Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt 1250 USD (khoảng 4.900 RM) do nộp hồ sơ xin phê duyệt muộn đối với một trận giao hữu quốc tế.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt 1250 USD (khoảng 4.900 RM) do nộp hồ sơ xin phê duyệt muộn đối với một trận giao hữu quốc tế.
Quyết định được Ủy ban Kỷ luật AFC đưa ra thông qua thông báo chính thức vào ngày 25/2 vừa qua.
Vi phạm liên quan đến trận giao hữu giữa Negeri Sembilan FC (NSFC) và đội tuyển Timor Leste diễn ra vào ngày 9/11 năm ngoái.
Trận đấu này là màn khởi động của Timor Leste trước khi họ gặp Tajikistan tại vòng loại Asian Cup 2027.

FAM nhận án kỷ luật từ AFC trong lúc chờ phán quyết từ CAS ở vụ cầu thủ nhập tịch gian lận
FAM không phải là liên đoàn bóng đá quốc gia duy nhất bị xử phạt vì nộp hồ sơ xin phê duyệt trận đấu quốc tế chậm trễ.
Các liên đoàn khác cũng bị phạt gồm: Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan (UFA) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).
Ở trận đấu nói trên, NSFC khi đó do HLV Nidzam Jamil dẫn dắt đã đánh bại Timor Leste 2-1, với cú đúp bàn thắng của tiền đạo đội tuyển quốc gia Luqman Hakim Shamsudin.
Rạng sáng nay 27/2, phiên điều trần tại Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã kết thúc nhưng Malaysia sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để nhận phán quyết liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Theo các nguồn tin, phiên điều trần diễn ra đúng kế hoạch tại Lausanne, Thụy Sĩ vào ngày 26/2 (thứ Năm) và CAS có thể mất tới một tuần để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Được biết, hội đồng trọng tài CAS sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các bản đệ trình và bằng chứng trước khi đi đến quyết định.
FAM đang kháng cáo các án phạt do FIFA áp đặt đối với bảy cầu thủ mang hai dòng máu vì cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Hội đồng CAS dự kiến sẽ cung cấp bản giải trình chi tiết bằng văn bản cho quyết định của mình, đó cũng là lý do khiến việc công bố phán quyết bị chậm lại.
The Star đã gửi email tới văn phòng truyền thông của CAS, do bà Vanessa Tracey phụ trách, để yêu cầu làm rõ và sẽ cập nhật khi có phản hồi.
Bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado đã bị FIFA đình chỉ vào tháng 9/2025 do các cáo buộc làm giả giấy tờ.
Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo quyết định của FIFA nhưng bị bác đơn, nên tiếp tục đưa vụ việc lên CAS.
Ngày 28/1, các cầu thủ được CAS cho hưởng lệnh tạm hoãn thi hành án, cho phép cả bảy người trở lại thi đấu ngay lập tức trong khi chờ phán quyết cuối cùng từ CAS đối với đơn kháng cáo của họ.