Một cảnh tượng đầy căng thẳng đã diễn ra tại thành phố Gold Coast khi khoảng 200 người biểu tình bao vây xe buýt chở đội tuyển nữ Iran sau trận đấu cuối cùng của họ tại Cúp bóng đá nữ châu Á.
Một cảnh tượng đầy căng thẳng đã diễn ra tại thành phố Gold Coast khi khoảng 200 người biểu tình bao vây xe buýt chở đội tuyển nữ Iran sau trận đấu cuối cùng của họ tại Cúp bóng đá nữ châu Á.
Đội tuyển nữ Iran đang thi đấu tại giải vô địch châu Á và vừa khép lại hành trình của mình sau thất bại hai bàn không gỡ trước ĐT Philippines. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau trận đấu mới thực sự khiến dư luận quốc tế chú ý.

Khoảng 200 người biểu tình đã chặn đứng chiếc xe của ĐT nữ Iran
Khi xe buýt chở đội rời sân vận động, khoảng 200 người biểu tình đã tập trung xung quanh, liên tục gõ vào thân xe và hô vang khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho các cầu thủ. Lực lượng cảnh sát phải can thiệp để giữ khoảng cách giữa đám đông và chiếc xe.

Các cầu thủ Iran liên tục kêu gọi sự giúp đỡ từ phía trong xe
Giữa khung cảnh hỗn loạn, một chi tiết khiến nhiều người lo lắng đã được ghi lại trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Từ bên trong xe buýt, một cầu thủ Iran được nhìn thấy thực hiện tín hiệu cầu cứu quốc tế. Cô khép ngón cái vào lòng bàn tay rồi gập các ngón còn lại xuống, một dấu hiệu được công nhận rộng rãi để kêu gọi sự giúp đỡ.
Trước đó, một số hình ảnh khác cũng cho thấy ít nhất một cầu thủ tạo hình trái tim bằng tay hướng về phía những người đang đứng bên ngoài. Những cử chỉ này khiến cộng đồng người Iran tại Australia càng thêm lo ngại về tình trạng thực sự của các cầu thủ.

Các cầu thủ Iran lo ngại an ninh không bảo đảm khi trở về quê nhà
Theo nhiều nguồn tin từ cộng đồng người Iran ở Australia, các nhà hoạt động đã tìm cách liên hệ với lực lượng cảnh sát Australia để đề nghị bảo vệ khẩn cấp cho các cầu thủ. Một số người biểu tình thậm chí đã đến thẳng đồn cảnh sát để yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp.

HLV trưởng ĐT nữ Iran lo ngại về tình hình bất ổn diễn ra trong nước
Theo kế hoạch, đội tuyển Iran sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi di chuyển bằng đường bộ trở lại Iran. Trong khi đó, hơn 46.000 người đã ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Australia không để các cầu thủ phải quay về nơi mà họ có thể gặp nguy hiểm.
Nhiều nhà hoạt động, chính trị gia và cựu đội trưởng tuyển Australia là Craig Foster cũng đã lên tiếng kêu gọi FIFA cùng chính phủ Australia đảm bảo rằng không cầu thủ nào bị buộc rời đi nếu họ cảm thấy không an toàn.