FIFA đã ra án phạt với LĐBĐ Israel khoản tiền 190 nghìn USD (gần 5 tỷ đồng).
FIFA đã ra án phạt với LĐBĐ Israel khoản tiền 190 nghìn USD (gần 5 tỷ đồng).
FIFA mới đây cho biết sẽ không có hành động nào đối với các khiếu nại chính thức của Liên đoàn bóng đá Palestine năm 2024 chống lại phía Israel, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên.
Tuy nhiên, FIFA đã phạt Liên đoàn Bóng đá Israel (IFA) 150.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 190.000 USD) về các cáo buộc kỷ luật liên quan đến "phân biệt đối xử và lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc", cùng với "hành vi xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc thi đấu công bằng".

FIFA đã ra án phạt với LĐBĐ Israel
Các quan chức bóng đá Palestine lâu nay cho rằng Israel vi phạm điều lệ FIFA khi cho phép các đội từ các khu định cư ở Bờ Tây tham gia giải quốc gia.
"FIFA sẽ không có hành động nào vì, theo cách giải thích các quy định liên quan trong Điều lệ FIFA, tình trạng pháp lý cuối cùng của Bờ Tây vẫn là vấn đề chưa được giải quyết và vô cùng phức tạp theo luật quốc tế công cộng", cơ quan bóng đá này cho biết.
"FIFA không thể giải quyết các xung đột địa chính trị", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói.
"Nhưng chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của bóng đá và World Cup để xây dựng cầu nối và thúc đẩy hòa bình, khi chúng tôi luôn nghĩ đến những người đang chịu đau khổ do các cuộc chiến tranh đang diễn ra", ông Gianni Infantino nói.
Cuộc điều tra kỷ luật đối với bóng đá Israel cũng được mở cách đây 18 tháng, nhằm phản hồi các khiếu nại chính thức từ phía Liên đoàn Palestine.
Theo FIFA, một phần ba số tiền phạt phải được các quan chức bóng đá Israel sử dụng cho "việc triển khai một kế hoạch toàn diện nhằm chống phân biệt đối xử và ngăn chặn các sự cố tái diễn".
"Kế hoạch này phải được FIFA phê duyệt và tập trung vào các lĩnh vực: cải cách, quy trình, giám sát và các chiến dịch giáo dục tại sân vận động và trên các kênh chính thức trong toàn bộ một mùa giải", các thẩm phán của FIFA cho biết.
Các thẩm phán cũng nhấn mạnh họ "không thể thờ ơ với bối cảnh nhân đạo rộng hơn mà bóng đá đang hoạt động" và môn thể thao này "phải là nền tảng cho hòa bình, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau".