Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nao nức thực hiện quyền công dân về bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nao nức thực hiện quyền công dân về bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đã có những cuộc bầu cử rất “đặc biệt” dành cho những cử tri “đặc biệt”, thể hiện sự nỗ lực, tích cực của chính quyền Thành phố triển khai công tác tổ chức với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong Ngày hội toàn dân.
Những thùng phiếu đưa đến tận giường bệnh
Dù đã bỏ phiếu bầu cử nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chị Vũ Thị Nhật Thanh (49 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) bỏ phiếu tại bệnh viện. Trước đó, tại sảnh Bệnh viện Quân y 175 đã niêm yết danh sách các ứng cử viên, chị cũng đã nghiên cứu danh sách các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình. “Thật không ngờ công tác bầu cử lại diễn ra nghiêm túc và chu đáo như vậy, dù đang nằm viện nhưng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân, tôi mong rằng những lá phiếu của mình sẽ chọn ra được người đủ đức, đủ tài góp phần vào sự phát triển của đất nước”, chị Nhật Thanh chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1945) xúc động khi được các cán bộ hỗ trợ bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Tương tự, phải nhập viện để phẫu thuật u tuyến nước bọt đã hơn 1 tuần, ông Mã Trường Sơn (76 tuổi, ngụ phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh) tưởng phải bỏ lỡ việc bỏ phiếu bầu cử. Tuy nhiên sáng nay ông được tổ bầu cử đưa phiếu bầu, thùng phiếu đến tận giường bệnh, hướng dẫn bầu cử cẩn thận, chu đáo. “Chúng tôi rất vui vì dù trong hoàn cảnh nào cũng được tạo điều kiện để bỏ phiếu bầu cử. Công tác bầu cử tại bệnh viện cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan”, ông Sơn đánh giá.
Vừa xong ca trực, Trung úy, bác sĩ Mai Hà Phương, Khoa Xét nghiệm – Huyết học, Bệnh viện Quân y 175 liền tranh thủ đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Theo chị Phương, do đặc thù công việc của y bác sĩ rất bận rộn nên việc Ủy ban bầu cử đặt điểm bầu cử ngay tại bệnh viện đã tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ được thực hiện quyền công dân.
Điểm bầu cử số 055 đặt tại Bệnh viện Quân y 175 thuộc phường Hạnh Thông có 2.011 cử tri, trong đó có 1.883 cử tri là cán bộ, nhân viên Bệnh viện; 108 cử tri là bệnh nhân đang điều trị và 20 bác sĩ luân khoa từ Học viện Quân y.
Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, Tổ trưởng Tổ bầu cử Bệnh viện Quân y 175 cho biết, công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, khu vực bỏ phiếu, an ninh trật tự và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đang điều trị, Tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến các khoa lâm sàng để phát phiếu và tổ chức cho cử tri là bệnh nhân thực hiện bỏ phiếu theo quy định. Việc tổ chức bầu cử tại bệnh viện diễn ra an toàn, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, đồng thời vẫn duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội.
Hỗ trợ những cử tri “yếu thế”
Ngay từ sáng sớm, đội thanh niên tình nguyện phường Bình Thạnh đã có mặt tại hẻm 194/4/9 đường Bùi Đình Túy để đưa đón một số cử tri khiếm thị đang cư trú tại đây gặp khó khăn về phương tiện đi lại tới điểm bầu cử.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, TP.Hồ Chí Minh bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 055 phường Hạnh Thông đặt tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Xúc động sau khi thực hiện quyền bầu cử, chị Hà Kim Sơn, một cử tri khiếm thị cho biết, chị được đội tình nguyện đưa đón đến điểm bầu cử và hỗ trợ trong thực hiện quyền công dân. “Do khiếm thị nên tôi không thấy đường, may có các thanh niên tình nguyện đến đưa đón đi bầu cử. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử. Các anh chị ở phường đã cung cấp tài liệu chữ nổi, băng ghi âm để tôi hiểu biết hơn về quyền của mình, về những người ứng cử. Tôi mong muốn những người trúng cử đúng là người tài giỏi, mang lại lợi ích cho người dân, quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”, chị Hà Kim Sơn chia sẻ.
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, ở phường có khoảng 40 cử tri đặc biệt, gồm 20 cử tri khiếm thị. Nhận thấy nhóm cử tri này còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thông tin bầu cử, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp. Ngoài việc cung cấp tài liệu chữ nổi và sách nói, địa phương còn tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên, giúp cử tri có điều kiện tìm hiểu và cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn. Đồng thời, phường cũng huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ đưa đón và hướng dẫn cử tri đặc biệt tại các điểm bỏ phiếu, giúp các cử tri “đặc biệt” này thêm cơ hội để thực hiện quyền bầu cử của mình một cách đầy đủ, dân chủ và đúng pháp luật. Việc được trực tiếp tham gia bầu cử đã mang lại niềm vui và sự xúc động cho nhiều cử tri. Có người chia sẻ trước đây chưa từng có cảm xúc đặc biệt như vậy khi tham gia bầu cử.
Thùng phiếu lưu động cho cử tri cao tuổi
Các cử tri cao tuổi cũng được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử. Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, phường Gia Định, nhiều cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu thông qua hòm phiếu lưu động được mang đến tận nơi.
Cử tri Phạm Thị Ngọc Lan (sinh năm 1949), cán bộ hưu trí đang sinh sống tại trung tâm, cho biết rất vinh dự khi ở tuổi hơn 70 vẫn còn đủ sức khỏe để tham gia bầu cử, đây là dịp để người dân, đặc biệt là những cử tri cao tuổi, gửi gắm tiếng nói và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu được lựa chọn. Việc chính quyền mang hòm phiếu đến tận trung tâm dưỡng lão, giúp các cụ cao tuổi, sức khỏe hạn chế không phải di chuyển xa hoặc chen chúc tại các điểm bầu cử đông người.

Tổ bầu cử số 4, Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng đưa thùng phiếu phụ đến nhà cử tri Từ Thị Hương 101 tuổi. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Cùng chung cảm nhận, cử tri Nguyễn Đức Trọng (82 tuổi), từng công tác trong ngành giáo dục, đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khoa học, có sự hướng dẫn thống nhất từ cấp trên đến cơ sở. Các cụ cao tuổi tại trung tâm đều đã được cấp thẻ cử tri và được tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của kỳ bầu cử. Theo cụ Trọng, khi lựa chọn đại biểu, điều quan trọng nhất là người đại diện phải hội tụ cả “tâm” và “tầm”, có trình độ, tầm nhìn và thực sự hành động vì lợi ích của nhân dân.
Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 30, khu vực bỏ phiếu số 10, quận Gia Định, cho biết ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, vì vậy tổ bầu cử luôn nỗ lực tạo điều kiện để mọi cử tri, đặc biệt là những người cao tuổi hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, đều có thể thực hiện quyền của mình. Ngoài việc tổ chức bỏ phiếu tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, Tổ bầu cử còn triển khai hòm phiếu lưu động để phục vụ các cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vì lý do sức khỏe hoặc bệnh tật đột xuất. Một số cơ sở tôn giáo có nhiều người cao tuổi trên địa bàn cũng được bố trí hòm phiếu lưu động để hỗ trợ cử tri.
Hòa chung không khí của cả nước trong ngày bầu cử, những cách làm sáng tạo, linh động và thiết thực tại Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần bảo đảm để mọi cử tri, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có thể trực tiếp tham gia ngày hội bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của công dân.