Trước cuộc đối đầu then chốt với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang liên tiếp nhận những tín hiệu tích cực. Từ khả năng đối thủ bị xử phạt của AFC cho tới việc HLV Kim Sang Sik sở hữu đội hình ngày càng hoàn thiện, tất cả đang mở ra hy vọng lớn cho đội tuyển trong cuộc đua giành vé dự VCK.
Trước cuộc đối đầu then chốt với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang liên tiếp nhận những tín hiệu tích cực. Từ khả năng đối thủ bị xử phạt của AFC cho tới việc HLV Kim Sang Sik sở hữu đội hình ngày càng hoàn thiện, tất cả đang mở ra hy vọng lớn cho đội tuyển trong cuộc đua giành vé dự VCK.
Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào cuối tháng 3 sắp tới được nhiều người chờ đợi với không ít lý do. Trước khi trái bóng lăn, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đón nhận hàng loạt tín hiệu lạc quan có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua.
Trước hết là câu chuyện kỷ luật liên quan đến đội bóng có biệt danh "Những chú Hổ". Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chịu áp lực từ FIFA khi phải sớm đưa ra án phạt nặng đối với Malaysia.
Nếu Malaysia bị xử thua các trận gặp Việt Nam và Nepal thì cục diện bảng đấu sẽ đảo chiều hoàn toàn. Khi đó, dù hiện tại đang kém điểm đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể vươn lên chiếm ngôi đầu và gần như nắm chắc tấm vé dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần phải bước vào cuộc đối đầu quyết định.
Dĩ nhiên, bóng đá không thể chỉ trông chờ vào những yếu tố ngoài chuyên môn. Nhưng ngay cả khi không có kịch bản "bất chiến tự nhiên thành", đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều lý do để tự tin trước trận đấu then chốt.
Một trong những điểm tích cực lớn nhất là sự trở lại của những hậu vệ giàu kinh nghiệm từng là trụ cột của đội tuyển. Những cái tên như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu hay Bùi Hoàng Việt Anh đang dần lấy lại phong độ trong màu áo CLB tại V-League.
Những cầu thủ CAHN từng được kiểm chứng năng lực ở nhiều giải đấu lớn và quá quen với những trận cầu lớn. Sự trở lại của dàn sao CAHN có thể giúp HLV Kim Sang Sik giải quyết bài toán phòng ngự, một điểm yếu từng khiến đội tuyển Việt Nam suy yếu rõ rệt trong năm qua.
Nếu hàng thủ dần ổn định, thì ở tuyến trên, đội tuyển cũng có thêm những phương án mới đầy hứa hẹn. Tâm điểm chú ý hiện nay là tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ Hà Nội FC đang có phong độ ấn tượng tại V-League với 6 bàn thắng sau 9 trận.

Hàng tấn công đội tuyển Việt Nam sẽ có sự tăng cường mạnh mẽ với sự hiện diện của Hoàng Hên (11). Ảnh: Hoàng Linh
Không chỉ là một chân sút hiệu quả, Hoàng Hên còn có thể chơi linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền đạo cánh, hộ công cho đến trung phong. Điểm đặc biệt là Hoàng Hên từng có quãng thời gian thi đấu ăn ý với tiền đạo hàng đầu đội tuyển hiện tại là Xuân Son khi cả hai còn khoác áo Nam Định. Bộ đôi này góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V-League 2023/24.
Nếu Hoàng Hên được bố trí đá cặp cùng Xuân Son trên đội tuyển, cả hai hoàn toàn có thể tái hiện sự kết hợp từng rất hiệu quả ở cấp CLB. Trong bối cảnh nhiều tiền đạo nội như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải đang gặp vấn đề về phong độ, sự xuất hiện của Hoàng Hên có thể tạo ra làn gió mới cho hàng công.
Không chỉ vậy, việc bổ sung một nhân tố đang đạt phong độ cao cũng sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực trong đội hình. Khi các vị trí phải cạnh tranh sòng phẳng, chất lượng chung của đội tuyển cũng có cơ hội được nâng lên. Những Quang Hải, Hoàng Đức phải ra sức để bảo vệ vị trí của mình.
Trong khung thành, HLV Kim Sang Sik thậm chí còn có nhiều lựa chọn hơn. Danh sách các ứng viên gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Lê Giang. Cả ba đều là những thủ thành Việt kiều sở hữu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn ổn.
Bên cạnh đó, Đình Triệu ở Hải Phòng được đánh giá vẫn đang duy trì phong độ. Thủ môn trẻ Trần Trung Kiên cũng đang nổi lên như một lựa chọn tiềm năng với phong độ ổn định tại V-League và đi cùng HLV Kim Sang Sik ở U22/U23 Việt Nam hơn nửa năm qua.
Sự cạnh tranh ở vị trí chốt chặn cuối cùng giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án chiến thuật và đảm bảo đội tuyển luôn duy trì chất lượng cao ở khung thành.
Nhìn tổng thể, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng. Một số trụ cột cũ bắt đầu đối mặt với dấu hiệu sa sút phong độ, trong khi lớp cầu thủ mới dần xuất hiện và sẵn sàng cạnh tranh vị trí.
Với những tín hiệu tích cực đang xuất hiện, từ tình hình bảng đấu cho đến chất lượng đội hình, đội tuyển Việt Nam có quyền kỳ vọng vào một bước ngoặt quan trọng trên hành trình hướng tới giải đấu cao nhất châu lục vào năm tới.