thethaovanhoa.vn

Trái bóng tròn góp phần xóa bỏ những định kiến về phụ nữ dân tộc thiểu số

Hưng Nguyên 19/03/2026 11:27 GMT+7

Những năm gần đây, các giải bóng đá nữ, đặc biệt là dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, ngày càng phổ biến. Hoạt động thể thao này không chỉ giúp nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần xóa bỏ định kiến trong xã hội về những người phụ nữ dân tộc thiểu số.

Những năm gần đây, các giải bóng đá nữ, đặc biệt là dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, ngày càng phổ biến. Hoạt động thể thao này không chỉ giúp nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần xóa bỏ định kiến trong xã hội về những người phụ nữ dân tộc thiểu số.

Trái bóng lăn trên những bản làng xa xôi

Trong những năm gần đây, phong trào bóng đá nữ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số những đang lan rộng mạnh mẽ, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa mới ở nhiều địa phương. Từ những buổi đá bóng tự phát sau giờ lao động, các đội bóng nữ dần hình thành trong thôn, bản, trường học và các tổ chức đoàn thể. Đến nay, nhiều giải bóng đá dành cho các đội bóng nữ dân tộc thiểu số đã được tổ chức.

Trái bóng tròn góp phần xóa bỏ những định kiến về phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 CUP VTV5.

Ở nhiều nơi, hình ảnh những cô gái ra sân cỏ sau một ngày lên nương, hay những trận bóng diễn ra ngay trên khoảng đất trống giữa làng đã trở nên quen thuộc. Không có khán đài, không có bảng điện tử, nhưng lại có sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, của trẻ nhỏ và cả những cụ già. Tất cả những điều đó đã tạo nên một không khí cộng đồng ấm áp, gần gũi.

Trái bóng tròn góp phần xóa bỏ những định kiến về phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Sân cỏ đã trở thành nơi giải trí sau thời gian lên nương, làm rẫy đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số.

Dù điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện còn hạn chế, tuy nhiên sự đơn sơ và giản dị đó không ngăn cản được ngọn lửa đam mê của những nữ cầu thủ dân tộc thiểu số. Ngược lại, sự xuất hiện của các giải bóng đá nữ khiến cho những bản làng nhỏ bé thêm sức sống tươi mới. Bóng đá không chỉ là cuộc chơi mà còn trở thành dịp để cộng đồng gắn kết, để tinh thần lạc quan, vui vẻ được thể hiện qua từng trận đấu.

Trái bóng tròn góp phần xóa bỏ những định kiến về phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Các nữ cầu thủ người dân tộc thiểu số ra sân với trang phục truyền thống của dân tộc và nhiệt huyết rực cháy.

Xóa bỏ những định kiến cũ

Sự lan tỏa của bóng đá nữ ở vùng dân tộc thiểu số không chỉ gắn với mục tiêu nâng cao sức khỏe. Hơn thế nữa, các giải đấu này còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Từ chỗ e dè, ít tham gia hoạt động thể thao, ngày nay nhiều phụ nữ vùng cao đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn khi bước ra sân cỏ.

Nếu trước đây, phụ nữ vùng cao ít có cơ hội tham gia hoạt động thể thao, thậm chí còn e ngại khi xuất hiện nơi đông người, thì nay hình ảnh họ tự tin thi đấu, cổ vũ lẫn nhau đã trở nên quen thuộc. Việc họ tham gia thi đấu, tổ chức đội bóng đã góp phần xóa nhòa dần những định kiến, những rào cản vô hình dành cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Nhiều cô gái trẻ nhờ bóng đá mà mạnh dạn hơn trong giao tiếp, có thêm động lực học tập và mở rộng ước mơ.

Trái bóng tròn góp phần xóa bỏ những định kiến về phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Phong trào bóng đá nữ tại đã góp phần phá tan các định kiến của cộng đồng về những người phụ nữ dân tộc thiểu số.

Đối với bóng đá nữ Việt Nam, những sân bóng đơn sơ tại các bản làng hôm nay chính là nơi ươm mầm những ước mơ nhỏ bé sẽ tỏa sáng trong tương lai. Từ những bước chạy chân trần trên sân đất, giấc mơ bóng đá của các cô gái dân tộc thiểu số đang từng ngày lớn lên. Đó không chỉ là giấc mơ thể thao, mà còn là giấc mơ về sự bình đẳng, tự tin và khẳng định giá trị bản thân trong một xã hội đang đổi thay.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN