thethaovanhoa.vn

HLV Kim Sang Sik 'giải bài toán' Hoàng Hên

VIỆT HÀ 19/03/2026 05:45 GMT+7

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam không chỉ là một điểm nhấn về nhân sự, mà còn mở ra một “bài toán chiến thuật” thực sự cho Kim Sang Sik. Bởi lẽ, càng đa năng, càng hiệu quả, Hoàng Hên lại càng khiến việc sử dụng anh không hề đơn giản.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam không chỉ là một điểm nhấn về nhân sự, mà còn mở ra một "bài toán chiến thuật" thực sự cho Kim Sang Sik. Bởi lẽ, càng đa năng, càng hiệu quả, Hoàng Hên lại càng khiến việc sử dụng anh không hề đơn giản.

Ở màu áo Hà Nội FC, Hoàng Hên đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo với 6 bàn, 4 kiến tạo chỉ sau 10 trận. Cầu thủ sinh năm 1994 vừa ghi bàn, vừa kết nối, xuất hiện ở nhiều vị trí trên hàng công, thực sự là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong đội hình.

Nhưng đội tuyển quốc gia không phải là CLB. Ở đó, Hoàng Hên không còn những vệ tinh quen thuộc, không còn hệ thống đã được xây dựng xoay quanh mình. Thay vào đó là một tập thể đến từ nhiều CLB khác nhau, với thói quen chơi bóng khác nhau. Và chính điều đó khiến HLV Kim Sang Sik phải dùng Hoàng Hên thế nào để cầu thủ Hà Nội FC trở nên đáng giá.

Về lý thuyết, Hoàng Hên có thể chơi gần như mọi vị trí trên hàng công và tuyến giữa. Cầu thủ nhập tịch này có thể đá tiền vệ trung tâm, hỗ trợ phân phối bóng và kết nối với tuyến dưới. Hoàng Hên cũng có thể dâng cao, làm "số 10" phía sau Nguyễn Xuân Son, hoặc thậm chí dạt cánh, chơi như một tiền đạo lệch trái. Khi cần, cầu thủ 32 tuổi hoàn toàn đủ khả năng đá trung phong thay Xuân Son.

Vấn đề nằm ở chỗ, đội tuyển hiện tại không thiếu những cầu thủ giỏi ở các vị trí đó. Nếu xếp Hoàng Hên ở trung tâm, anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, bộ đôi đã định hình vai trò ở tuyến giữa suốt nhiều năm.

Nhưng cả Hoàng Đức lẫn Quang Hải đều thiên về tấn công, trong khi đội hình lại chỉ có một tiền vệ trụ thực thụ là Thành Long. Việc bố trí cùng lúc cả Hoàng Hên, Hoàng Đức và Quang Hải ở tuyến giữa dễ khiến đội mất cân bằng.

HLV Kim Sang Sik “giải bài toán” Đỗ Hoàng Hên - Ảnh 1.

Làm sao sử dụng Hoàng Hên thật sự hiệu quả ở đội tuyển Việt Nam là bài toán không mấy dễ dàng với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu đẩy Hoàng Hên lên cánh hoặc hàng công, bài toán lại chuyển sang những cái tên khác như Văn Khang, Hai Long, Tuấn Hải, Gia Hưng hay Việt Cường. Tất cả đều đang chờ cơ hội, và sự xuất hiện của Hoàng Hên vô hình trung trở thành "mối đe dọa" cho suất đá chính của không ít ngôi sao.

Nói cách khác, Hoàng Hên giống như một "quân bài" có thể dùng ở nhiều vị trí, nhưng cũng kéo theo hệ lụy chiến thuật. Điều khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu không chỉ là chọn vị trí, mà còn là tối ưu hóa giá trị lớn nhất của cầu thủ này. Bởi lẽ, nếu HLV Kim Sang Sik chỉ xếp Hoàng Hên như một "mảnh ghép phụ" thì ông sẽ lãng phí phong độ đỉnh cao của anh.

Một gợi ý đáng chú ý nằm ở quá khứ. Hoàng Hên từng kết hợp cực kỳ ăn ý với Nguyễn Xuân Son trong màu áo Nam Định, tạo thành cặp "song sát" ghi tới 41 bàn, một con số kỷ lục của V-League. Sự ăn ý đó không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở cách di chuyển, cách hiểu ý nhau trong từng pha bóng.

Việc tái hợp bộ đôi này trên đội tuyển có thể là chìa khóa. Nếu được đặt phía sau Xuân Son, Hoàng Hên có thể phát huy tối đa khả năng chọc khe, dứt điểm và sáng tạo, những điểm mạnh đã được kiểm chứng. Khi đó, Hên không chỉ là một tiền vệ, mà là "bộ não tấn công".

Tất nhiên, lý thuyết là vậy. Thực tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hòa nhập. Hoàng Hên cần thời gian để hiểu các đồng đội mới, còn HLV Kim Sang Sik cần thời gian để thử nghiệm.

Trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh sẽ là cơ hội thử nghiệm lý tưởng cho ông thầy Hàn Quốc. Từ đó, ông mới có thể đưa ra quyết định tối ưu cho trận gặp đội tuyển Malaysia vào cuối tháng 3. HLV Kim Sang Sik có thể cần thêm vài trận đấu để giúp Hoàng Hên thích nghi với đội tuyển và ngược lại, đội tuyển cũng sẽ biết được cần có Hoàng Hên ở vai trò nào.

Hoàng Hên cũng không có nhiều thời gian để làm quen với đội tuyển quốc gia. Anh cần tận dụng từng phút trên sân để chứng minh giá trị, bởi phía sau là một danh sách dài những cái tên sẵn sàng thay thế.

Cuối cùng, "bài toán Hoàng Hên" thực chất không phải là một vấn đề, mà là một cơ hội. Nó là điều kiện để đội tuyển Việt Nam nâng cấp sức mạnh, đa dạng hóa lối chơi và tạo ra sự cạnh tranh thực sự trong đội hình.

Đội tuyển Việt Nam đang có thêm một ngôi sao đầy hứa hẹn để HLV Kim Sang Sik thể hiện tài năng thao lược của mình.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN