Thành phố Hà Nội đang khởi động quy trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Thành phố Hà Nội đang khởi động quy trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Đây là bản quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, định hướng sự phát triển dài hạn của thành phố với tầm nhìn xuyên suốt 100 năm. Thời gian tiếp nhận đóng góp ý kiến từ phía dư luận sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày, bắt đầu từ ngày 12/3 đến hết ngày 23/3.
Theo dự thảo đang được công bố, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984 ha (tương đương 3.359,84km²).
Trong lộ trình phát triển, thành phố đặt ra những dự báo cụ thể về quy mô dân cư qua từng giai đoạn. Cụ thể, dân số Hà Nội ước đạt 9,05 triệu người vào năm 2025 và tăng lên mức 11,5 - 12 triệu người vào năm 2030. Đến năm 2045, con số này có thể đạt khoảng 15 - 16 triệu người và đạt ngưỡng 17 - 19 triệu người vào năm 2065. Sau giai đoạn này, thành phố định hướng giữ ổn định và đảm bảo quy mô dân số không vượt quá 20 triệu người.

Định hướng không gian phát triển trong bản quy hoạch. Ảnh: UBND TP Hà Nội
Về kinh tế, Hà Nội lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao với những mục tiêu cụ thể về thu nhập đầu người. Trong xuyên suốt giai đoạn từ năm 2026 đến 2045, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 11%/năm.
Theo đó, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt trên 12.000 USD vào năm 2030, tăng lên khoảng 18.800 USD vào năm 2035 và đạt mức 42.000 USD vào năm 2045. Đến năm 2065, khi tốc độ tăng trưởng GRDP điều chỉnh về mức 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người kỳ vọng sẽ đạt tới 95.000 USD.
Để hiện thực hóa các con số này, Hà Nội dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khổng lồ, ước tính khoảng 14.312.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2035 và lên tới 226.236.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2046-2065.
Tầm nhìn của đồ án quy hoạch được chia thành nhiều dấu mốc quan trọng. Đến năm 2035, Hà Nội hướng tới trở thành thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc", là trung tâm giáo dục, y tế chất lượng cao hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

9 trục không gian trong định hướng phát triển của TP Hà Nội. Ảnh: UBND TP Hà Nội
Bước sang năm 2045, thành phố đặt mục tiêu hội tụ tri thức và công nghệ, trở thành điểm đến đáng sống ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Xa hơn, đến năm 2065 và tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định vị là thành phố toàn cầu, một đại đô thị thông minh, sáng tạo và sinh thái tiêu biểu trên thế giới.
Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo đề xuất tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm và đa tầng lớp. Cách tiếp cận này nhằm phân bổ hợp lý dân cư cũng như không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật.
Đặc biệt, quy hoạch lần này xác lập tới 9 trục không gian phát triển đô thị và kinh tế quan trọng. So với quy hoạch chung được phê duyệt cuối năm 2024 vốn chỉ có 5 trục (gồm sông Hồng, Hồ Tây - Ba Vì, Hồ Tây - Cổ Loa, Nhật Tân - Nội Bài và trục Nam Hà Nội), đề án mới đã bổ sung thêm 4 trục không gian chiến lược. Mỗi trục không gian sẽ được giao những vai trò và nhiệm vụ riêng biệt, tạo thành khung sườn vững chắc cho sự cất cánh của Thủ đô trong tương lai.