Ngày 26/2, Bộ Y tế Nhật Bản công bố số liệu cho thấy số ca sinh ở nước này đã giảm năm thứ 10 liên tiếp vào năm 2025, làm nổi bật những thách thức đối với Thủ tướng Sanae Takaichi.
Ngày 26/2, Bộ Y tế Nhật Bản công bố số liệu cho thấy số ca sinh ở nước này đã giảm năm thứ 10 liên tiếp vào năm 2025, làm nổi bật những thách thức đối với Thủ tướng Sanae Takaichi.
Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, trong năm 2025, chỉ có 705.809 trẻ được sinh ra ở nước này, giảm 2,1% so với năm 2024. Dữ liệu bao gồm các trẻ em được sinh ra ở Nhật Bản và các ca sinh của công dân Nhật Bản ở nước ngoài.

Trẻ sơ sinh tại bệnh viện tỉnh Aichi, Nhật Bản tháng 2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới - là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn cầu và dân số đang giảm. Điều này đã dẫn đến một loạt các vấn đề bao gồm thiếu hụt lao động, chi phí an sinh xã hội tăng vọt và ít người lao động đóng thuế hơn, từ đó làm tăng thêm khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản. Nhật Bản hiện đang có tỷ lệ nợ cao nhất trong số các nền kinh tế lớn.
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản kế tiếp nhau trong những năm gần đây, bao gồm cả bà Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này, đã cam kết sẽ có giải pháp giúp tăng tỷ lệ sinh nhưng hiệu quả còn hạn chế. Phát biểu tại Quốc hội, bà Takaichi thừa nhận tỷ lệ sinh giảm và dân số thu hẹp là một tình trạng khẩn cấp “âm thầm”, sẽ dần dần làm suy yếu sức sống của Nhật Bản.
Để xử lý vấn đề trên, giải pháp tăng cường nhập cư có thể giúp Nhật Bản đảo ngược tình trạng dân số giảm và các vấn đề liên quan đến thị trường lao động. Tuy nhiên, dưới áp lực từ đảng Sanseito theo chủ nghĩa "Nhật Bản trên hết", bà Takaichi đã cam kết sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư, khiến việc vận dụng giải pháp này trở nên khó khăn hơn tại Nhật Bản.