Trong thời điểm hàng công của đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều dấu hỏi về phong độ, sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ giúp HLV Kim Sang Sik bớt âu lo.
Trong thời điểm hàng công của đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều dấu hỏi về phong độ, sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ giúp HLV Kim Sang Sik bớt âu lo.
Không chỉ đơn thuần là một chân sút đang có phong độ cao tại V-League, Hoàng Hên còn mang đến những phương án chiến thuật đa dạng, điều mà đội tuyển Việt Nam đang rất cần trong giai đoạn chuyển giao.

Cặp "song sát" Xuân Son - Hoàng Hên được chờ đợi sẽ sớm giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF
Thực tế, phong độ của các tiền đạo tuyển Việt Nam thời gian qua đang khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng.
Trong danh sách tập trung gần nhất vào tháng 11/2025, trừ Xuân Son và Việt vừa ghi bàn ở vòng 14, tất cả các chân sút đều rơi vào tình trạng "tịt ngòi" khi trở về CLB.
Nhưng ngay cả tiền đạo đang khoác áo Nam Định cũng trải qua giai đoạn kém duyên tại V-League gần đây.

Hoàng Hên không khó thể hiện đẳng cấp ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh
Những cái tên như Nguyễn Tiến Linh (Công an TP.HCM), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), và Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) đều gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất ghi bàn ở CLB.
Điều đó khiến bài toán tiền đạo trở thành một trong những thách thức lớn nhất của HLV Kim Sang Sik trước các mục tiêu quan trọng như vòng loại Asian Cup hay ASEAN Cup sắp tới.

Hà Nội FC thắp lên hy vọng đua vô địch nhờ phong độ ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1994. Ảnh: Hoàng Linh
Phong độ bùng nổ của Hoàng Hên tại Hà Nội FC do đó mang đến rất nhiều hy vọng. Chỉ sau 9 trận tại V-League, cầu thủ này đã ghi 6 bàn và có thêm 3 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 9 bàn thắng của đội bóng thủ đô. Hà Nội FC trở lại cuộc đua huy chương ở V-League có công rất lớn của cầu thủ vừa nhập tịch.
Không chỉ là con số thống kê ấn tượng, Hoàng Hên còn sở hữu sự đa năng trên hàng công. Khác với Xuân Son vốn chỉ chơi ở vị trí trung phong, Hoàng Hên có thể đá hộ công, tiền đạo lùi hoặc dạt cánh. Điều này mở ra nhiều lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik.
Nếu được bố trí đá phía sau Xuân Son, Hoàng Hên có thể đóng vai trò kết nối, chia sẻ gánh nặng ghi bàn và kiến tạo cho người đồng đội cũ. Hai cầu thủ vốn rất thân thiết từng có thời gian thi đấu cùng nhau ở Nam Định, hiểu rất rõ cách di chuyển và thói quen chơi bóng của nhau.
Một "song tấu" Hoàng Hên – Xuân Son hoàn toàn có thể trở thành phương án tấn công đáng gờm của tuyển Việt Nam. Không dừng lại ở đó, sự có mặt của Hoàng Hên còn giúp đội tuyển trở nên khó lường hơn về mặt chiến thuật.
Khi Hoàng Hên chơi hộ công, Quang Hải hoặc Văn Khang có thể được đẩy sang đá tiền đạo cánh trái. Ngược lại, nếu Quang Hải lùi xuống tuyến giữa, Hoàng Hên hoàn toàn có thể dạt cánh hoặc hoạt động như một tiền đạo thứ hai. Sự hoán đổi linh hoạt ấy giúp HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án hơn trong việc xây dựng hệ thống tấn công.
Ở góc độ khác, sự xuất hiện của Hoàng Hên cũng tạo ra một cuộc cạnh tranh tích cực trong nội bộ đội tuyển. Những tiền đạo nội như Tiến Linh hay Tuấn Hải sẽ buộc phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn giữ vị trí của mình. Trong bóng đá đỉnh cao, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để duy trì phong độ và khát vọng cống hiến.
Quan trọng hơn cả, câu chuyện của Hoàng Hên còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt tinh thần. Khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam, cống hiến cho màu cờ sắc áo đã trở thành hiện thực với cầu thủ này sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Sự quyết tâm và tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam chính là động lực để anh tiếp tục nỗ lực khẳng định mình.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Hoàng Hên hoàn toàn có thể trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam làm mới hàng công và tạo nên diện mạo tươi mới trong thời gian tới.