thethaovanhoa.vn

Ủy ban Olympic Quốc tế không trừng phạt Mỹ - Israel

cẩm oanh 05/03/2026 12:29 GMT+7

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Thỏa thuận đình chiến Olympic (Olympic Truce) trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, nhưng không khẳng định liệu các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có vi phạm thỏa thuận này hay không.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Thỏa thuận đình chiến Olympic (Olympic Truce) trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, nhưng không khẳng định liệu các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có vi phạm thỏa thuận này hay không.

Trong tuyên bố mới nhất, IOC thừa nhận tổ chức này phải đối mặt với "một thực tế phức tạp" khi hoạt động trong bối cảnh địa chính trị bất ổn trên toàn cầu.

"Là một tổ chức toàn cầu, IOC phải điều hướng một thực tế phức tạp. Ở mỗi kỳ Thế vận hội, IOC đều phải đối mặt với những hệ quả từ bối cảnh chính trị hiện tại cũng như những diễn biến mới nhất trên thế giới", tuyên bố của IOC nêu rõ.

IOC cho biết, bên cạnh việc xử lý các yếu tố chính trị, tổ chức này vẫn phải thực hiện sứ mệnh bảo vệ một nền tảng thể thao toàn cầu dựa trên các giá trị chung, nơi các vận động viên có thể cùng thi đấu trong hòa bình bất kể họ đến từ quốc gia nào.

IOC cũng nhấn mạnh nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mang tên "Xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua thể thao và lý tưởng Olympic" - thường được gọi là Nghị quyết Đình chiến Olympic, được thông qua nhằm hỗ trợ mục tiêu này.

Nghị quyết do quốc gia chủ nhà đệ trình được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua trước mỗi kỳ Olympic và Paralympic, tạo điều kiện để các vận động viên đủ điều kiện tham dự Olympic có thể di chuyển an toàn tới quốc gia đăng cai. Tuy nhiên, IOC thừa nhận đây chỉ là một nghị quyết mang tính định hướng và nhấn mạnh rằng nghị quyết này không mang tính ràng buộc pháp lý. "Tổ chức hoàn toàn không có công cụ để thực thi việc thực hiện nghị quyết. Đây là thẩm quyền của hệ thống Liên Hợp Quốc và nằm ngoài phạm vi của IOC," tuyên bố nhấn mạnh.

Ủy ban Olympic Quốc tế không trừng phạt Mỹ - Israel - Ảnh 1.

IOC thừa nhận tổ chức này phải đối mặt với "một thực tế phức tạp" khi hoạt động trong bối cảnh địa chính trị bất ổn trên toàn cầu.

IOC vì vậy kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hỗ trợ các vận động viên đủ điều kiện tham dự 2026 Winter Paralympics tại Milan và Cortina d'Ampezzo có thể di chuyển an toàn tới giải đấu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột đang diễn ra.

Trước đó, IOC từng đề cập đến “nguyên tắc trung lập” trong một tuyên bố ngày 19/9, khi Mỹ tiến hành các hành động quân sự ban đầu nhằm vào các mục tiêu tại Venezuela. "Tại một thế giới bị rung chuyển bởi xung đột và chia rẽ, Ban chấp hành IOC vẫn kiên định với niềm tin rằng thể thao phải là ngọn hải đăng của hy vọng - một lực lượng đưa cả thế giới đến với nhau trong sự cạnh tranh hòa bình. Đây chính là cốt lõi của phong trào Olympic và xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Olympic", tuyên bố ngày 19/9 viết.

Sau chiến dịch của Mỹ ngày 2/1 nhằm bắt giữ cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, IOC cũng đã trả lời Fox News Digital về khả năng Mỹ bị cấm tham dự Thế vận hội Mùa đông tại 2026 Winter Olympics tổ chức ở MilanCortina d'Ampezzo. Tổ chức này khi đó khẳng định sẽ không áp đặt bất kỳ hình phạt nào đối với đội tuyển Mỹ. IOC cũng bác bỏ yêu cầu của chính phủ Tây Ban Nha về việc cấm Israel tham dự Thế vận hội 2028 tại Los Angeles. 

Trong khi đó, các VĐV Nga hiện vẫn bị cấm tham dự Olympic kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 - chỉ bốn ngày sau lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, hành động được IOC xem là vi phạm Thỏa thuận đình chiến Olympic.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN