm. Tuy nhiên, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ chính thức tại Pháp vào mùa hè tới.
Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó Duplantis chỉ mới cầu hôn Inglander sau Thế vận hội Paris. Màn cầu hôn diễn ra tại Hamptons được anh chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí "đánh lừa" bạn gái bằng một buổi chụp hình thời trang giả.

Chia sẻ với truyền thông, Duplantis cho biết anh không bận tâm việc phải bỏ lỡ một số giải đấu để dành thời gian cho đám cưới. "Đám cưới là chuyện cả đời. Nếu phải nghỉ một vài giải đấu thì cũng không quan trọng", anh nói.
Thực tế, việc tổ chức lễ cưới vào tháng 6 tại Cannes khiến Duplantis vắng mặt tại một số sự kiện lớn, bao gồm giải Bislett Games. Tuy nhiên, ngôi sao người Thụy Điển tỏ ra thoải mái với quyết định của mình.
Anh cũng thừa nhận hiện tại chỉ cảm thấy "kết hôn một nửa", bởi buổi lễ tại Stockholm mới mang tính thủ tục. Chiếc nhẫn cưới chính thức sẽ chỉ xuất hiện sau nghi lễ mùa hè.
Cặp đôi từng gây sốt tại Olympic 2024 khi ôm nhau đầy cảm xúc sau khi Duplantis phá kỷ lục thế giới để giành HCV. Tình yêu bền chặt cùng sự ủng hộ từ gia đình hai bên được xem là nguồn động lực lớn giúp anh tiếp tục chinh phục đỉnh cao.
Thomas Tuchel lý giải quyết định gọi 35 cầu thủ lên tuyển Anh
HLV Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi công bố danh sách 35 cầu thủ cho các trận giao hữu của tuyển Anh trước thềm World Cup 2026. Quyết định này lập tức tạo ra nhiều tranh luận trong giới chuyên môn và người hâm mộ.
Giải thích về lựa chọn của mình, chiến lược gia người Đức cho biết ông muốn chia đội thành hai nhóm nhằm tối đa hóa cơ hội thử nghiệm. Một nhóm gồm những cầu thủ ít được thi đấu sẽ có cơ hội thể hiện, trong khi nhóm còn lại là các trụ cột được nghỉ ngơi trước khi bước vào trận gặp Nhật Bản.

Đây là đợt tập trung cuối cùng trước World Cup, vì vậy Tuchel muốn mở rộng cạnh tranh cho các suất tham dự giải đấu tại Mỹ. Cách tiếp cận này được xem là táo bạo nhưng hợp lý trong bối cảnh đội tuyển cần đánh giá toàn diện lực lượng.
Danh sách triệu tập cũng chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Kobbie Mainoo và Fikayo Tomori, trong khi một số cái tên bất ngờ như thủ môn Jason Steele cũng góp mặt.
Ngoài ra, phong độ ấn tượng giúp James Garner và Dominic Calvert-Lewin được trao cơ hội. Tuy nhiên, việc một số cầu thủ nổi bật bị bỏ qua cũng gây tranh cãi.
Dù vậy, Tuchel khẳng định mọi quyết định đều nhằm mục tiêu xây dựng đội hình mạnh nhất cho World Cup. Ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm ra những phương án tối ưu trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.
Chủ tịch CONMEBOL gây tranh cãi khi tuyên bố Argentina vô địch Finalissima
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez đã gây tranh cãi khi tuyên bố Argentina là nhà vô địch Finalissima, dù trận đấu với Tây Ban Nha chưa từng diễn ra.
Phát biểu trước báo giới, ông Dominguez khẳng định: "Chúng tôi là nhà vô địch Finalissima hai lần. Họ đã không xuất hiện". Quan điểm này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi trận đấu bị hủy do tình hình chính trị tại khu vực tổ chức.

Ban đầu, trận Finalissima dự kiến diễn ra tại sân Lusail (Qatar), nhưng sau đó phải hủy bỏ. CONMEBOL từng đề xuất tổ chức lại tại Italy vào cuối tháng 3, song UEFA không đồng ý về lịch thi đấu, khiến kế hoạch bị đình trệ.
Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã nhanh chóng điều chỉnh lịch trình và tìm đối thủ khác cho loạt trận quốc tế. Điều này càng khiến phát biểu của ông Dominguez trở nên gây tranh cãi hơn.