thethaovanhoa.vn

Gặp đội tuyển Việt Nam, nữ cầu thủ Ấn Độ mơ vế tấm vé dự World Cup

Lâm Chi 03/03/2026 08:32 GMT+7

Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch vòng loại, trong khi mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Ấn Độ là góp mặt tại Asian Cup thì tầm nhìn của Sangita Basfore đã xa hơn một bước. Với cô, Asian Cup chưa bao giờ là đích đến mà là cánh cửa dẫn tới World Cup.

Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch vòng loại, trong khi mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Ấn Độ là góp mặt tại Asian Cup thì tầm nhìn của Sangita Basfore đã xa hơn một bước. Với cô, Asian Cup chưa bao giờ là đích đến mà là cánh cửa dẫn tới World Cup.

Thật trùng hợp khi đội tuyển Ấn Độ chính thức giành quyền đi tiếp, nhờ cú đúp quyết định của Sangita vào lưới Thái Lan ở trận vòng loại, cảm giác ấy không giống như kết thúc một hành trình mà là sự khởi đầu của sứ mệnh thực sự.

Tư duy hướng về phía trước ấy vẫn đang định hình cách tiếp cận của Sangita Basfore khi đội tuyển Ấn Độ đã đến sớm hơn tất cả các đối thủ tại bảng C để tối đa hóa thời gian chuẩn bị và làm quen với điều kiện thời tiết. Với Sangita, thông điệp trong nội bộ đội bóng vẫn không thay đổi từ vòng loại đến vòng chung kết.

"Ngay từ khi bắt đầu vòng loại Asian Cup năm ngoái, cả đội chỉ có một suy nghĩ là giành vé dự World Cup. Nhưng đó mới chỉ là một bước. Lúc này thời điểm của chúng tôi đã đến và trận đầu tiên diễn ra vào ngày 4 tháng 3 nên toàn bộ sự tập trung đều dành cho trận đó. Nếu chúng tôi thắng, sự tự tin sẽ tăng lên và động lực ấy sẽ tiếp tục cho những trận còn lại. Mọi người trong đội đều hiểu rõ rằng phải đi từng trận một".

Gặp đội tuyển Việt Nam, nữ cầu thủ Ấn Độ mơ vế tấm vé dự World Cup - Ảnh 1.

Sangita Basfore đặt mục tiêu cùng đội tuyển Ấn Độ vượt qua đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân.Ảnh: AIFF

Đội tuyển Ấn Độ đã tập trung cùng nhau hơn một tháng, bao gồm cả chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sang Australia. Sự thay đổi đột ngột về khí hậu, từ mùa đông lạnh giá sang thời tiết ấm áp ở Australia, khiến việc đến sớm không chỉ là thuận tiện về hậu cần mà còn là cần thiết về mặt chuyên môn.

"Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi đã ở cùng nhau 45 ngày. Trước đó, chúng tôi tập luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thời tiết rất lạnh, còn ở đây hoàn toàn khác, ấm hơn nhiều. Vì vậy, đến sớm giúp chúng tôi có cơ hội rất tốt để thích nghi. Ban đầu khá khó khăn nhưng giờ chúng tôi đang quen dần với cái nóng và thi đấu tốt hơn. Quyết định đến sớm để có thời gian điều chỉnh là một lựa chọn đúng đắn".

Vai trò của riêng Sangita Basfore trong việc giúp đội tuyển Ấn Độ có mặt ở đây đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ của chiến dịch mà còn của lịch sử bóng đá Ấn Độ.

"Đó không chỉ là nỗ lực của riêng tôi mà là công sức của cả đội. Nếu đồng đội không chuyền cho tôi những đường bóng đúng thời điểm, có lẽ tôi đã không thể ghi bàn. Vì vậy, công lao thuộc về toàn đội, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ.

Sau đó có rất nhiều cuộc phỏng vấn và sự chú ý, nhưng với tôi đó chỉ là một phần của trải nghiệm. Đó là khoảnh khắc đẹp và giờ tôi chỉ muốn tiếp tục thể hiện tốt cho đội tuyển quốc gia và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình không thể làm được, và niềm tin ấy vẫn như vậy. Dù là ở bàn ăn hay trên sân tập, chúng tôi luôn nói về kế hoạch đi từng bước một. Để tới World Cup, trước tiên chúng tôi phải chơi ít nhất bốn trận, vì vậy lúc này sự tập trung chỉ dành cho trận đầu tiên".

Gặp đội tuyển Việt Nam, nữ cầu thủ Ấn Độ mơ vế tấm vé dự World Cup - Ảnh 2.

Sangita Basfore tin vào năng lực của bản thân và các đồng đội

Bên cạnh công tác chuẩn bị chiến thuật và thích nghi điều kiện thi đấu, đội tuyển cũng đang làm quen với ban huấn luyện mới dưới thời Amelia Valverde. Với Sangita, điều quan trọng nhất là tinh thần công bằng và cơ hội dành cho tất cả các cầu thủ.

"HLV Amelia đã ở đây hơn một tháng. Mỗi HLV có cách suy nghĩ khác nhau về cách đối xử và sử dụng cầu thủ. Điều tôi thích ở cô ấy là cô trao cơ hội cho tất cả mọi người và đối xử bình đẳng với mọi cầu thủ.

Điều đó rất tốt cho đội bóng. Cho đến nay chúng tôi chủ yếu thể hiện trong tập luyện, và giờ cần chứng minh điều đó trong các trận đấu. HLV đang làm công việc của mình, chuẩn bị cho chúng tôi và giờ phần còn lại phụ thuộc vào chúng tôi trên sân".

Từ việc mơ về World Cup ngay trong vòng loại, đến ghi những bàn thắng đưa Ấn Độ tiến lên và giờ là tập trung hoàn toàn cho trận đấu ngày 4 tháng 3 gặp đội tuyển Việt Nam, Sangita luôn sống vì mục tiêu phía trước. Tấm vé dự giải chưa bao giờ là vạch đích, nó chỉ là minh chứng rằng mục tiêu lớn hơn vẫn đang ở phía trước. 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày mai 4/3.

Xem tin tức Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Xem Lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Xem Bảng xếp hạng Giải vô địch bóng đá nữ 2026

Xem Kết quả bóng đá Giải vô địch bóng đá nữ 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN