thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam: Tiền vệ ghi bàn giỏi hơn tiền đạo

VIỆT HÀ 20/03/2026 05:55 GMT+7

Danh sách tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam đang cho thấy một xu hướng rất rõ ràng về việc hàng tiền vệ không chỉ làm nhiệm vụ tổ chức mà còn “lấn át” cả hàng công ở khả năng ghi bàn lẫn vai trò trong lối chơi. Đây không phải sự ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn chiến thuật có chủ đích.

Danh sách tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam đang cho thấy một xu hướng rất rõ ràng về việc hàng tiền vệ không chỉ làm nhiệm vụ tổ chức mà còn "lấn át" cả hàng công ở khả năng ghi bàn lẫn vai trò trong lối chơi. Đây không phải sự ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn chiến thuật có chủ đích.

Nhìn vào lực lượng được triệu tập, có thể thấy tuyến giữa đang là vị trí mà HLV Kim Sang Sik đặt rất nhiều kỳ vọng. Các cầu thủ được lựa chọn theo hướng thiên hẳn về tấn công. Ngoại trừ Thành Long là tiền vệ trụ đúng nghĩa, những cái tên còn lại như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long hay Đỗ Hoàng Hên đều là những cầu thủ có xu hướng dâng cao, thậm chí có thể chơi như một tiền đạo.

Điểm đáng chú ý là trong những đợt tập trung trước, HLV Kim Sang Sik đã thử nghiệm việc hoán đổi vị trí liên tục giữa tiền vệ và tiền đạo. Đa số các cầu thủ đều có thể chơi tiền đạo cánh. Đây là cách tiếp cận hiện đại, nơi ranh giới giữa tiền vệ và tiền đạo ngày càng mờ nhạt.

Sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng khi so sánh hiệu suất ghi bàn giữa hai tuyến. Trong danh sách vừa được HLV Kim Sang Sik lựa chọn, hàng tiền đạo với các cái tên Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng chỉ ghi tổng cộng 10 bàn ở V-League và đều gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ.

Kỷ lục gia Xuân Son thì mới chỉ có 1 bàn sau 6 trận. Tuấn Hải cũng chỉ ghi 1 bàn trong 9 vòng gần nhất. Việt Cường và Gia Hưng cũng không khá hơn khi lần lượt chỉ có 1 bàn trong chuỗi trận gần đây, trong đó Gia Hưng vừa chấm dứt chuỗi 5 trận "tịt ngòi" bằng bàn gỡ 1-2 cho Ninh Bình ở trận thua CAHN.

Những con số này phản ánh một thực tế đáng lo khi các tiền đạo đang đánh mất bản năng săn bàn đúng vào thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu dịp FIFA Days.

Đội tuyển Việt Nam tại FIFA Days tháng 3/2026: Tiền vệ giỏi ghi bàn hơn... tiền đạo!  - Ảnh 1.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, những tiền vệ như Hai Long (giữa) rất có duyên ghi bàn trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Ngược lại, hàng tiền vệ lại đang "gánh" khâu ghi bàn. Hoàng Hên nổi bật với 6 bàn và 4 kiến tạo trong 10 trận gần nhất, góp công lớn giúp Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch. Hoàng Đức dù có giai đoạn chững lại vẫn kịp ghi 6 bàn từ đầu mùa, trở thành một trong những chân sút nội tốt nhất giải.

Quang Hải có 3 bàn, Văn Khang 3 bàn, còn Hai Long cũng đóng góp 2 pha lập công và người ít ghi bàn nhất là tiền vệ trụ Thành Long có một siêu phẩm vào lưới Ninh Bình ở vòng 16. Tổng cộng, 6 tiền vệ trong danh sách được HLV Kim Sang Sik công bố đã ghi được 21 bàn, hơn 11 bàn so với các tiền đạo. Trong số các tiền vệ được lựa chọn, đáng chú ý có Hai Long rất có duyên mỗi khi lên đội tuyển và thường được HLV Kim Sang Sik xếp chơi tiền đạo.

Những thống kê đó hứa hẹn sẽ giúp HLV Kim Sang Sik tin tưởng nhiều hơn vào các tiền vệ. Đội tuyển Việt Nam lúc này không còn phụ thuộc vào một trung phong cắm, mà phân tán trách nhiệm ghi bàn cho nhiều vị trí. Điều đó giúp đội bóng trở nên khó lường hơn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả khi thiếu một "sát thủ" thực thụ.

Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik đang ưu tiên những cầu thủ đa năng, có thể linh hoạt đảm nhận nhiều vai trò trên sân. Trong bối cảnh đó, các tiền đạo thuần túy lại đang gặp bất lợi. Nếu không cải thiện phong độ, tất cả hoàn toàn có thể mất suất đá chính vào tay chính các tiền vệ (những người đang chơi như tiền đạo).

Trên thực tế, ngoài Xuân Son có thể chắc vị trí trung phong khi là tiền đạo hiếm có của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua thì các tiền đạo cánh đều có thể bị thay thế. Gia Hưng, Tuấn Hải, Việt Cường không dễ để tranh suất đá chính với những tiền vệ có thể làm tốt hơn khi đứng ở vị trí đó như Quang Hải, Hai Long, Văn Khang và đặc biệt là Hoàng Hên.

Hoàng Hên cũng có thể sẵn sàng làm trung phong thay cho Xuân Son khi cần thiết vì cầu thủ này có thể hình, biết làm tường, kỹ năng dứt điểm đa dạng.

HLV Kim Sang Sik đang hướng tới một dịp FIFA Days với nhiều điều tích cực, từ kết quả Malaysia chính thức bị xử thua đến việc xây dựng đội hình giàu ý tưởng. Để thành công, ông thầy Hàn Quốc hiểu điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa sáng tạo và hiệu quả, giữa đa năng và chuyên biệt.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN