thethaovanhoa.vn

Lại Lý Huynh được đưa vào bảng xếp hạng danh thủ cờ tướng Trung Quốc

cẩm oanh 04/03/2026 10:11 GMT+7

Dù không thể chạm tay vào chức vô địch Ngũ Dương Bôi, Lại Lý Huynh vẫn tạo nên cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần đầu tiên được ghi danh vào bảng xếp hạng các danh thủ do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố.

Dù không thể chạm tay vào chức vô địch Ngũ Dương Bôi, Lại Lý Huynh vẫn tạo nên cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần đầu tiên được ghi danh vào bảng xếp hạng các danh thủ do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố.

Trước thềm Ngũ Dương Bôi - giải đấu được ví như "thánh đàn" của làng cờ tướng Trung Quốc, việc ban tổ chức trao suất đặc cách vào thẳng vòng chung kết cho Lại Lý Huynh từng gây nên làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng cờ tướng đại lục.

Suốt hơn bốn thập niên tồn tại, giải đấu này vốn chỉ dành cho những nhà vô địch hàng đầu của Trung Quốc. Vì thế, sự xuất hiện của một kỳ thủ Việt Nam ở vòng đấu danh giá nhất bị xem là "phá lệ".

Nhưng thực tế trên bàn cờ đã thay đổi tất cả. Lại Lý Huynh bước vào vòng chung kết với tâm thế của một người đi chinh phục và thi đấu bùng nổ. Anh lần lượt đánh bại những tên tuổi sừng sỏ như Lưu Tử Kiện, Quách Phụng Đạt, Triệu Phàn Vỹ… Qua từng ván đấu, kỳ thủ Việt Nam khiến ngôi bá chủ tưởng như bất khả xâm phạm của làng cờ Trung Quốc lung lay dữ dội.

Thực tế, đây không phải lần đầu Lại Lý Huynh gây tranh cãi tại Trung Quốc. Cách đây 5 tháng, khi đăng quang chức vô địch thế giới 2025 tại Thượng Hải, anh từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ đại lục cho rằng nếu Trung Quốc không mất một loạt đặc cấp đại sư vì án cấm thi đấu, Lại Lý Huynh khó có thể bước lên ngôi cao nhất.

Lại Lý Huynh được Trung Quốc đưa vào bảng xếp hạng danh thủ cờ tướng - Ảnh 1.

Màn trình diễn thuyết phục tại Ngũ Dương Bôi của Lại Lý Huynh đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải nhìn nhận lại.

Song màn trình diễn thuyết phục tại Ngũ Dương Bôi - nơi anh vượt qua 4 kỳ thủ thuộc top 20 Trung Quốc, đã buộc giới chuyên môn và người hâm mộ phải nhìn nhận lại. Không còn là "nhà vô địch gây tranh cãi", Lại Lý Huynh giờ đây được xem như một đối trọng thực sự với các thế lực hàng đầu của kỳ đàn Trung Hoa.

Sau Ngũ Dương Bôi, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc đã cập nhật bảng xếp hạng cá nhân mới nhất (công bố ngày 02/03/2026) trên chuyên trang Gdchess. Trong quá khứ, Lại Lý Huynh từng tham dự một số giải đấu tại Trung Quốc nhưng thành tích không đáng kể và số lần góp mặt cũng khá ít. Vì vậy, anh hầu như chưa từng xuất hiện ở nhóm đầu bảng xếp hạng danh thủ. 

Lần này, dù chỉ được tính điểm ở duy nhất một giải là Ngũ Dương Bôi nhưng với 975 điểm từ vị trí á quân, Lại Lý Huynh đã vươn thẳng lên hạng 14 toàn Trung Quốc. Đáng chú ý, thứ hạng này của anh còn đứng trên nhiều cao thủ lừng lẫy đại lục như Lý Hàn Lâm (hạng 21), Vương Hạo (22), Vương Gia Thụy (23)…

Việc Lại Lý Huynh xuất hiện ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng danh thủ Trung Quốc không đơn thuần là câu chuyện điểm số. Đó là sự thừa nhận chính thức từ trung tâm quyền lực của cờ tướng thế giới dành cho một kỳ thủ Việt Nam. Từ chỗ gây tranh cãi, Lại Lý Huynh đã buộc đối thủ phải nể trọng bằng chính thực lực trên bàn cờ.

Top 30 bảng xếp hạng cá nhân cờ tướng Trung Quốc (02/03/2026)

1. Mạnh Phồn Duệ (Hà Bắc) – 3240 điểm

2. Mạnh Thần (Tứ Xuyên) – 3045

3. Trình Vũ Đông (Hàng Châu) – 2795

4. Hà Văn Triết (Hồ Bắc) – 1850

5. Vương Vũ Bác (Bắc Kinh) – 1660

6. Lưu Bá Hoành (Giang Tô) – 1550

7. Hoàng Quang Dĩnh (Quảng Đông) – 1525

8. Tào Nham Lỗi (Hồ Bắc) – 1330

9. Doãn Thăng (Chiết Giang) – 1315

10. Túc Thiếu Phong (Thâm Quyến) – 1250

11. Lưu Tử Kiện (Giang Tô) – 1215

12. Triệu Phàn Vỹ (Tứ Xuyên) – 1190

13. Quách Phụng Đạt (Hàng Châu) – 1180

14. Lại Lý Huynh (Việt Nam) – 975

15. Trần Vũ Kỳ (Quảng Đông) – 910

16. Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông) – 822

17. Dương Thế Triết (Hà Bắc) – 755

18. Tưởng Minh Thành (Hàng Châu) – 745

19. Cố Bác Văn (Thượng Hải) – 585

20. Ngô Ngụy (Giang Tô) – 500

21. Lý Hàn Lâm (Sơn Đông) – 485

22. Vương Hạo (Giang Tô) – 420

23. Vương Gia Thụy (Chiết Giang) – 411

24. Hoa Thần Hạo (Thượng Hải) – 380

25. Hoàng Văn Tuấn (Hàng Châu) – 345

26. Vương Vũ Hàng (Chiết Giang) – 340

27. Đỗ Thần Hạo (Hàng Châu) – 338

28. Như Nhất Thuần (Hàng Châu) – 327

29. Lý Thành Hề (Sơn Đông) – 315

30. Lưu Minh (Thâm Quyến) – 295

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN