Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend vừa có tuyên bố chính thức về án phạt xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend vừa có tuyên bố chính thức về án phạt xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Ông khẳng định: "Chúng tôi ghi nhận quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức của AFC liên quan đến việc bị trừ điểm.
Chúng tôi tôn trọng quy trình và các quy định của giải đấu. Đồng thời, vấn đề này hiện đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý phù hợp.
Trong thời gian này, ưu tiên của chúng tôi vẫn rõ ràng: tiếp tục hỗ trợ các cầu thủ và ban huấn luyện, đồng thời đảm bảo họ ở trạng thái tốt nhất để đại diện cho Malaysia với sự chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào.

Hiện tại, toàn bộ sự tập trung của chúng tôi hướng đến công tác chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam, nơi đội sẽ thi đấu với sự tự tin, bản lĩnh và kỷ luật giống như những gì đã thể hiện trong suốt năm 2025.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự ủng hộ và niềm tin liên tục dành cho đội tuyển".
Đội tuyển Malaysia dự kiến tập trung từ ngày 23/3 tới để chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.
Tuy nhiên, cho đến sáng nay, HLV trưởng Cklamovski vẫn chưa công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập.
Bản thân HLV Cklamovski cùng Giám đốc điều hành Rob Friend cũng được kêu gọi từ chức sau khi án phạt được AFC đưa ra cho đội tuyển Malaysia hai ngày trước.
"Đối với tôi, họ không còn quan trọng nữa vì sự hiện diện của họ trong đội tuyển Malaysia đến từ ngân sách 15 triệu ringgit (khoảng hơn 100 tỉ đồng) mà đội tuyển nhận được.

Đội tuyển Malaysia muốn thi đấu một trận vì danh dự với đội tuyển Việt Nam
Ngân sách này sẽ không được tăng lên, mặc dù chính phủ ban đầu hứa hẹn tăng tổng cộng đến 30 triệu ringgit (khoảng hơn 200 tỉ đồng). Tôi không chắc ngân sách này sẽ được tiếp tục rót nữa, sau vụ việc vừa qua (vụ nhập tịch lậu các cầu thủ gốc ngoại và bị xử phạt). Ngoài ra, cũng sẽ không còn giải đấu lớn nào nữa cho đến vòng loại World Cup kế tiếp (2030).
Đội tuyển Malaysia không nên sử dụng một đội ngũ huấn luyện đắt đỏ như vậy. Chúng ta cần một HLV có thể định hình lại đội tuyển quốc gia và ưu tiên các cầu thủ trong nước. Vì vậy, tôi nghĩ họ nên tự nguyện rời đội tuyển mà không bị sa thải. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ từ chức", chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim trả lời phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena ngày 18/3.