thethaovanhoa.vn

AFC chính thức hủy bỏ quy trình xin đăng cai Asian Cup 2031 và 2035

HT 20/03/2026 06:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức hủy bỏ toàn bộ quy trình xin đăng cai hai kỳ Asian Cup 2031 và Asian Cup 2035.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức hủy bỏ toàn bộ quy trình xin đăng cai hai kỳ Asian Cup 2031 và Asian Cup 2035.

Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức giải sang các năm chẵn, phù hợp với kế hoạch cải tổ lịch thi đấu quốc tế trong tương lai.

Theo thông báo, một chu kỳ đấu thầu mới sẽ chỉ được khởi động khi hai điều kiện then chốt được hoàn tất: lịch thi đấu toàn cầu mới được phê duyệt và các khung thời gian tổ chức chính thức được xác nhận.

Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá châu Á có thể chứng kiến một khoảng trống đáng kể sau kỳ AFC Asian Cup 2027 và các kỳ Asian Cup tiếp theo nhiều khả năng chỉ bắt đầu lại từ năm 2032 trở đi.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức hủy bỏ toàn bộ quy trình xin đăng cai hai kỳ Asian Cup 2031 và Asian Cup 2035.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức hủy bỏ toàn bộ quy trình xin đăng cai hai kỳ Asian Cup 2031 và Asian Cup 2035.

Quyết định mang tính bước ngoặt này khiến quá trình chuẩn bị của nhiều quốc gia bị gián đoạn. Trong đó, Ấn Độ là một trong những liên đoàn đã bày tỏ sự quan tâm rõ ràng tới việc đăng cai Asian Cup 2031.

Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ đã chính thức tham gia vào tiến trình đấu thầu cùng với năm quốc gia khác. Đây được xem là bước đi tiếp nối sau thành công của họ khi đăng cai Asian Cup nữ 2022.

Tuy nhiên, việc AFC đột ngột hủy bỏ toàn bộ quy trình đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của các quốc gia này. Tất cả những nỗ lực chuẩn bị hồ sơ, vận động và xây dựng kế hoạch tổ chức giờ đây buộc phải tạm dừng, chờ đợi một lộ trình mới rõ ràng hơn từ AFC và FIFA.

Đây là một quyết định mang tính "tái cấu trúc" hơn là một bước lùi. Việc FIFA muốn đồng bộ hóa lịch thi đấu toàn cầu cho thấy xu hướng quản trị bóng đá hiện đại ngày càng tập trung và mang tính hệ thống cao hơn.

Asian Cup, giải đấu số một cấp đội tuyển của châu Á, không thể đứng ngoài dòng chảy này. Tuy nhiên, tác động tiêu cực trong ngắn hạn là không thể phủ nhận. Các liên đoàn quốc gia, đặc biệt là những nền bóng đá đang phát triển như Ấn Độ, sẽ chịu thiệt hại về chi phí và chiến lược dài hạn.

Ngoài ra, khoảng trống có thể kéo dài từ 2027 đến 2032 cũng đặt ra câu hỏi về tính liên tục và sức hút của giải đấu, trong bối cảnh các khu vực khác như châu Âu hay Nam Mỹ vẫn duy trì chu kỳ ổn định.

Ở chiều ngược lại, nếu được tổ chức lại một cách bài bản hơn, Asian Cup trong tương lai có thể hưởng lợi từ lịch thi đấu hợp lý, tránh xung đột với các giải lớn khác và nâng cao giá trị thương mại. Điều quan trọng là AFC cần nhanh chóng đưa ra lộ trình cụ thể để đảm bảo niềm tin từ các liên đoàn thành viên và người hâm mộ.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN