Chelsea FC vừa phải nhận khoản tiền phạt 10,75 triệu bảng – cao nhất trong lịch sử Premier League – cùng các án kỷ luật liên quan đến chuyển nhượng sau khi thừa nhận những vi phạm quy định trong quá khứ.
Chelsea FC vừa phải nhận khoản tiền phạt 10,75 triệu bảng – cao nhất trong lịch sử Premier League – cùng các án kỷ luật liên quan đến chuyển nhượng sau khi thừa nhận những vi phạm quy định trong quá khứ.
Theo thông báo chính thức, Premier League đã hoàn tất hai quy trình kỷ luật riêng biệt sau khi Chelsea tự nguyện báo cáo các khả năng vi phạm quy định lịch sử. Những vi phạm này liên quan đến các khoản thanh toán trái phép cho người đại diện và một số cá nhân khác trong nhiều thương vụ chuyển nhượng.
Các giao dịch bị điều tra diễn ra trong giai đoạn Roman Abramovich còn sở hữu CLB, từ năm 2003 đến 2022. Phần lớn vụ việc tập trung vào các thương vụ từ mùa 2010-11 đến 2015-16, trong đó có những bản hợp đồng nổi bật như Eden Hazard, Samuel Eto'o và Willian. Khoản phạt này đã phá vỡ kỷ lục trước đó của West Ham - đội bóng từng bị phạt 5,5 triệu bảng vào năm 2007 sau khi vi phạm quy định trong thương vụ chiêu mộ Carlos Tevez và Javier Mascherano.
Ngoài tiền phạt, Chelsea còn bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ học viện trong 9 tháng có hiệu lực ngay lập tức. Bên cạnh đó, CLB cũng phải nhận án cấm chuyển nhượng đội một trong 1 năm, nhưng án phạt này được treo trong thời hạn 2 năm, đồng nghĩa chỉ có hiệu lực nếu họ tái phạm trong khoảng thời gian đó.
Trong tuyên bố của mình, Chelsea cho biết CLB đã chủ động hợp tác toàn diện với quá trình điều tra, bao gồm việc cung cấp hàng nghìn tài liệu và phản hồi đầy đủ mọi yêu cầu thông tin từ Premier League. CLB cũng tiết lộ rằng trong quá trình điều tra, một bên thứ ba đã cung cấp thêm bằng chứng liên quan đến khả năng vi phạm quy định của một cựu nhân viên trong một số giao dịch của học viện. Thông tin này sau đó cũng được Chelsea ngay lập tức tự báo cáo với ban tổ chức giải đấu.

Chelsea đã nhanh chóng nhận án phạt, nhưng vụ 115 cáo buộc của Man City thì chưa có kết luận cuối cùng
Dù vậy, việc Chelsea nhanh chóng nhận án phạt và khép lại vụ việc cũng khiến dư luận chú ý đến một câu chuyện khác: 115 cáo buộc vi phạm tài chính nhằm vào Manchester City vẫn chưa có kết luận cuối cùng, dù đã được công bố từ năm 2023.
Sự tương phản này đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về tốc độ xử lý và tính nhất quán trong các vụ điều tra tài chính của Premier League, đặc biệt khi Chelsea đã chấp nhận án phạt và khép lại vụ việc, trong khi hồ sơ của Man City vẫn tiếp tục kéo dài mà chưa có phán quyết chính thức.