thethaovanhoa.vn

Báo Nhật đề nghị cải tổ Asian Cup khi đội nhà thắng 11-0, nhận xét không phải 'trận đấu đúng nghĩa'

Sơn Tùng 09/03/2026 15:11 GMT+7

Mặc dù tuyển nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh ở VCK Asian Cup nữ 2026 nhưng báo chí xứ mặt trời mọc cho rằng giải đấu này cần cải tổ.

Mặc dù tuyển nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh ở VCK Asian Cup nữ 2026 nhưng báo chí xứ mặt trời mọc cho rằng giải đấu này cần cải tổ.

Tuyển nữ Nhật Bản gây ấn tượng với chiến thắng 11-0 trước ĐT nữ Ấn Độ vào ngày 7/3. Mặc dù vậy tờ Soccerhihyo của Nhật Bản không hài lòng với kết quả này. Thậm chí, tờ báo này cho rằng chiến thắng 2-0 của Nhật Bản trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân Asian Cup nữ 2026 không phải là trận đấu đúng nghĩa.

"Trong trận mở màn Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Perth ngày 4/3, tuyển Đài Bắc Trung Hoa gần như chỉ tập trung phòng ngự trước Nhật Bản. Tuyển nữ Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục dồn ép khu vực cấm địa đối thủ. Tỷ số chung cuộc chỉ là 2-0, nhưng thực tế đây là trận đấu một chiều hiếm thấy. Theo thống kê của AFC: Tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Nhật Bản 89,5%, trong khi Đài Bắc Trung Hoa là 10,5%", tờ Soccerhihyo viết. 

Báo Nhật đề nghị cải tổ Asian Cup nữ khi đội nhà thắng 11-0, nhận xét không phải 'trận đấu đúng nghĩa' - Ảnh 1.

ĐT nữ Nhật Bản thắng 11-0 trước ĐT nữ Ấn Độ

Tờ báo này cũng đưa ra những thống kê vượt trội của tuyển nữ Nhật Bản như tổng số đường chuyền, hay tổng số cú sút và nhận định rằng đây là trận đấu 1 chiều hiếm thấy.

Đáng chú ý, tuyển nữ Nhật Bản tung ra 30 cú sút còn Đài Bắc Trung Hoa không có pha dứt điểm nào trong cả trận.

"Những con số này cho thấy mức độ chênh lệch cực lớn, đến mức nhiều người cho rằng trận đấu khó có thể gọi là một trận đấu bóng đá đúng nghĩa", tờ báo xứ mặt trời mọc viết.

"Liệu đây có thật sự là những trận đấu xứng tầm với vòng chung kết Asian Cup?", tờ báo của Nhật Bản viết tiếp.

Tờ Soccerhihyo nhắc lại việc ĐT nữ Nhật Bản thắng 4-0 Đài Bắc Trung Hoa trong bối cảnh thành phần của đội bóng xứ mặt trời mọc chủ yếu đá ở giải quốc nội.

Tờ báo của Nhật Bản cho rằng World Cup nữ đã tăng quy mô số độ tham dự, giúp châu Á có nhiều suất hơn, có thể tới 9–10 suất trực tiếp và khoảng 12 suất nếu tính cả play-off liên lục địa, khiến vòng loại dễ dàng hơn. Theo Soccerhihyo, việc Asian Cup nữ 2026 vẫn duy trì thể thức 12 đội là không hợp lý, dẫn tới trận đấu quá chênh lệch như vừa qua.

Báo Nhật đề nghị cải tổ Asian Cup nữ khi đội nhà thắng 11-0, nhận xét không phải 'trận đấu đúng nghĩa' - Ảnh 2.

ĐT nữ Nhật Bản ghi 13 bàn sau 2 trận ở Asian Cup nữ 2026

"Khi số đội vẫn bị giới hạn ở con số 12 chưa hoàn chỉnh, lại thêm việc ngay cả đội xếp thứ ba cũng có thể vào tứ kết, thì những trận đấu như tuyển nữ Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa vừa qua gần như là điều khó tránh khỏi".

"Nếu châu Á thực sự chỉ có 12 đội chơi bóng đá nữ thì điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng năm nay có tới 36 đội đăng ký tham dự vòng loại (AFC hiện có 47 liên đoàn thành viên, bao gồm cả 1 thành viên liên kết). Bóng đá nữ đang ngày càng phát triển ở nhiều quốc gia. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Liệu Asian Cup nữ, giải đấu nhằm tìm ra "nữ hoàng bóng đá châu Á", có nên tiếp tục tồn tại dưới một thể thức chưa hoàn chỉnh như vậy hay không?", tờ Soccerhihyo viết.

"Giải đấu này nên được mở rộng lên 16 đội càng sớm càng tốt. Có lẽ đã đến lúc phải xem xét lại toàn bộ hệ thống giải đấu nữ của AFC, bao gồm cả thể thức vòng loại World Cup nữ trong tương lai", tờ báo xứ mặt trời mọc kết luận.

ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Nhật Bản vào ngày 10/3 (16h00) ở trận cuối vòng bảng. 

Xem tin tức Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Xem Lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Xem Bảng xếp hạng Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Xem Kết quả bóng đá Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN