Vậy việc tự ý bôi thuốc chữa sùi mào gà tại nhà thực chất có tác dụng giải quyết dứt điểm như nhiều người lầm tưởng, hay chỉ là hành động "rước họa vào thân"?
Trong các câu chuyện truyền miệng hay tâm lý chung của cộng đồng, nhiều người cao tuổi khi vô tình mắc phải các căn bệnh "khó nói" thường mang tư tưởng: "Già rồi mắc bệnh tế nhị, cứ âm thầm tự mua thuốc bôi là khỏi, đi khám bác sĩ vừa ngại ngùng vừa sợ con cháu biết". Tuy nhiên, đằng sau sự e ngại và những lời đồn thổi tưởng chừng vô hại ấy lại là mối nguy hiểm khôn lường đối với sức khỏe. Vậy việc tự ý bôi thuốc chữa sùi mào gà tại nhà thực chất có tác dụng giải quyết dứt điểm như nhiều người lầm tưởng, hay chỉ là hành động "rước họa vào thân"?
Trái ngược với lầm tưởng rằng thuốc bôi ngoài da có thể dễ dàng xóa sổ sùi mào gà, trong thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi, đến khám trong tình trạng tổn thương đã lan rộng nghiêm trọng do tự ý điều trị tại nhà.
Điển hình là trường hợp một nam bệnh nhân gần 70 tuổi, đến viện vì xuất hiện các nốt u nhú vùng rìa hậu môn trong khoảng 2 tháng nay. Bệnh nhân chia sẻ, bản thân có quan hệ tình dục không an toàn khoảng 1 tháng trước khi các triệu chứng này xuất hiện. Ban đầu, các tổn thương chỉ là những nốt nhỏ gây ngứa nhẹ. Do tâm lý lo lắng xen lẫn xấu hổ, cụ ông tự mua thuốc bôi ngoài da về dùng. Hệ quả là sau một thời gian, các nốt sùi không hề thuyên giảm mà tiếp tục sinh sôi, lan rộng ra toàn bộ vùng xung quanh hậu môn khiến bệnh nhân hoảng sợ và buộc phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Qua kiểm tra lâm sàng trực tiếp, BSCKII. Trần Thị Thanh Tâm (Khoa Laser và Săn sóc da) ghi nhận nhiều tổn thương dạng u nhú vùng rìa và quanh lỗ hậu môn điển hình của bệnh sùi mào gà. Ngay sau đó, dưới sự phối hợp đánh giá và hội chẩn chuyên môn cùng ThS. BSNT. Nguyễn Mậu Tráng, bệnh nhân được chỉ định can thiệp bằng công nghệ laser CO₂ nhằm loại bỏ hoàn toàn các tổn thương. Rất may mắn, chỉ sau 3 ngày được theo dõi và chăm sóc đúng phác đồ tại bệnh viện, vùng tổn thương đã khô sạch, không còn rỉ dịch hay chảy máu. Bệnh nhân hiện được hướng dẫn tái khám định kỳ để tầm soát nguy cơ tái phát.
Nhiều người bệnh vẫn ôm tâm lý chủ quan, cho rằng sùi mào gà cũng chỉ giống như các nốt mụn nhọt ngoài da thông thường. Giải mã lầm tưởng này, TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, phân tích: Việc bệnh nhân tự ý mua thuốc bôi ngoài da chính là một yếu tố then chốt khiến tổn thương bùng phát. Một số loại thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc có chứa thành phần corticoid sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch tại chỗ. Đây vô tình trở thành "mảnh đất màu mỡ" tạo điều kiện cho virus HPV phát triển mạnh hơn.
Bên cạnh đó, ở nhóm người lớn tuổi, hệ miễn dịch tự nhiên vốn đã suy giảm, khiến các tổn thương dễ tiến triển nhanh và lan rộng hơn hẳn so với người trẻ. Đặc biệt, TS. Vũ Huy Lượng nhấn mạnh sùi mào gà vùng hậu môn là một vị trí điều trị tương đối khó khăn. Khu vực này thường xuyên ẩm ướt, dễ nhiễm trùng và có nguy cơ tái phát cao. Việc can thiệp đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm chuyên sâu cùng trang thiết bị hiện đại để xử lý triệt để và hạn chế tối đa biến chứng.

Ảnh minh họa.
TS. Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, khẳng định: Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV gây ra và hoàn toàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tâm lý chung của đa số người bệnh là chủ quan hoặc ngại đi khám khi tổn thương còn ít, dẫn đến việc tự điều trị hoặc để bệnh kéo dài dai dẳng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho quá trình can thiệp sau này mà còn gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo cho những người xung quanh.
Bệnh tật không chừa một ai và việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời là quyền lợi chính đáng, không có gì phải giấu giếm. Do đó, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục hoặc hậu môn như u nhú, sẩn sùi, ngứa rát, chảy máu... người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín. Phát hiện sớm và xử trí chuẩn y khoa chính là cách duy nhất để nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe một cách trọn vẹn nhất.
Theo chuyên gia: ThS. BSNT. Nguyễn Mậu Tráng - Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương