thethaovanhoa.vn

Chính phủ Senegal yêu cầu điều tra LĐBĐ châu Phi sau khi đội nhà bị tước chức vô địch AFCON

Sơn Tùng 18/03/2026 20:56 GMT+7

Chính phủ Senegal mới đây đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế "về nghi vấn tham nhũng trong các cơ quan quản lý của LĐBĐ châu Phi" sau quyết định của ban kháng cáo CAF về việc tước danh hiệu vô địch AFCON 2025 của ĐT Senegal và trao cho ĐT Ma rốc.

Chính phủ Senegal mới đây đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế "về nghi vấn tham nhũng trong các cơ quan quản lý của LĐBĐ châu Phi" sau quyết định của ban kháng cáo CAF về việc tước danh hiệu vô địch AFCON 2025 của ĐT Senegal và trao cho ĐT Ma rốc.

Trong một thông cáo được công bố vào trưa nay (18/3), chính phủ Senegal bày tỏ sự ngỡ ngàng trước quyết định của CAF tước danh hiệu vô địch châu Phi của đội tuyển nước này. Chính phủ Senegal đặc biệt yêu cầu mở một cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng trong Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF).

"Chính phủ Senegal bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc trước quyết định của ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), nhằm tước danh hiệu vô địch châu Phi 2025 của đội tuyển quốc gia Senegal và trao cho Ma rốc. Quyết định chưa từng có này, với mức độ nghiêm trọng đặc biệt, đi ngược trực tiếp các nguyên tắc nền tảng của đạo đức thể thao, trong đó có tính công bằng, trung thực và tôn trọng kết quả trên sân", thông cáo nêu rõ.

Chính phủ Senegal yêu cầu điều tra LĐBĐ châu Phi sau khi đội nhà bị tước chức vô địch AFCON - Ảnh 1.

ĐT Senegal bị tước chức vô địch AFCON 2025

Trong thông cáo, chính phủ Senegal cam kết sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể để bảo vệ quyền lợi, đồng thời yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nghi vấn tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá châu Phi.

"Quyết định này xuất phát từ cách hiểu rõ ràng sai lệch về quy định, dẫn đến một quyết định thô bạo, bất hợp pháp và cực kỳ bất công. Bằng việc bác bỏ kết quả đã được xác lập sau một trận đấu diễn ra đúng luật và thắng lợi trong khuôn khổ quy tắc thi đấu, CAF đã làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của chính mình cũng như niềm tin chính đáng mà người dân châu Phi đặt vào các tổ chức thể thao khu vực. Senegal không thể chấp nhận một quyết định hành chính xóa bỏ sự nỗ lực, công lao và thành tích thể thao".

Ngoài ra, Senegal sẽ sử dụng mọi con đường pháp lý phù hợp, bao gồm cả trước các cơ quan tư pháp quốc tế có thẩm quyền, để đảm bảo công lý được thực thi và ưu thế của kết quả thể thao được phục hồi. 

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) cũng phản ứng mạnh sau khi CAF tước chức vô địch AFCON 2025 của đội tuyển Senegal và trao cho Ma rốc. Ban đầu, Senegal thắng 1-0 nhờ bàn của Pape Gueye, nhưng CAF cho rằng đội đã vi phạm điều 82 và 84 khi rời sân phản đối quyết định phạt đền cho Ma rốc, dẫn đến xử thua 0-3. 

Tổng thư ký FSF, Abdoulaye Seydou Sow, chỉ trích quá trình điều trần trực tuyến bất thường và quyết định "không dựa trên cơ sở pháp lý, là một sự xử ép". FSF tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi. Ông Sow gọi đây là "nỗi xấu hổ của châu Phi" và nhấn mạnh "cuộc chiến vẫn chưa kết thúc", đồng thời kêu gọi người dân Senegal bình tĩnh và tin tưởng vào công lý. Quyết định của CAF gây tranh cãi và làm dấy lên làn sóng phản đối trong nước và quốc tế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN