Cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai - chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh - đã từ trần lúc 3h30 sáng 25/2/2026, hưởng thọ 84 tuổi.
Cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh - người được xem như kiến trúc sư ở giai đoạn thăng hoa của đội bóng phố Núi - đã từ trần lúc 3h30 sáng 25/2/2026, hưởng thọ 84 tuổi.
Sự ra đi của vị chuyên gia kỳ cựu có biệt danh "Vinh Tàu" để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những người từng gắn bó với đội bóng phố núi.
Sinh năm 1942, ông Nguyễn Văn Vinh từng là cầu thủ của Thể Công trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Trong sự nghiệp cầm quân, ông dẫn dắt nhiều đội bóng như Thể Công, Công an TP.HCM, Đà Nẵng và sau này là Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất của ông nằm ở vai trò Giám đốc kỹ thuật HAGL đầu những năm 2000 – thời kỳ hoàng kim của đội bóng này.

Ông Nguyễn Văn Vinh và bầu Đức. Ảnh Báo Thanh Niên
Được bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) mời về phố núi, ông Vinh trở thành “quân sư” thầm lặng, góp phần xây dựng nền móng cho thành công rực rỡ của HAGL với 2 chức vô địch V-League, 1 Siêu cúp Quốc gia và đại diện Việt Nam dự Cúp C1 Đông Nam Á. Ông được xem là một trong những Giám đốc kỹ thuật đúng nghĩa đầu tiên của bóng đá Việt Nam, luôn tôn trọng vai trò HLV trưởng nhưng đưa ra những tư vấn chiến lược quan trọng phía sau hậu trường.
Gắn bó mật thiết với ông là Kiatisak Senamuang. Cựu danh thủ Thái Lan trìu mến gọi ông là “bố Vinh”. Sau khi nghe tin buồn, “Zico Thái” xúc động chia sẻ: “Cảm ơn ông vì đã chăm sóc tôi cả trong lẫn ngoài sân. Từ bước chân đầu tiên tôi đặt xuống Việt Nam, chúng ta đã cùng nhau tạo nên thành công. Tôi sẽ không bao giờ quên thầy”.

Những lời tri ân của "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang cho thầy cũ
Không chỉ góp công trong giai đoạn đỉnh cao của HAGL, ông Nguyễn Văn Vinh còn cùng các cộng sự như Huỳnh Mau, Nguyễn Tấn Anh tham gia hoạch định chiến lược đào tạo trẻ, đặt nền móng cho học viện HAGL Arsenal JMG Academy ra đời năm 2007. Ông trực tiếp tham gia tuyển chọn, dìu dắt nhiều tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh – thế hệ làm nên thương hiệu bóng đá đẹp mắt của HAGL sau này.
Năm 2009, ông nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói chung và Hoàng Anh Gia Lai nói riêng, ông Nguyễn Văn Vinh được xem là một “công thần” của đội bóng phố núi – người đứng sau ánh hào quang nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến cả một giai đoạn lịch sử.

Cáo phó cựu GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh