Cuộc chiến chống phát sóng lậu các trận đấu bóng đá đã ghi nhận bước tiến quan trọng tại Việt Nam khi tòa án đã đưa ra bản án đầu tiên xử lý hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến liên quan đến các trận đấu Ngoại hạng Anh.
Cuộc chiến chống phát sóng lậu các trận đấu bóng đá đã ghi nhận bước tiến quan trọng tại Việt Nam khi tòa án đã đưa ra bản án đầu tiên xử lý hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến liên quan đến các trận đấu Ngoại hạng Anh.
Theo thông tin từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cùng đối tác phát sóng chính thức tại Việt Nam, ngày 19/4/2024, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt người điều hành dịch vụ phát sóng lậu BestBuy IPTV mức án 30 tháng tù treo. Ngoài ra, đối tượng này còn bị phạt tiền khoảng 4.000 USD, buộc nộp lại hơn 24.000 USD thu lợi bất chính và bồi thường thêm 12.000 USD cho phía bị hại.
BestBuy IPTV từng nằm trong danh sách "thị trường khét tiếng" (Notorious Markets) do phía Mỹ công bố. Trước khi bị triệt phá, hệ thống này phát sóng trái phép nội dung từ hơn 10.000 kênh truyền hình tại 38 quốc gia, trong đó có nhiều trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh, một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới.
Theo đánh giá của ban tổ chức Ngoại hạng Anh, bản án này là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam xử lý thành công hành vi vi phạm bản quyền phát sóng trực tuyến. Phán quyết được xem là tiền đề quan trọng, mở ra bước tiến lớn trong cuộc chiến chống phát lậu nội dung thể thao tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Song song với các biện pháp pháp lý, Ngoại hạng Anh cũng đang triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người hâm mộ. Nổi bật trong đó là chiến dịch "Boot Out Piracy" (Tẩy chay vi phạm bản quyền), được triển khai tại Việt Nam năm thứ năm liên tiếp.
Chiến dịch có sự tham gia của nhiều cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu tại giải đấu như Martin Odegaard của Arsenal, Amad Diallo của Manchester United, Raul Jimenez của Fulham, Dan Burn của Newcastle United hay Matty Cash của Aston Villa. Thông qua chiến dịch này, ban tổ chức giải đấu kêu gọi người hâm mộ lựa chọn các kênh phát sóng chính thức để theo dõi các trận đấu thay vì truy cập vào những nền tảng phát lậu.
Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc xem bóng đá qua các trang web lậu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo nghiên cứu của Giáo sư Paul Watters, chuyên gia an ninh mạng tại Australia, phần lớn các trang web phát sóng lậu chứa mã độc, quảng cáo lừa đảo hoặc liên kết đến những nội dung độc hại.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu cho thấy nguy cơ bị cài mã độc trên các trang web phát lậu cao gấp gần 10 lần so với các trang chính thống. Khoảng 72% website lậu có chứa mã độc hoặc các hình thức lừa đảo tinh vi, trong khi 95% quảng cáo trên các nền tảng này liên quan đến nội dung độc hại như cờ bạc hoặc gian lận trực tuyến.
Trong những năm gần đây, Ngoại hạng Anh cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền. Thông qua chương trình chặn truy cập, hơn 7.000 tên miền vi phạm tại Việt Nam đã bị phát hiện và vô hiệu hóa.
Mới đây, cơ quan chức năng vừa khởi tố 30 bị can trong đường dây liên quan hệ thống phát sóng lậu "Xôi Lạc TV", với các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Theo cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố 30 bị can liên quan đến việc phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống "Xôi Lạc TV", đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các nền tảng trực tuyến.