Hai năm trước, tại ASEAN Cup 2024, sự xuất hiện của ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang Sik thẳng tiến tới chức vô địch bằng phong độ không gì cản nổi, và năm nay, trước thềm ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ, chiến lược gia người Hàn Quốc lại có sự tăng viện của một siêu sao gốc ngoại khác là Đỗ Hoàng Hên.
Hai năm trước, tại ASEAN Cup 2024, sự xuất hiện của ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang Sik thẳng tiến tới chức vô địch bằng phong độ không gì cản nổi, và năm nay, trước thềm ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ, chiến lược gia người Hàn Quốc lại có sự tăng viện của một siêu sao gốc ngoại khác là Đỗ Hoàng Hên.
Chính thức ra mắt LPBank V-League 2025/26 từ vòng 7, kết thúc vòng 16, Hoàng Hên đã có tổng cộng 6 bàn thắng và 4 kiến tạo, góp công lớn vào thành tích thứ 4 hiện tại của CLB Hà Nội.
Phong độ xuất sắc của Hoàng Hên trở thành điểm nhấn nổi bật của đội bóng dưới quyền HLV Harry Kewell, nhất là trong bối cảnh những trụ cột như Văn Quyết, Hùng Dũng có dấu hiệu sa sút vì gánh nặng tuổi tác, còn dàn ngoại binh của CLB Hà Nội chỉ ở mức độ trung bình khá so với mặt bằng V-League.
Với phong độ này, Hoàng Hên sẽ là lựa chọn đáng giá của HLV Kim Sang Sik ở hàng công đội tuyển Việt Nam, trước mắt là ở trận đấu với đội tuyển Malaysia vào cuối tháng này, và xa hơn là tại ASEAN Cup 2026 vào mùa hè năm nay.
Trước khi chia tay Nam Định, Hoàng Hên và Xuân Son từng là bộ đôi tấn công cực kỳ ăn ý, từ Bình Định cho tới Nam Định, và khi cặp ngoại binh gốc Brazil này cùng tái ngộ ở đội tuyển Việt Nam, có thể đoán được họ sẽ mang tới những gì cho HLV Kim Sang Sik.
Cách đây 2 năm, dù vắng mặt tới gần 3 trận ở ASEAN Cup 2024 (2 trận vòng bảng và trận chung kết lượt về), nhưng Xuân Son vẫn ghi được tới 7 bàn thắng, bỏ xa những cầu thủ xếp ngay sau như Nguyễn Tiến Linh, Suphanat Mueanta, Patrik Gustavsson, Shawal Anuar... (đều chỉ 3 bàn), giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hoàng Hên đang có phong độ cực tốt với 6 bàn và 4 kiến tạo trong thời gian vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh
Hiện tại, Xuân Son chưa lấy lại được phong độ bùng nổ như năm 2024, nhưng với sự xuất hiện của một chuyên gia kiến tạo và đối tác phối hợp ăn ý bậc nhất như Hoàng Hên, cái ngày Xuân Son trở lại là hung thần với hàng phòng ngự của các đội bóng Đông Nam Á hẳn không còn xa.
Tương tự Xuân Son, Hoàng Hên từng có nhiều năm thi đấu tại V-League nên không còn xa lạ với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào, và bởi thế tiền vệ này hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề hòa nhập khi tập trung đội tuyển Việt Nam, vì xung quanh Hoàng Hên toàn là những gương mặt không thể quen thuộc hơn nữa.
Bên cạnh đó, thể lực cũng không phải là vấn đề của Hoàng Hên, dù anh bắt đầu V-League 2025/26 muộn hơn so với rất nhiều đồng nghiệp khác. Kể từ khi ra mắt CLB Hà Nội ở vòng 7, HLV Kewell đã sử dụng Hoàng Hên theo một lộ trình có tính toán để tiền vệ này có thể dần dần thích ứng với nhịp độ thi đấu ở V-League.
Ở 2 trận đấu gần nhất của CLB Hà Nội tại vòng 15 và 16 V-League, Hoàng Hên đều thi đấu trọn vẹn 90 phút, gồm cả thời gian bù giờ, và để lại dấu ấn với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, bằng chứng thuyết phục cho thấy anh đang đạt được trạng thái tốt nhất cả về thể lực cũng như phong độ thi đấu.
Không những thế, việc Hoàng Hên vẫn tỏa sáng rực rỡ dù được HLV Kewell bố trí đá ở 2 cánh của CLB Hà Nội khiến cho HLV Kim Sang Sik càng thuận lợi hơn khi sắp xếp vị trí cho Hoàng Hên ở đội tuyển Việt Nam mà không lo làm ảnh hưởng tới không gian hoạt động của những trụ cột khác như Hoàng Đức hay Quang Hải.
Vì thế, sẽ không quá lời nếu nói rằng Hoàng Hên chính là một món quà quý giá dành cho HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam, cả ở hiện tại cũng như trong tương lai sắp tới.