thethaovanhoa.vn

Giải Cống hiến Thể thao: Hành trình tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng của thể thao Việt Nam

cẩm oanh 03/03/2026 09:26 GMT+7

Đến năm 2023, giải thưởng Cống hiến mới chính thức mở rộng sang mảng thể thao, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà.

Ra đời từ năm 2005 với tư cách là một giải thưởng uy tín trong lĩnh vực âm nhạc do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khởi xướng, Giải Cống hiến đã trải qua gần hai thập kỷ khẳng định vị thế. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, giải thưởng này mới chính thức mở rộng sang mảng thể thao, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà.

Bước ngoặt năm 2023: Thể thao chính thức "bước vào" Cống hiến

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ban tổ chức quyết định mở rộng phạm vi và quy mô Giải Cống hiến năm 2023. Điểm nhấn lớn nhất chính là việc bổ sung lĩnh vực thể thao - một mảng có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng sâu rộng trong cộng đồng.

Giải Cống hiến Thể thao ra đời với 3 hạng mục chính: Nhân vật thể thao của năm; Chiến tích thể thao của năm; Gương mặt thể thao trẻ của năm.

Không chỉ mở rộng lĩnh vực, giải thưởng còn cải tiến phương thức bầu chọn, tăng tính minh bạch và sự tham gia của công chúng, qua đó nâng tầm ảnh hưởng trong đời sống thể thao nước nhà.

Giải Cống hiến Thể thao: Hành trình tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng của thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 2023, lần đầu tiên Giải Cống hiến bổ sung bầu chọn Cống hiến Thể thao.

Những chủ nhân đầu tiên của Cống hiến Thể thao

Ngay trong năm đầu tiên mở rộng (2023), các danh hiệu đã phản ánh rõ nét bức tranh thể thao Việt Nam đầy cảm xúc.

Nhân vật thể thao của năm thuộc về VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Chiến tích thể thao của năm được trao cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với kỳ tích lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA Women's World Cup 2023 - cột mốc lịch sử của bóng đá nữ nước nhà. Gương mặt thể thao trẻ của năm vinh danh cầu thủ Khuất Văn Khang.

Sang năm 2024, giải thưởng tiếp tục duy trì sức hút và ghi nhận những dấu ấn mới. 

Nhân vật thể thao của năm là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, niềm tự hào của bơi lội Việt Nam. Chiến tích thể thao của năm thuộc về đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam với thành tích lần đầu tiên lọt vào Top 4 châu Á. Gương mặt thể thao trẻ của năm thuộc về VĐV cầu mây Trần Thị Ngọc Yến. 

Ở hạng mục mở rộng Khát vọng Cống hiến, Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal được xướng tên nhờ những đóng góp bền bỉ cho bóng đá cộng đồng.

Giải Cống hiến Thể thao: Hành trình tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng của thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là chủ nhân của Giải thưởng Cống hiến Thể thao năm 2025.

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến những cái tên xứng đáng được vinh danh. Nhân vật thể thao của năm là Nguyễn Xuân Son. Chiến tích thể thao của năm thuộc về đội tuyển bóng đá nam Việt Nam với chức vô địch ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, khẳng định vị thế số một khu vực. Gương mặt thể thao trẻ của năm là VĐV đua thuyền Nguyễn Thị Hương.

Giải thưởng Khát vọng Cống hiến thuộc về Công ty cổ phần Động Lực - doanh nghiệp gắn bó lâu dài với sự phát triển thể thao Việt Nam.

Hơn một giải thưởng: Sự ghi nhận giá trị xã hội

Việc Giải Cống hiến mở rộng sang thể thao không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm hạng mục. Đó là sự ghi nhận chính thức đối với những giá trị mà thể thao mang lại: tinh thần vượt khó, niềm tự hào dân tộc và sức mạnh kết nối cộng đồng.

Qua ba mùa trao giải, Cống hiến Thể thao đã từng bước định hình vị thế như một giải thưởng thường niên uy tín, tôn vinh cả thành tích đỉnh cao lẫn những đóng góp âm thầm cho nền tảng phát triển. Trong dòng chảy sôi động của thể thao Việt Nam hiện đại, Giải Cống hiến đang trở thành một cột mốc ghi nhận những khoảnh khắc đáng nhớ, nơi vinh quang không chỉ được đo bằng huy chương, mà còn bằng giá trị truyền cảm hứng lâu dài cho xã hội.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN