thethaovanhoa.vn

Tăng kiểm soát thị trường, các địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định

Nguyên Lý - Phạm Cường – Minh Thu – Đào An/ TTXVN 09/03/2026 17:09 GMT+7

Trước biến động của thị trường quốc tế, đặc biệt là do xung đột tại khu vực Trung Đông, để đảm bảo đảm bảo cung ứng xăng dầu, các địa phương đã ban hành văn bản và giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng, dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Trước biến động của thị trường quốc tế, đặc biệt là do xung đột tại khu vực Trung Đông, để đảm bảo đảm bảo cung ứng xăng dầu, các địa phương đã ban hành văn bản và giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng, dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tại Huế: Ngày 9/3, các cửa hàng xăng dầu ở trung tâm thành phố Huế trên đường Đồng Khởi, Hùng Vương, phường Thuận Hóa; An Dương Vương, phường An Cựu… vẫn hoạt động bình thường. Các cửa hàng xăng dầu này, thường xuyên có rất đông chủ phương tiện đến mua xăng dầu. Các chợ lớn ở trung tâm thành phố Huế như An Cựu, Bến Ngự, Trường An… giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau xanh, trứng, dầu ăn vẫn ổn định, thậm chí một số mặt hàng thực phẩm còn giảm giá so với dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo Sở Công Thương thành phố Huế, thị trường trên địa bàn thành phố nhìn chung vẫn duy trì ổn định về nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chịu tác động từ các biến động của thị trường quốc tế, đặc biệt là do xung đột tại khu vực Trung Đông.

Tình hình kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn ổn định, 128 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn hoạt động bình thường; trong đó Cửa hàng xăng dầu thương mại A Lưới, lượng hàng tồn kho đủ bán đến hết ngày 8/3, dự kiến nghỉ bán trong 2 ngày (9 - 10/3) do đến ngày 11/3 mới nhập được hàng; Cửa hàng xăng dầu Vinh Thanh và Cửa hàng xăng dầu Trung Hiếu, cùng xã Phú Vinh đang tạm thời hết xăng và chỉ bán dầu, dự kiến ngày 9/3 nhập xăng để tiếp tục cung cấp xăng dầu đến người tiêu dùng.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ bản nghiêm túc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thực hiện đúng quy định về thời gian bán xăng dầu, chưa phát hiện hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, nghỉ bán xăng dầu không có lý do và hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu.

Tăng kiểm soát thị trường, các địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định - Ảnh 1.

Giám sát hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng của Petrolimex. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo Sở Công Thương thành phố Huế, thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn vẫn được đảm bảo nguồn cung tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến trên diện rộng, một số mặt hàng thực phẩm vẫn giảm giá so với dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực dự trữ nguồn hàng, phục vụ người tiêu dùng trong mọi tình huống. Đối với nhóm hàng thực phẩm, tiêu dùng, các doanh nghiệp phân phối, kho hàng vào các siêu thị, trung tâm thương mại duy trì mức dự trữ đảm bảo cung ứng; trong đó ước tính dự trữ để cung ứng trong 1 tháng gồm gạo khoảng 1.500 - 2.500 tấn, dầu ăn 200.000 – 250.000 lít, thực phẩm tươi sống 800 – 1.200 tấn… Tổng giá trị sản phẩm hàng hoá dự trữ ước tính khoảng 400 - 500 tỷ đồng. Ngoài các siêu thị, trung tâm thương mại, trên địa bàn thành phố có 145 chợ truyền thống, đảm bảo cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm ổn định.

Đối với mặt hàng xăng dầu, trên địa bàn thành phố có 128 cửa hàng xăng dầu, tổng mức dư trữ khoảng 15.000 m3/ngày, Kho Chân Mây - Lăng cô (Pvoil) có tổng dung tích dự trữ 22.750 m3. Đến nay, mỗi ngày lượng hàng tồn kho phục vụ người tiêu dùng trên địa bàn ước tính khoảng 10.000 lít xăng dầu; các doanh nghiệp tiếp tục nhập hàng và cung ứng liên tục, tránh gián đoạn.

Sở Công Thương thành phố Huế đã chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ chủ động nguồn hàng; đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Chi cục Quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ diễn biến giá cả trên thị trường; đặc biệt chú trọng đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu. Tăng cường kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và điểm tập kết hàng hóa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng gây khan hiếm giả tạo, đẩy giá lên cao. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán hàng hóa đúng với giá đã niêm yết, không có hành vi bán cao hơn giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng kiểm soát thị trường, các địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định - Ảnh 2.

Các cây xăng, dầu trên các phường trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi khá vắng vẻ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại Quảng Ngãi: Chiều 9/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết vừa có cuộc họp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối săng dầu và UBND 96 xã, phường, đặc khu về việc đảm bảo nguồn cung xăng, dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thiếu hụt xăng dầu cục bộ.

Tăng kiểm soát thị trường, các địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chỉ đạo tại cuộc họp về đảm bảo nguồn cung xăng, dầu. Ảnh: TTXVN phát

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung ứng và chính quyền các xã, phường tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung xăng, dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thiếu hụt xăng dầu.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, với mục tiêu đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn; đồng thời, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khó khăn để trục lợi bất chính. Xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế từng địa bàn, trong đó xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ quan tham mưu trong việc đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tình hình, chia sẻ với doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Các địa phương chủ động nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn, kịp thời báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối phải đảm bảo duy trì nguồn cung cho hệ thống đại lý; việc tạm dừng hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được quản lý chặt chẽ, nằm trong sự giám sát của địa phương và cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh do 7 thương nhân có trụ sở tại Quảng Ngãi đảm nhận, chiếm hơn 95% thị phần; ngoài ra còn có 6 thương nhân đầu mối và phân phối ngoài tỉnh tham gia cung ứng, chiếm khoảng 5% thị phần. Quảng Ngãi hiện có 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các đầu mối phân phối trên địa bàn tỉnh.

Tại Hải Phòng: Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình thị trường, kịp thời triển khai các phương án kiểm tra, tổng hợp và báo cáo. Cũng theo văn bản này, các đơn vị liên quan cầu tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, đồng thời chủ động xây dựng các phương án ứng phó, tránh bị động, bất ngờ trước những biến động, khủng hoảng năng lượng từ bên ngoài.

Theo thông tin từ Sở Công Thương Hải Phòng, bên cạnh việc điều phối cung cầu, công tác giám sát thị trường tiếp tục được tăng cường. Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá bán và các dấu hiệu bất thường trên thị trường. Các hành vi như găm hàng, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá hoặc bán cao hơn giá niêm yết sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường địa bàn cử công chức và kiểm soát viên trực tiếp giám sát tại từng cửa hàng xăng dầu, trong đó mỗi cán bộ sẽ chịu trách nhiệm cụ thể đối với đơn vị mình phụ trách nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng.

Tăng kiểm soát thị trường, các địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định - Ảnh 4.

Người dân nhìn thông tin giá xăng trong lúc chờ bơm xăng ở Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Sở Công Thương Hải Phòng đã thiết lập đường dây nóng là số điện thoại 0852909599 để tiếp nhận phản ánh về các hành vi vi phạm. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với các lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại là ông Nguyễn Văn Quang, điện thoại 0962955588 và bà Phạm Thị Thanh Hà, điện thoại 0912420851. Các đội quản lý thị trường trên địa bàn Hải Phòng cũng đã công bố công khai số điện thoại của đội trưởng để kịp thời xử lý thông tin đảm bảo mọi phản ánh đều được tiếp nhận và giải quyết ngay lập tức.

Theo đại diện Công ty Xăng dầu Khu vực III - doanh nghiệp cung ứng khoảng 35% xăng, dầu cho thị trường Hải Phòng, trong những ngày qua, nhu cầu mua xăng, dầu có tăng lên nhưng doanh nghiệp vẫn chủ động nguồn cung để đáp ưng nhu cầu của khách hàng. Vị đại diện doanh nghiệp này mong muốn, các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động mua, bán xăng dầu, tránh tình trạng gom hàng, găm hàng để tránh gây áp lực cho các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định.

Đến 12 giờ trưa 9/3, việc mua, bán xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng diễn ra bình thường.

Ghi nhận nhanh tại một số cửa hàng lớn bán xăng, dầu trên địa bàn thành phố, lượng người mua xăng không tăng đột biến. Nhân viên tại các cửa hàng cho biết, trong những ngày qua, lượt người mua tăng lên song hoạt động mua, bán vẫn ổn định.

Tại Phú Thọ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, 11 thương nhân phân phối xăng dầu, 4 kho xăng dầu và 599 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bao gồm các cửa hàng thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ và các đơn vị nhận quyền thương mại bán lẻ xăng dầu. Đây là hệ thống cung ứng quan trọng bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu. Theo đó, Sở Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động làm việc với các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối để nắm bắt tình hình nguồn cung, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết bảo đảm cung ứng xăng dầu theo quy định, không lợi dụng tình hình biến động của thị trường để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: găm hàng, tạo khan hiếm giả hoặc tăng giá bất hợp lý.

Tăng kiểm soát thị trường, các địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định - Ảnh 5.

Người đến mua xăng tại một cây xăng lớn khu vực trung tâm thành phố không bị tăng đột biến. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng tại các cơ sở bán lẻ trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cũng đã nhanh chóng có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác theo dõi, giám sát thị trường; kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng khi không có lý do chính đáng; đồng thời, yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh, từ khâu đầu mối, phân phối đến bán lẻ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và điều hành, đến nay hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn duy trì ổn định. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng tự ý đóng cửa hoặc tạm dừng kinh doanh trái quy định. Các doanh nghiệp cũng chủ động điều tiết nguồn hàng giữa các cửa hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo Sở Công Thương, tính đến ngày 7/3/2026, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng bán do hết hàng và đang chờ nhập hàng để tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, có 2 cửa hàng tạm dừng hoạt động để sửa chữa và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Qua theo kết quả theo dõi của các cơ quan chức năng, giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh thời gian qua có xu hướng tăng nhẹ do chi phí đầu vào tăng, nhưng nhìn chung thị trường vẫn ổn định, chưa xuất hiện hiện tượng tăng giá bất thường.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN