thethaovanhoa.vn

CAS giảm một phần án cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, bác đơn kháng cáo của FAM

Lâm Chi 05/03/2026 19:09 GMT+7

Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị xử phạt vì làm giả tài liệu trong vụ việc liên quan đến điều kiện thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời phán quyết rằng án treo giò của họ sẽ chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức.

Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị xử phạt vì làm giả tài liệu trong vụ việc liên quan đến điều kiện thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời phán quyết rằng án treo giò của họ sẽ chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức.

Đơn kháng cáo hợp nhất của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị bác bỏ và quyết định của FIFA về việc phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) vẫn được giữ nguyên.

Năm 2025, FAM đã tiếp cận các cầu thủ Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano để thông báo rằng họ có thể hợp pháp xin quốc tịch Malaysia và thi đấu cho đội tuyển quốc gia thuộc FAM. Các cầu thủ đã tiến hành thủ tục nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia.

CAS giảm một phần án cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, bác đơn kháng cáo của FAM - Ảnh 1.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được giảm một phần án phạt.Ảnh: The Star

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, Ủy ban Kỷ luật của FIFA kết luận rằng FAM và các cầu thủ đã vi phạm Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) do sử dụng tài liệu giả trong quá trình nhập tịch và xác nhận tư cách thi đấu, mặc dù các cầu thủ không có mối liên hệ nào với Malaysia.

Quyết định này được Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên vào ngày 3 tháng 11 năm 2025, xác nhận mức phạt 350.000 CHF đối với FAM và đối với mỗi cầu thủ là phạt 2.000 CHF cùng án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

FAM và các cầu thủ đã nộp đơn kháng cáo hợp nhất lên CAS vào ngày 5 tháng 12 năm 2025.

Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận sự tồn tại của "những thiếu sót mang tính hệ thống" và không phủ nhận khả năng mình phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm Bộ luật Kỷ luật FIFA. FAM cũng cho biết các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp các tài liệu theo yêu cầu và không phải là người chuẩn bị hay chỉnh sửa các tài liệu đó.

Đơn kháng cáo của FAM yêu cầu hủy bỏ quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA và đề nghị FAM chỉ bị phạt không quá 50.000 CHF.

Đơn kháng cáo của các cầu thủ yêu cầu hủy toàn bộ quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA, hoặc trong trường hợp khác, áp dụng một hình phạt tương xứng, vì họ không hành động với ý định gian lận hay do bất cẩn.

Các đơn kháng cáo được xem xét chung bởi Hội đồng Trọng tài CAS gồm: Lars Hilliger (Đan Mạch) – Chủ tịch hội đồng. José Luis Andrade (Bồ Đào Nha); Massimo Coccia (Ý).

CAS giảm một phần án cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, bác đơn kháng cáo của FAM - Ảnh 2.

Nhưng họ không được thi đấu cho ĐTQG ở các trận chính thức.Ảnh: NST

Phiên điều trần trực tiếp diễn ra ngày 26 tháng 2 năm 2026 tại trụ sở CAS ở Lausanne,Thụy Sĩ.

Sau khi xem xét các bằng chứng, Hội đồng CAS kết luận rằng hành vi làm giả tài liệu tư cách thi đấu đã được xác lập và án cấm thi đấu 12 tháng là hợp lý và tương xứng đối với các cầu thủ, xét đến trách nhiệm đồng phạm của họ trong hành vi gian lận này.

Tuy nhiên, theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, hội đồng quyết định rằng lệnh cấm chỉ nên áp dụng đối với các trận đấu chứ không phải tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều này có nghĩa là các cầu thủ có thể tiếp tục tập luyện với các câu lạc bộ của mình trong thời gian bị cấm thi đấu.

Do đó, các đơn kháng cáo của cầu thủ được chấp nhận một phần và các án phạt được sửa đổi một phần.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN