HLV Peter Cklamovski bị yêu cầu từ chức ngay sau khi ĐT Malaysia hết hy vọng lọt vào VCK Asian Cup 2027.
HLV Peter Cklamovski bị yêu cầu từ chức ngay sau khi ĐT Malaysia hết hy vọng lọt vào VCK Asian Cup 2027.
Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim nhận định HLV Peter Cklamovski và ban huấn luyện đội tuyển Malaysia không còn phù hợp, nên từ chức ngay sau trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Việt Nam. Ông cũng cho rằng Giám đốc điều hành Rob Friend không còn cần thiết. Nhận định này được đưa ra sau khi AFC xử thua ĐT Malaysia 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi năm ngoái, bao gồm trận đấu gặp ĐT Việt Nam, do "Hổ Mã Lai" đã giả mạo hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch.

Chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim nhận định HLV Peter Cklamovski và ban huấn luyện đội tuyển Malaysia nên từ chức
Việc AFC xử phạt khiến ĐT Malaysia hết hy vọng giành vé tới VCK Asian Cup 2027. Với việc được xử thắng, ĐT Việt Nam đã chính thức góp mặt ở Asian Cup 2027 khi đứng đầu bảng F và tạo ra cách biệt khiến ĐT Malaysia không thể san lấp. Trận tái đấu trên SVĐ Thiên Trường vào ngày 31/3 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim cho rằng HLV Peter Cklamovski và ban huấn luyện của ĐT Malaysia nên từ chức: "Đối với tôi, họ không còn giá trị vì sự có mặt của họ trong đội tuyển Malaysia xuất phát từ ngân sách 15 triệu RM mà đội tuyển nhận được. Ngân sách sẽ không được tăng lên dù trước đó chính phủ hứa hẹn tổng cộng 30 triệu RM. Tôi không chắc ngân sách sẽ tiếp tục sau giai đoạn này".
"Thêm nữa, sẽ không còn giải đấu lớn nào cho đến vòng loại World Cup tiếp theo. Về AFF Cup, chúng ta không cần một đội huấn luyện tốn kém như vậy. Một HLV có thể tái tạo đội tuyển quốc gia và ưu tiên các cầu thủ nội là đủ", chuyên gia Zakaria Rahim nhấn mạnh.

HLV Peter Cklamovski và các học trò hết cơ hội tới VCK Asian Cup 2027
"Vì vậy, tôi nghĩ họ nên tự nguyện rời đội tuyển quốc gia mà không cần bị sa thải. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu họ từ chức", chuyên gia Zakaria Rahim khẳng định.
Ông Zakaria Rahim cũng nhấn mạnh rằng chẳng còn gì để ĐT Malaysia nỗ lực khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định trừ 6 điểm ở vòng loại Asian Cup, khiến "Hổ Mã Lai" mất cơ hội thi đấu tại Ả Rập Xê Út vào năm tới.
Đối với Zakaria, điều Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cần làm lúc này là nhận thức được những sai lầm đã xảy ra, chứ không nên tiếp tục kéo dài vụ việc nếu vẫn định kháng cáo.
"Đối với tôi, nếu FAM muốn đưa vụ việc này lên giai đoạn kháng cáo, đó là quyền của họ, nhưng vụ việc này nên dừng lại, chúng ta phải tiếp tục tiến bước. Chúng ta cần hồi sinh chất lượng bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia", ông Zakaria nói thêm.
"Điều đang xảy ra hiện nay là toàn bộ bóng đá Malaysia đã mất niềm tin, từ người hâm mộ bóng đá trong nước, người dân Malaysia, và thậm chí cả các CĐV bóng đá khắp Đông Nam Á, châu Á, và có lẽ cả thế giới cũng biết về vấn đề này".
"Tốt hơn hết là chúng ta cải thiện và xây dựng một đội tuyển tốt hơn, và FAM cần có một đội ngũ huấn luyện thật sự muốn phục vụ đất nước", ông Zakaria kết luận.