Đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3 của đội tuyển Việt Nam mang dáng dấp của một cuộc "làm mới" toàn diện đội tuyển Việt Nam. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam được tái cấu trúc theo hướng cạnh tranh hơn.
Đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3 của đội tuyển Việt Nam mang dáng dấp của một cuộc "làm mới" toàn diện đội tuyển Việt Nam. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam được tái cấu trúc theo hướng cạnh tranh hơn.
Điểm dễ nhận thấy nhất chính là sự trở lại của những nhân tố từng được xem là trụ cột, nhưng nay trở lại trong một bối cảnh hoàn toàn khác.
Đoàn Văn Hậu là ví dụ điển hình. Sau gần hai năm vật lộn với chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 không chỉ trở lại mà còn mang đến nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik xây dựng đội tuyển Việt Nam hướng tới những điều mới mẻ. Ảnh: Hoàng Linh
Văn Hậu có thể đá hậu vệ trái, trung vệ lệch trái. Sự xuất hiện của Văn Hậu giúp hàng phòng ngự trở nên cứng cáp và linh hoạt hơn đáng kể.

Văn Hậu cùng Xuân Son, Hoàng Hên sẽ tăng sức hút của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Ở vị trí thủ môn, sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn. Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên đều đang duy trì phong độ ổn định tại CLB. Mỗi người một thế mạnh khi Nguyễn Filip và Văn Lâm giàu kinh nghiệm còn Trung Kiên trẻ trung, thừa khao khát.
Điều đó tạo nên một "cuộc chiến ngầm" trong khung gỗ, nơi không ai chắc chắn vị trí của mình, đó là chưa kể những Lê Giang, Văn Việt hay Đình Triệu cũng đang chờ cơ hội lần sau.
Nếu hàng thủ và thủ môn mang đến sự yên tâm thì hàng công lại là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần làm mới. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang theo nhiều kỳ vọng. Sau giai đoạn chững lại, tiền đạo này đang khát khao chứng minh bản thân, đặc biệt khi vị trí của anh không còn là bất khả xâm phạm.
Tân binh Đỗ Hoàng Hên mang đến một làn gió khác biệt. Với cái chân trái kỹ thuật và khả năng xử lý bóng sáng tạo, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ bổ sung chất "ngẫu hứng" cho lối chơi tấn công. Quan trọng hơn, tiền đạo Hà Nội FC mang đến tinh thần háo hức, thứ năng lượng mà một đội tuyển đang tái thiết rất cần.
Điều đáng nói là ngay cả những cái tên tưởng như không thể thay thế cũng không còn "đặc quyền". Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh bị loại khỏi danh sách.
Trong khi đó, chủ nhân Quả bóng vàng 2025 Hoàng Đức cũng chưa chắc suất đá chính. Hoàng Hên và Quang Hải, Thành Long luôn có thể là lựa chọn thay đội trưởng của Ninh Bình.
Ở đội tuyển Việt Nam lúc này, không có vị trí nào là an toàn tuyệt đối. Từ hàng thủ, tuyến giữa đến hàng công, mọi cầu thủ đều phải chứng minh giá trị của mình qua từng buổi tập, từng trận đấu. Chính điều đó tạo nên một tập thể có chiều sâu và giàu động lực hơn.
Cách làm của HLV Kim Sang Sik cho thấy ông đang hướng tới một đội tuyển không phụ thuộc vào cá nhân mà vận hành dựa trên hệ thống và sự cạnh tranh. Khi có nhiều lựa chọn chất lượng, ông có thể xoay tua, thay đổi chiến thuật và tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ.
Một tập thể chưa đạt độ ổn định cao có thể gặp khó trong những trận đấu lớn. Nhưng nếu không dám thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ mãi giậm chân tại chỗ.