thethaovanhoa.vn

Hải Phòng với kỳ vọng trở thành "Thành phố Âm nhạc"

Minh Thu/TTXVN 11/03/2026 08:25 GMT+7

Hải Phòng là cái nôi của nhiều di sản văn hóa phi vật thể quý giá, là nơi lớn lên và trưởng thành của nhiều nghệ sĩ tài hoa cộng với tiến trình tiếp cận tinh hoa nghệ thuật trong nước, thế giới. Nơi đây hội tụ đủ các điều kiện để trở thành "Thành phố Âm nhạc".

Hải Phòng là cái nôi của nhiều di sản văn hóa phi vật thể quý giá, là nơi lớn lên và trưởng thành của nhiều nghệ sĩ tài hoa cộng với tiến trình tiếp cận tinh hoa nghệ thuật trong nước, thế giới. Nơi đây hội tụ đủ các điều kiện để trở thành "Thành phố Âm nhạc".

Sân khấu mới dành cho nghệ thuật đỉnh cao

Đầu tháng 3/2026, thành phố Hải Phòng khai trương Nhà hát Hoa Phượng. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, Nhà hát Hoa Phượng được xây dựng với không gian sang trọng, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, giao hưởng, nhạc kịch và các sự kiện văn hóa tầm vóc quốc gia, quốc tế. Công trình này thể hiện quyết tâm của thành phố trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và khẳng định vị thế của Hải Phòng là một trung tâm văn hóa lớn của khu vực duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Nhà hát Hoa Phượng là một thiết chế văn hóa quan trọng của thành phố hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố sáng tạo về âm nhạc trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây cũng là bước đi cụ thể để đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào cuộc sống. Nhà hát ra đời thể hiện tầm nhìn chiến lược của thành phố trong gắn kết giữa phát triển hành chính hiện đại với phát triển văn hóa bền vững, bởi một đô thị đáng sống không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải giàu bản sắc, có chiều sâu về văn hóa và nhân văn trong từng không gian công cộng.

 Con đường đi tới "Thành phố Âm nhạc" của Hải Phòng - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới “New Year Concert” diễn ra trong không gian hiện đại của Nhà hát Hoa Phượng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nêu rõ, Nhà hát Hoa Phượng ra đời là cột mốc mở ra một chương mới trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố- nơi những thanh âm tinh hoa sẽ ngân vang, nơi cảm xúc thăng hoa, nơi khát vọng sáng tạo được chắp cánh, nơi bản sắc văn hóa được gĩn giữ, phát huy. Tất cả trở thành điểm tựa để vươn tới tương lai.

Thành phố cũng định hướng kết nối, hợp tác với các trung tâm nghệ thuật lớn của cả nước, trong đó có Nhà hát Hồ Gươm, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam…, nhằm đưa những chương trình đặc biệt, dự án nghệ thuật quốc gia, quốc tế về với Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, người dân nơi đây được thưởng thức những tinh hoa âm nhạc thế giới ngay trên quê hương mình, trong một không gian xứng tầm. Nhà hát Hoa Phượng sẽ thường xuyên sáng đèn, trở thành điểm hẹn của những chương trình nghệ thuật đẳng cấp, góp phần nâng tầm vị thế văn hóa của Hải Phòng.

Tham gia chuỗi sự kiện dịp khai mạc Nhà hát Hoa Phượng, Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên cho biết, đây là không gian nghệ thuật tầm vóc quốc gia, quốc tế. Là một người con sinh ra tại Hải Phòng, bà rất tự hào khi thành phố có công trình nghệ thuật đặc sắc. Đây sẽ là nơi hội tụ các đêm nhạc đỉnh cao, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, tình yêu quê hương đất nước dành cho thế hệ trẻ Hải Phòng.

Nơi hội tụ những khát vọng

Theo nhiều nhà quản lý, nhà tổ chức, nghệ sĩ, ca sĩ, Hải Phòng sẽ sớm trở thành địa điểm lý tưởng của những đêm nhạc quy mô và đặc trưng. Những nghệ sĩ, ca sĩ là người Hải Phòng đều mong muốn sớm tổ chức nhiều đêm ca nhạc đặc sắc tại thành phố.

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh cho biết, anh sẵn sàng cùng thành phố tổ chức các sự kiện âm nhạc xứng tầm.

 Con đường đi tới "Thành phố Âm nhạc" của Hải Phòng - Ảnh 2.

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ Hải Phòng là địa phương có đội ngũ nhạc sĩ trẻ, tác giả, nhà sản xuất, ban nhạc, nhóm nhạc hoạt động đa dạng, từ truyền thống, thính phòng đến pop, rock, EDM. Họ có tư duy hiện đại, tiếp cận nhanh với công nghệ, âm thanh và các nền tảng trực tuyến. Điểm cộng của Hải Phòng là những người hoạt động trong lĩnh vực này có chất riêng, hào sảng, mạnh mẽ, kế thừa được giá trị tinh hoa văn hóa của thành phố cảng biển nhưng lại sẵn sàng hội nhập. Đây là nguồn chất liệu vô tận để hình thành hệ sinh thái âm nhạc tại Hải Phòng có cá tính, không bị hòa lẫn.

Nhạc sĩ Xuân Bình cho biết, để Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc, thành phố cần xây dựng một không gian sáng tác, lưu trú và giao lưu chuyên nghiệp. Địa phương nên phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức các trại sáng tác các tác phẩm về Hải Phòng, xây dựng quỹ hỗ trợ sáng tác âm nhạc cũng như tổ chức các cuộc thi, liên hoan về Hải Phòng.

Bên cạnh sự đồng hành của thành phố, đội ngũ sáng tác trẻ xác định, sẽ chủ động xây dựng lực lượng sáng tác có chiều sâu nghệ thuật và tư duy hiện đại, đồng thời định hình phong cách âm nhạc mang "chất Hải Phòng" mạnh mẽ, tự do, hội nhập. Các nhạc sĩ trẻ sẽ chủ động đề xuất dự án chứ không chờ đợi, thụ động.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng đề xuất một số giải pháp để Hải Phòng xây dựng nền móng vững chắc cho thành phố âm nhạc, trong đó có quy hoạch trung tâm biểu diễn âm nhạc quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế. Thành phố cần có không gian âm nhạc cộng đồng tại quảng trường, công viên, bến cảng, khu đô thị mới, đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, nơi đây trở thành trung tâm âm nhạc của khu vực với các festival quốc tế, là thành phố mà mỗi mùa hè vang lên âm nhạc bên bờ biển. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người trong xây dựng thành phố âm nhạc và Hải Phòng cần có quỹ hỗ trợ tài năng âm nhạc. Nếu không đầu tư cho con người hôm nay, đến năm 2045, thành phố sẽ thiếu vắng các tài năng để tự hào. Bên cạnh đó, việc xây dựng thành phố âm nhạc không chỉ dựa vào ngân sách mà phải được xây bằng niềm tin, khát vọng, bằng sự đồng lòng của nghệ sĩ, doanh nghiệp và chính quyền.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN