ĐT Ma rốc bất ngờ giành chức vô địch AFCON 2025 sau khi đội tuyển Senegal bị Liên đoàn bóng đá châu Phi xử thua ở trận chung kết diễn ra hồi tháng Giêng năm nay.
ĐT Ma rốc bất ngờ giành chức vô địch AFCON 2025 sau khi đội tuyển Senegal bị Liên đoàn bóng đá châu Phi xử thua ở trận chung kết diễn ra hồi tháng Giêng năm nay.
ĐT Ma rốc đã chính thức được trao ngôi vô địch AFCON 2025 sau khi Ban kháng cáo của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) lật lại kết quả trận chung kết với Senegal. Quyết định được đưa ra sau những diễn biến bất thường tại Rabat, nơi ĐT Senegal rời sân để phản đối, dẫn đến việc chủ nhà được xử thắng 3-0.
Đầu năm nay, ĐT Senegal vô địch AFCON 2025 nhờ bàn thắng duy nhất của Pape Gueye, tuy nhiên giờ đây, họ đã bị xử thua và chức vô địch thuộc về ĐT Ma rốc.

ĐT Senegal giành chức vô địch AFCON 2025 cách đây 2 tháng nhưng giờ đã bị xử thua
Trong thông báo chi tiết, ban kháng cáo CAF xác nhận đơn kháng cáo của LĐBĐ Ma rốc "hợp lệ về hình thức và được chấp thuận". Phán quyết mang tính bước ngoặt này khiến ĐT Senegal mất danh hiệu lẽ ra là chức vô địch châu Phi thứ hai, đồng thời trao chiến thắng cho chủ nhà trong trận đấu đã rơi vào hỗn loạn ở hiệp phụ.
Nguồn cơn tranh cãi xuất phát từ tình huống căng thẳng ở những phút bù giờ cuối, khi Brahim Díaz ngã trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi tham khảo VAR đã thổi phạt đền cho ĐT Ma rốc.

Tuyển Ma rốc giành chức vô địch sau khi kháng cáo thành công
Quyết định này khiến ĐT Senegal phản ứng dữ dội, với HLV Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ rời sân trở về phòng thay đồ để phản đối trong nhiều phút.
Ban kháng cáo CAF kết luận rằng "hành vi của đội tuyển Senegal thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 82 và 84 trong điều lệ AFCON". Việc rời sân bị xem là vi phạm quy định, dẫn đến thất bại hành chính 0-3. Phán quyết này đồng thời hủy bỏ quyết định trước đó của Ban kỷ luật CAF và xác nhận khiếu nại từ phía Ma rốc được chấp thuận hoàn toàn.
Thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi nêu rõ: "Ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hôm nay đã quyết định rằng, căn cứ theo Điều 84 của Điều lệ AFCON, đội tuyển Senegal bị xử thua trận chung kết của giải với kết quả được ghi nhận là 3–0 nghiêng về phía LĐBĐ Ma rốc".
"Đối với đơn kháng cáo của LĐBĐ Ma rốc (FRMF) liên quan đến việc áp dụng Điều 82 và 84 của Điều lệ AFCON, Ban kháng cáo CAF đã đưa ra các phán quyết sau: Đơn kháng cáo do Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Ma rốc (FRMF) đệ trình được xác nhận là hợp lệ về mặt hình thức và được chấp thuận. Quyết định của Ban kỷ luật CAF bị hủy bỏ".

Đơn kháng cáo của LĐBĐ Ma rốc khiến ĐT Senegal mất chức vô địch
"Ban kháng cáo CAF đồng thời xác định rằng hành vi của đội tuyển Senegal thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 82 và 84 trong Điều lệ AFCON. Đơn khiếu nại do Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Ma rốc (FRMF) đệ trình được chấp thuận".
"Xác định rằng LĐBĐ Senegal thông qua hành vi của đội tuyển, đã vi phạm Điều 82 của Điều lệ AFCON. Căn cứ theo Điều 84 của Điều lệ AFCON, đội tuyển Senegal bị xử thua trận, với kết quả được ghi nhận là 3–0 nghiêng về phía ĐT Ma rốc. Tất cả các đề nghị hoặc yêu cầu cứu xét khác đều bị bác bỏ", CAF thông báo.
Phán quyết cũng đề cập đến một số sự cố liên quan đến môi trường trận đấu và hành vi của khán giả. Dù ĐT Ma rốc được công nhận là đội chiến thắng, LĐBĐ Ma rốc vẫn không tránh khỏi các án phạt tài chính.
Ban kháng cáo của CAF đã bác bỏ đơn kháng cáo liên quan đến "sự can thiệp xung quanh khu vực xem lại OFR/VAR", đồng thời xác nhận mức phạt 100.000 USD đối với LĐBĐ Morocco sau khi các trọng tài bị gây áp lực trong quá trình xem lại tình huống căng thẳng ở hiệp hai.
Một số án phạt khác được giảm nhẹ: Mức phạt do khán giả chủ nhà sử dụng tia laser được giảm xuống còn 10.000 USD, khoản phạt liên quan đến một sự cố gây tranh cãi với các cậu bé nhặt bóng được giảm một nửa, còn 50.000 USD
Bất chấp các án phạt tài chính này, điều quan trọng nhất vẫn là bước ngoặt lớn trong lịch sử giải đấu, khi ĐT Senegal đánh mất chức vô địch mà họ đã nỗ lực giành được trên sân.
Trước đó một ngày, ĐT Việt Nam và ĐT Nepal được AFC xử thắng 3-0 trước Malaysia ở trận đấu hồi năm ngoái tại vòng loại Asian Cup 2027. FIFA đã điều tra và phát hiện đội tuyển Malaysia giả mạo hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Sau khoảng thời gian dài, AFC đã xử thua ĐT Malaysia 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027.