thethaovanhoa.vn

Vận động viên đi bầu cử thế nào khi thường xuyên thi đấu xa nhà?

Phương Chi 14/03/2026 14:25 GMT+7

Trong các kỳ bầu cử, nhiều người thường thắc mắc vận động viên – những người thường xuyên tập huấn, thi đấu xa địa phương, thậm chí ở nước ngoài – sẽ thực hiện quyền công dân của mình ra sao.

Trong các kỳ bầu cử, nhiều người thường thắc mắc vận động viên - những người thường xuyên tập huấn, thi đấu xa địa phương, thậm chí ở nước ngoài - sẽ thực hiện quyền công dân của mình ra sao. 

Vận động viên được đảm bảo quyền và nghĩa vụ bầu cử theo cách linh hoạt nhất

Trên thực tế, dù có lịch thi đấu dày đặc, các vận động viên vẫn được tạo điều kiện để tham gia bầu cử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử. Điều này cũng áp dụng với các vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do đặc thù công việc phải thường xuyên tập trung tập huấn hoặc thi đấu xa nơi cư trú, các cơ quan chức năng và ngành thể thao thường có những phương án linh hoạt để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của họ.

Trường hợp đơn giản nhất là khi vận động viên không phải đi thi đấu hay tập huấn dài ngày. Khi đó, họ tham gia bầu cử như những công dân bình thường, bỏ phiếu tại tổ bầu cử nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Đây là hình thức phổ biến với các vận động viên đang sinh sống và tập luyện tại địa phương.

Tuy nhiên, nhiều vận động viên thuộc các đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển trẻ thường tập trung dài ngày tại các trung tâm huấn luyện. Trong trường hợp này, ban tổ chức bầu cử địa phương có thể bổ sung tên họ vào danh sách cử tri tại nơi đang tập huấn. Nhờ vậy, vận động viên vẫn có thể tham gia bỏ phiếu ngay tại địa phương nơi họ đang sinh hoạt và tập luyện.

Vận động viên đi bầu cử thế nào khi thường xuyên thi đấu xa nhà? - Ảnh 1.

Các VĐV có thể tham gia bỏ phiếu ngay tại địa phương nơi họ sinh hoạt và tập luyện. Ảnh Đoàn TTVN

Một phương án khác thường được áp dụng là tổ chức điểm bầu cử ngay tại các trung tâm huấn luyện thể thao. Chẳng hạn, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, nơi tập trung nhiều đội tuyển quốc gia, các kỳ bầu cử trước đây thường lập tổ bầu cử riêng dành cho vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đang làm việc tại đây. Cách làm này giúp các thành viên của đội tuyển có thể thực hiện quyền bầu cử mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện.

Trong những năm có các sự kiện thể thao lớn, nhiều vận động viên phải tập huấn hoặc thi đấu trùng với thời điểm bầu cử. Khi đó, hình thức bỏ phiếu sớm thường được áp dụng. Các vận động viên có thể đến tổ bầu cử tại địa phương để bỏ phiếu trước ngày chính thức, sau đó lên đường làm nhiệm vụ thi đấu. Cách làm này từng được áp dụng với nhiều đoàn thể thao trước khi tham dự các đại hội lớn như SEA Games.

Trường hợp đặc biệt hơn là khi vận động viên đang thi đấu hoặc tập huấn ở nước ngoài. Khi đó, họ có thể thực hiện quyền bầu cử thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại. Việc bỏ phiếu có thể diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam, tùy theo nơi đoàn thể thao đang lưu trú. Phương án này đảm bảo rằng ngay cả khi ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, công dân vẫn có thể tham gia bầu cử theo quy định.

Để việc tổ chức bầu cử cho vận động viên diễn ra thuận lợi, các cơ quan quản lý thể thao thường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Những đơn vị như Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và ban huấn luyện đội tuyển có trách nhiệm thống kê danh sách vận động viên, thời gian tập trung, địa điểm thi đấu… nhằm tạo điều kiện tốt nhất để họ tham gia bỏ phiếu.

Thực tế cho thấy, trong nhiều kỳ bầu cử trước đây, hàng trăm vận động viên, huấn luyện viên đang tập trung tại các trung tâm huấn luyện vẫn tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Không ít người coi đây là một dấu mốc ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của công dân bên cạnh nhiệm vụ thi đấu và mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Việc tạo điều kiện để vận động viên tham gia bầu cử cũng phản ánh sự linh hoạt trong công tác tổ chức của các cơ quan chức năng. Dù đặc thù nghề nghiệp khiến họ thường xuyên di chuyển và thi đấu xa nhà, quyền công dân của các vận động viên vẫn được đảm bảo.

Nhờ những cơ chế linh hoạt như bỏ phiếu sớm, chuyển nơi bỏ phiếu hoặc tổ chức điểm bầu cử tại nơi tập trung đội tuyển, các vận động viên Việt Nam vẫn có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Điều đó cho thấy, bên cạnh vai trò là những người đại diện cho thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế, họ cũng luôn là những công dân tích cực trong đời sống xã hội.

Vận động viên đi bầu cử thế nào khi thường xuyên thi đấu xa nhà? - Ảnh 3.

Quy định về thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3. Đồ họa TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN