HLV huyền thoại của Liverpool, Jurgen Klopp, từ lâu đã khẳng định ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào đặt nặng yếu tố thương mại hơn giá trị bóng đá.
HLV huyền thoại của Liverpool, Jurgen Klopp, từ lâu đã khẳng định ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào đặt nặng yếu tố thương mại hơn giá trị bóng đá.
Chiến lược gia người Đức, hiện 58 tuổi, đã rời băng ghế huấn luyện tại sân Anfield từ năm 2024 và chưa trở lại công việc cầm quân kể từ đó.
Trong gần chín năm dẫn dắt Liverpool, Klopp đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử đội bóng vùng Merseyside. Ông giúp "The Reds" chinh phục nhiều danh hiệu lớn, nổi bật là chức vô địch Premier League và UEFA Champions League, qua đó đưa tên tuổi mình trở thành một phần trong huyền thoại của CLB.
Sau khi rời Liverpool theo quyết định cá nhân gần hai năm trước, Klopp liên tục được liên hệ với khả năng trở lại băng ghế huấn luyện. Hiện tại, ông đang đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ phận bóng đá toàn cầu của Red Bull. Trước khi nhận lời dẫn dắt Liverpool vào năm 2015, Klopp cũng từng được nhiều ông lớn như Manchester United và Real Madrid tiếp cận, nhưng ông đều từ chối.

Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Jürgen Klopp đang tiến rất gần tới khả năng trở lại băng ghế HLV sau một thời gian rời xa công việc này
Dù khả năng Klopp quay lại công tác huấn luyện vẫn được nhắc tới, ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ đội bóng nào muốn mời mình đều phải tôn trọng giá trị bóng đá, thay vì đặt quá nhiều trọng tâm vào yếu tố thương mại hay can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của HLV.
Chia sẻ vào năm 2018 về lý do lựa chọn Liverpool, Klopp cho biết ông bị thuyết phục bởi lịch sử và bản sắc của đội bóng.
"Tôi yêu lịch sử của CLB này. Tôi thực sự là một người lãng mạn trong bóng đá", Klopp nói. "Tôi biết mình có thể giúp họ. Có lẽ họ thực sự cần tôi vào thời điểm đó, và tôi hiểu rõ thế mạnh của mình".
Ông cũng tiết lộ rằng Liverpool đã tiếp cận ông theo cách hoàn toàn khác so với một số CLB khác. "Khi họ nói với tôi về những khó khăn mà đội bóng đang đối mặt, tôi nghĩ rằng mình có thể là người phù hợp để giải quyết. Họ chấp nhận con người tôi như hiện tại, không yêu cầu tôi phải làm điều gì khác. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên tôi có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá".

Juergen Klopp đang được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Diego Simeone tại Atletico Madrid trong tương lai gần
Klopp nhấn mạnh: "Đó là một câu lạc bộ bóng đá – một CLB bóng đá đúng nghĩa. Tôi đã nói chuyện với vài đội bóng khác, nhưng cảm giác không giống vậy. Nó giống như một dự án marketing hơn là bóng đá: nào là phải ký hợp đồng với cầu thủ này, cầu thủ kia. Tôi nghĩ ‘Đó không phải là môn thể thao mà tôi yêu’".
Chỉ một năm sau, cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler tiết lộ thêm về quan điểm của Klopp sau một cuộc phỏng vấn với chiến lược gia người Đức. Theo Fowler, Klopp từng từ chối lời đề nghị từ hai CLB giàu có sau khi rời Borussia Dortmund.
"Ông ấy nói với tôi rằng đã từ chối một vài đội bóng cực kỳ giàu có – một trong số đó chắc chắn là Manchester United, và đội còn lại có lẽ là Real Madrid", Fowler chia sẻ. "Lý do là vì ông ấy không thích cách họ quá tập trung vào yếu tố thương mại".
Theo Fowler, Klopp thích Liverpool vì đội bóng này duy trì được sự cân bằng giữa nguồn tài chính cần thiết để cạnh tranh đỉnh cao với lịch sử, bản sắc và mối liên kết với người hâm mộ.
Những nguyên tắc đó được xem như điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ CLB nào muốn mời Klopp trong tương lai. Tuy nhiên, bản thân chiến lược gia người Đức từng khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ dẫn dắt một đội bóng Anh nào khác ngoài Liverpool.
Phát biểu năm 2024, Klopp nói: "Có một điều tôi biết chắc: tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt một CLB khác ở Anh ngoài Liverpool. Điều đó là không thể".
"Tình yêu của tôi dành cho CLB này, sự tôn trọng dành cho con người nơi đây là quá lớn. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc dẫn dắt một đội bóng khác ở Anh. Không có cơ hội nào cả. Liverpool là một phần cuộc đời tôi – chúng tôi cảm thấy như ở nhà tại đây".